Trong một cuộc thăm dò mới được công bố hôm 26/4, hơn 52% những người Đài Loan được hỏi cho biết. Họ muốn Đài Loan độc lập dựa trên luật trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra. Đây là một sự gia tăng đáng kể so với cuộc khảo trước đây được thực hiện trước khi Nga xâm lược Ukraine.

shutterstock 1419581507
(Ảnh minh họa: Lewis Tse Pui Lung/Shutterstock)

Trong cuộc khảo sát mới nhất do Quỹ Dư luận Đài Loan (Taiwan Public Opinion Foundation – TPOF) thực hiện, những người tham gia được hỏi liệu họ thích “Đài Loan độc lập” hay “thống nhất hai bờ eo biển”. Đáp lại, 52,8% chọn Đài Loan độc lập, 11% ủng hộ thống nhất hai bờ eo biển, trong khi 22,4% muốn duy trì hiện trạng.

Kết quả cụ thể hơn như sau:

  • 26,8% kiên quyết đòi Đài Loan độc lập
  • 26% tán thành nhưng không nhất quyết đòi Đài Loan độc lập
  • 22,4% muốn duy trì hiện trạng
  • 9% ủng hộ nhưng không nhất quyết đòi thống nhất hai bờ eo biển 
  • 2% kiên quyết đòi thống nhất hai bờ eo biển.

Chủ tịch TPOF You Ying-lung cho hay, kể từ sau cuộc khảo sát lần trước được thực hiện vào tháng 12/2021, trước khi Nga xâm lược Ukraine, dư luận Đài Loan đã có những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng. Tỷ lệ số người ủng hộ độc lập đã tăng khoảng 7,5%, trong khi tỷ lệ ủng hộ thống nhất hai bờ eo biển đã giảm khoảng 5% và tỷ lệ muốn duy trì hiện trạng đã tăng khoảng 5,5%.

Ông You nhận định, điều này có nghĩa là ở một mức độ đáng kể, sự bùng nổ của cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ tăng cường ý chí và quyết tâm của người Đài Loan trong việc theo đuổi độc lập trong tương lai. Ông chỉ ra rằng, nếu 7,5% được quy đổi thành số người, thì nó đại diện cho khoảng 1,5 triệu người Đài Loan, “đây là con số không thể coi nhẹ”.

Ngoài ra, cuộc khảo sát yêu cầu những người được hỏi trả lời câu hỏi: “Bạn nghĩ bạn là người Đài Loan, Trung Quốc hay một cái gì khác?” Trong số những người được thăm dò ý kiến, 80,1% tự coi mình  là người Đài Loan, trong khi 5,3% coi mình là người Trung Quốc, 10,2% có nhận diện kép “vừa là người Đài Loan vừa là người Trung Quốc”, 4,4% chưa có câu trả lời chắc chắn.

Cuộc khảo sát do Focus Survey Research đại diện cho TPOF tiến hành từ ngày 17/4 đến 19/4. Cuộc thăm dò thu thập các câu trả lời hợp lệ qua điện thoại từ 1.071 người lớn từ 20 tuổi trở lên, có sai số +/- 2,99% và mức độ tin cậy là 95%. 

Gia Huy (Theo Taiwannews)