Thăm dò mới do tờ Nikkei của Nhật Bản công bố hôm 30/5 cho thấy hơn 90% người Nhật Bản cho rằng nước này cần phải chuẩn bị cho biến cố có thể xảy ra ở Đài Loan, chỉ 4% cho rằng không cần thiết. 60% số người đồng ý rằng Nhật Bản nên duy trì khả năng chống trả.

p3050971a745429645
Tàu hải quân của Mỹ và đồng minh tham gia tập trận quân sự chung thường niên ở Biển Philippines vào năm 2021. (Nguồn: Phạm vi công cộng).

Trong một cuộc thăm dò do Nikkei thực hiện từ ngày 27 – 29/5 liên quan đến Nhật Bản nên ứng xử như thế nào đối với “bất ổn Đài Loan” có thể do Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc) gây ra, kết quả cho thấy 41% số người được hỏi cho rằng cần phải nâng cao khả năng ứng phó của Nhật Bản, 50% số người cho rằng cần phải có những chuẩn bị khả thi trong phạm vi luật pháp hiện hành, trong khi chỉ 4% số người cho rằng không cần thiết.

Như vậy cho thấy tổng cộng 91% người Nhật tin rằng Nhật Bản nên chuẩn bị cho biến cố có thể xảy ra ở Đài Loan đến từ Trung Quốc.

Thông tin chỉ ra Trung Quốc đã cho thấy có ý đồ thống nhất Đài Loan, trong khi quân đội Mỹ cũng có phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan trước năm 2027.

Đảng cầm quyền của Nhật Bản chủ trương để tăng cường khả năng răn đe thì Nhật Bản nên duy trì “khả năng phản công” để tấn công căn cứ phóng tên lửa và cơ quan chỉ huy của đối phương. Vấn đề này cũng được Thủ tướng Fumio Kishida nêu rõ trước Quốc hội.

Theo một cuộc thăm dò của Nikkei, 60% công chúng Nhật Bản tán thành vấn đề Nhật Bản nên có “khả năng phản công”, trong khi 30% phản đối.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), cựu chỉ huy Hạm đội Phòng vệ Nhật Bản Yasushi Matsushita cũng đề cập đến tầm quan trọng của Đài Loan khi ông có bài phát biểu quan trọng tại Tokyo vào tuần trước về chủ đề “Vấn đề sự cố Đài Loan và vấn đề sự cố Nhật Bản”. Ông chỉ ra rằng Đài Loan là một trọng điểm ở Tây Thái Bình Dương, là “điểm yết hầu” của Biển Hoa Đông – Biển Đông – Thái Bình Dương, có tầm quan trọng lớn đối với tuyến phòng thủ hàng hải của Nhật Bản. Đài Loan cũng là vùng trọng yếu về tự do và dân chủ ở vùng Biển Hoa Đông, nếu “Đài Loan có vấn đề nghĩa là Nhật Bản có vấn đề, chỉ cần Trung Quốc không từ bỏ chủ nghĩa bá quyền thì Đài Loan sẽ luôn nằm trong nguy cơ bị Trung Quốc thôn tính và không thể để điều đó xảy ra”.

Ông Matsushita cho rằng cần thể hiện quyết tâm với thái độ cứng rắn trong việc đối phó với Trung Quốc. Như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rõ ràng trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nhật ngày 23/5, “Quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc xâm lược”.

Ông nói rằng phát biểu của Tổng thống Biden không phải là phát biểu hớ hênh mà là để tăng cường răn đe.

Matsushita cũng đưa ra phương châm đối phó với Trung Quốc, bao gồm thứ nhất là thái độ kiên quyết, không sợ hãi không cần thiết; thứ hai là có niềm tin và dũng dũng cảm chiến đấu; vì Trung Quốc ức hiếp kẻ yếu nhưng sợ hãi kẻ mạnh, điều quan trọng là phải thể hiện niềm tin mạnh mẽ và tinh thần kiên cường đối đầu; cuối cùng là cần bình tĩnh để không trúng kế khiêu khích của Trung Quốc.

“Hướng dẫn này không phải do tôi nghĩ ra, mà là ‘Hướng dẫn ứng phó với băng đảng bạo lực (thế giới ngầm)’ do cảnh sát Nhật Bản ban hành. Chỉ cần từ ‘băng đảng bạo lực’ được đổi thành ‘Trung Quốc’ là hoàn toàn phù hợp”, cựu chỉ huy hải quân Matsushita cho biết.