Gần 1/2 số người Mỹ hiện tin rằng Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của mình, so với một năm trước, thời điểm mà họ cho rằng Trung Quốc và Nga có mối đe dọa tương đồng đối với Mỹ, và sự thay đổi này diễn ra cùng lúc với sự phát triển của đại dịch virus corona, theo một cuộc thăm dò ý kiến của Gallup.

Trung Quốc
(Ảnh minh họa: Just Life/ Shutterstock)

Cuộc thăm dò quốc gia được tiến hành một cách ngẫu nhiên đối với 1.021 người trưởng thành, được thực hiện vào tháng 2/2021 và công bố hôm 16/3, cho thấy 45% người Mỹ nói rằng Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất của Mỹ. Con số đó cao gấp đôi tỷ lệ những người nói rằng Trung Quốc là kẻ thù lớn nhất trong năm 2020.

Dựa trên các con số, nhận thức của người Mỹ về kẻ thù lớn nhất của quốc gia là như sau:

Trung Quốc: 45% vào năm 2021; 22% vào năm 2020
Nga: 26% vào năm 2021; 23% vào năm 2020.
Bắc Triều Tiên/Hàn Quốc: 9% vào năm 2021; 12% vào năm 2020
Iran: 4% vào năm 2021; 19% vào năm 2020
Iraq: 2% vào năm 2021; 7% vào năm 2020
Mỹ và Afghanistan: 1% trong cả năm 2021 và 2020.
Mexico: 1% vào năm 2021; 0% vào năm 2020.

Số người lo sợ Iran là mối đe dọa lớn nhất đã giảm mạnh, tương tự như Triều Tiên và Iraq. Nhận thức rằng Nga là kẻ thù lớn nhất đã thay đổi một chút so với một năm trước. Trong năm 2019, Nga được xếp hạng là quốc gia có mối đe dọa lớn nhất của Mỹ, với 32%

Trong khi đó, 9% người Mỹ hiện coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù lớn nhất của đất nước, giảm vài điểm chỉ trong vài năm kể từ năm 2018, khi 51% người Mỹ coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù lớn nhất của đất nước.

Trung Quốc đã không đứng đầu danh sách kể từ năm 2014. Nga đứng đầu danh sách vào các năm 2020, 2019 và 2014, và Triều Tiên đứng đầu danh sách vào năm 2018 và 2016.

Trước đó, Iran được coi là kẻ thù lớn nhất trong các năm 2006-2008, 2011, 2012 và Iraq đứng đầu trong các năm 2001 và 2005.

Về tổng thể, Bắc Triều Tiên đứng đầu với 51% nhưng giờ mối lo ngại đã chuyển sang Trung Quốc.

Ngoài ra, cũng có sự chia rẽ đảng phái giữa những người coi Trung Quốc hoặc Nga là kẻ thù hàng đầu:

Trung Quốc: 76% đảng viên Cộng hòa; 22% đảng viên Dân chủ.
Nga: 47% đảng viên Dân chủ; 6% đảng viên Cộng hòa.

Nhưng ngay cả khi hầu hết người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù hàng đầu của quốc gia, một nửa số người Mỹ cũng nghĩ rằng quốc gia Cộng sản là cường quốc hàng đầu thế giới về kinh tế, tăng trưởng so với năm 2020 và có khả năng là do nền kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, Gallup lưu ý.

Người Mỹ đã có sự dao động trong việc coi Trung Quốc hay Mỹ là cường quốc dẫn đầu kể từ năm 2000. Năm 2020, có 50% người Mỹ tin rằng đất nước của họ là cường quốc kinh tế hàng đầu, cao nhất trong 2 thập kỷ.

Có ít người Mỹ hơn đã chọn Liên minh châu Âu (5%), Nhật Bản (4%), Nga (2%) hoặc Ấn Độ (1%) là cường quốc kinh tế hàng đầu. Chỉ có Nhật Bản được chọn từ 10% trở lên kể từ năm 2000.

Ngoài ra, 40% người Mỹ chọn quốc gia của mình và 46% chọn Trung Quốc là cường quốc hàng đầu thế giới trong 20 năm tới, nhưng không quá 4% chọn Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ hoặc Nga.

Hơn nữa, mức cao mới 63% cho thấy họ nghĩ rằng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng trong 10 năm tới, với 30% cho rằng mối đe dọa này là quan trọng nhưng không đến mức nghiêm trọng.

Những con số này được phân chia dựa trên yếu tố chính trị, với 81% đảng viên Cộng hòa và 56% đảng viên Dân chủ coi sức mạnh kinh tế đang lên của Trung Quốc là một mối đe dọa, nhưng vào năm 2019, chỉ có 54% đảng viên Cộng hòa và 37% đảng viên Dân chủ cho biết họ nhìn thấy mối đe dọa đến từ Trung Quốc.

Cuộc thăm dò này có biên độ sai số là cộng hoặc trừ 4 điểm phần trăm, ở mức độ tin cậy là 95%.

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: