Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển Haiti vào thứ Bảy (14/8) và khiến ít nhất 304 người chết và khoảng 1.800 người bị thương, hãng AP đưa tin. Trận động đất đã làm tăng thêm sự tàn tạ của đất nước khi Haiti đang phải đối mặt với một bầu không khí chính trị hỗn loạn và đại dịch COVID-19.

Embed from Getty Images

Trận động đất xảy ra cách Saint-Louis du Sud 7,5 dặm về phía đông bắc và có thể cảm nhận được khắp hòn đảo. Nó diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống của đất nước bị ám sát, và trong bối cảnh quốc gia đang cố gắng làm chậm sự lây lan của virus corona.

Các nhóm nhân đạo hôm thứ Bảy bày tỏ lo sợ rằng thảm họa mới nhất sẽ gây thêm sự tang thương cho quốc gia vùng Caribbean.

Jean-Wickens Merone, phát ngôn viên của nhóm nhân đạo World Vision, nói hôm thứ Bảy: “Chúng tôi lo ngại rằng trận động đất này sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng nữa bên cạnh những gì đất nước đang phải đối mặt – bao gồm bế tắc chính trị tồi tệ sau vụ ám sát tổng thống, COVID và tình trạng mất an ninh lương thực.”

Haiti đã bước vào một cuộc hỗn loạn chính trị hồi tháng trước khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát tại nhà riêng ngày 7/7. Cảnh sát cho đến nay đã giam giữ hơn 40 nghi phạm, bao gồm 18 cựu binh sĩ Colombia và 20 sĩ quan cảnh sát Haiti. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, vẫn chưa rõ ai đứng sau âm mưu giết người này.

Thủ tướng mới của nước này, Ariel Henry, cam kết sẽ tổ chức bầu cử lãnh đạo mới trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông địa phương hồi đầu tuần đã đưa tin rằng các cuộc bầu cử đã bị hoãn lại từ tháng 9 đến tháng 11.

Là quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, Haiti đã phải hứng chịu những bất ổn chính trị, bạo lực băng đảng và khan hiếm lương thực trong nhiều thập kỷ. Tại thủ đô Port-au-Prince, các tổ chức tội phạm đã chiếm toàn bộ khu vực lân cận, với các thành viên băng đảng thường cướp bóc, tống tiền, bắt cóc và thậm chí giết người mà không bị trừng phạt.

Đất nước này cũng đã phải đối mặt với sự tàn phá của các trận động đất và bão trước đó.

Năm 2010, một trận động đất lớn 7,0 độ richter xảy ra ở Haiti, giết chết khoảng 300.000 người và khiến hơn 1 triệu người mất nhà cửa. Trận động đất khi đó trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất ở Tây Bán cầu. Hiện nhiều khu vực của hòn đảo vẫn đang cố gắng phục hồi sau hơn một thập kỷ. 

Trận động đất hôm thứ Bảy cũng dẫn đến lo ngại rằng các bệnh viện sẽ trở nên quá tải khi phải tiếp nhận những bệnh nhân bị thương cùng với các bệnh nhân COVID-19. Quốc gia này chỉ mới nhận được những liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên vào tháng trước.

Theo Đại học Johns Hopkins, đã có 20.507 ca nhiễm và 576 ca tử vong ở Haiti kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhưng con số thực được cho là cao hơn nhiều vì tỷ lệ xét nghiệm COVID ở Haiti thấp.

Xuân Lan

Xem thêm: