Theo một cuộc thăm dò mới của Rasmussen về “Ngày Tổng thống” được công bố vào ngày 20/2, trong số 5 tổng thống Mỹ kể từ đầu những năm 1990 – Biden, Trump, Obama, Bush và Clinton, ông Trump đồng thời được bình chọn là tổng thống “tốt nhất”“tệ nhất”.

shutterstock 2187507777
Ông Trump phát biểu tại CPAC tổ chức ở Texas ngày 6/8/2022. (Ảnh: lev radin / Shutterstock)

Cuộc khảo sát cho thấy 36% người Mỹ tin rằng ông Trump là tổng tư lệnh giỏi nhất trong 5 đời tổng thống Mỹ trước đây, ông Obama ở vị trí thứ hai với 30%.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy 41% người dân cho rằng ông Trump là tổng thống tệ nhất trong 30 năm qua, tiếp theo là đương kim Tổng thống Biden, người nhận được sự ủng hộ kém nhất với 39%.

Trong cuộc bầu chọn tổng thống xuất sắc nhất, ông George W. Bush đứng thứ ba với 9% phiếu bầu, trong khi ông Clinton và ông Biden mỗi người nhận được 8% phiếu bầu, cùng xếp thứ tư.

Ngoài ra, 8% số người được hỏi không bày tỏ ý kiến ​​về việc ai là tổng thống tốt nhất.

Trong cuộc bầu chọn tổng thống tệ nhất, ông Obama đứng thứ ba với 5% phiếu bầu, George W. Bush đứng thứ ba với 4% phiếu bầu và ông Clinton đứng thứ năm với 3% phiếu bầu; 7% không chọn ai là tổng thống tệ nhất.

Nếu phân theo đảng phái, cuộc khảo sát cho thấy 62% đảng viên Cộng hòa cho rằng ông Trump là tổng thống tốt nhất và 64% đảng viên Cộng hòa cho rằng ông Biden là tổng thống tồi tệ nhất.

Trong số những người nghiêng về Đảng Dân chủ, 52% cho rằng ông Obama là tổng thống tốt nhất; 17% cho rằng ông Biden là tổng thống tốt nhất. Trong khi đó, 70% đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng ông Trump là tổng thống tồi tệ nhất.

Trong số các cử tri độc lập, chiếm 37% số người được hỏi, 39% cho rằng ông Trump là tổng thống tốt nhất, tiếp theo là ông Obama (27%); trong khi 41% cho rằng ông Biden là tổng thống tệ nhất, đứng đầu trong danh sách tệ nhất.

Khi tính đến nhân khẩu học, giữa các chủng tộc, 40% người da trắng, 21% người da đen và 35% các nhóm thiểu số khác cho rằng ông Trump là tổng thống tốt nhất; so với 23% người da trắng, 55% người da đen và 36% các nhóm thiểu số khác chọn ông Obama là tổng thống tốt nhất.

Những người kiếm được từ 30.000 đến 50.000 đô la/năm có nhiều khả năng đánh giá ông Trump là tổng thống tốt nhất, trong khi những người kiếm được hơn 200.000 đô la một năm có nhiều khả năng đánh giá ông là tồi tệ nhất.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, các nhân viên chính phủ cũng có nhiều khả năng xếp ông Trump là tổng thống tồi tệ nhất.

“Ngày Tổng thống” ở Mỹ là để tưởng nhớ vị tổng thống đầu tiên của Mỹ và là một trong những người lập quốc, ông George. Washington, và chúc mừng sinh nhật của ông Washington. Ông sinh ngày 22/2/1732. “Ngày Tổng thống” sau này được ấn định vào ngày thứ Hai của tuần thứ ba trong tháng Hai hàng năm, được biết đến như một trong những ngày lễ của liên bang.

Ông Trump hiện đang thực hiện chiến dịch tranh cử thứ ba, ông thề sẽ giành lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Theo một cuộc thăm dò của Rasmussen được công bố vào ngày 17/2, trong cuộc bầu cử sơ bộ giả định năm 2024 của Đảng Cộng hòa, nếu để các cử tri lựa chọn giữa ông Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis, thì ông Trump sẽ dẫn trước ông Ron DeSantis 13 điểm, tỷ lệ là 45% so với 32%.

Tuy nhiên, khi cuộc thăm dò được mở rộng để bao gồm tất cả các ứng cử viên có thể có của Đảng Cộng hòa, tỷ lệ dẫn trước của ông Trump so với ông DeSantis giảm xuống chỉ còn 4 điểm phần trăm, tỷ lệ 30% so với 26%.

Một xu hướng tương tự đã được tìm thấy trong Harvard CAPS-Harris Poll công bố hôm thứ Sáu tuần trước (ngày 17/2).

Khi ông Trump và ông DeSantis một chọi một trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông Trump đã đánh bại ông DeSantis với tỷ lệ 56% so với 44%.

Và trong một cuộc bầu cử sơ bộ gồm tám người theo giả thuyết, ông Trump vẫn là người được cử tri Đảng Cộng hòa yêu thích nhất với tỷ lệ 37%, tiếp theo là ông DeSantis với tỷ lệ 19%. Xếp hạng tỷ lệ ủng hộ của ông DeSantis đã giảm xuống so với các cuộc thăm dò trước đó, có thể là do cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã chia một số phiếu bầu của ông DeSantis cho các cử tri Đảng Cộng hòa sau khi chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Bà Haley nhận được tỷ lệ ủng hộ là 7%.

Cuộc thăm dò của Harvard CAPS-Harris cũng cho thấy, trong một cuộc tranh cử tổng thống giả định vào năm 2024, ông Trump có thể đánh bại cả ông Biden và đương nhiệm Phó Tổng thống Kamala Harris.

Nếu cuộc tổng tuyển cử năm 2024 được tổ chức vào hôm nay, 46% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, 41% cho biết họ sẽ ủng hộ ông Biden và 13% không chắc chắn hoặc không biết.

Nếu trận tranh cử tổng thống năm 2024 diễn ra giữa ông Trump và bà Harris, thì 49% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, 39% sẽ bỏ phiếu cho bà Harris và 13% không chắc chắn hoặc không biết.