Sau khi lệnh ngừng bắn được đưa ra hôm thứ Năm, một cuộc thăm dò cho thấy đa số người Israel muốn hoạt động chống lại nhóm khủng bố Hamas của Palestine tiếp tục.

shutterstock 781896355
Cờ Israel trên xe tăng (Ảnh: Bill Kret/ Shutterstock)

Theo cuộc khảo sát được trích dẫn bởi kênh tin tức Channel 12 của Israel, 72% tin rằng cái gọi là “Chiến dịch Người bảo vệ những bức tường” không nên kết thúc cho đến khi Israel thiết lập được khả năng răn đe. 

Tỷ lệ người dân ủng hộ tiếp tục đánh trả Hamas thậm chí còn cao hơn ở khu vực phía nam của đất nước, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tên lửa bắn từ phía Dải Gaza.

Tổng cộng 24% số người được hỏi nói rằng Israel nên đồng ý với lệnh ngừng bắn. Nếu tính riêng ở miền Nam, con số này chỉ có 22%. 

66% tin rằng Israel đã đạt được nhiều mục tiêu hơn trong các cuộc xung đột hiện tại với Hamas so với các cuộc xung đột trước, nhưng con số này ở khu vực miền Nam chỉ có 30%.  

Nhiều người Israel cũng khẳng định lệnh ngừng bắn sẽ không diễn ra cho đến khi Hamas trả thi thể của các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) là Hadar Goldin và Oron Shaul, những người mà nhóm khủng bố đã giam giữ kể từ khi họ bị giết ở Gaza vào năm 2014, cũng như thả Avera Mengistu, một người Do Thái Ethiopia. 

“Chúng ta không được ký lệnh ngừng bắn mà không có sự trở lại của các chàng trai của chúng ta,” Leah Goldin nói với kênh Channel 12 tin tức hôm thứ Năm.

Công đoàn của Công ty Điện lực Israel (IEC) hôm thứ Năm cho biết họ từ chối sửa chữa các đường dây điện tới Dải Gaza bị hư hại do tên lửa Hamas bắn nhầm cho đến khi thi thể của các binh sĩ và Mengistu được trả về Israel.

“Để đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi [Hamas trả lại] các chàng trai của chúng ta, chúng tôi không có ý định sửa chữa các đường dây điện nối đến Gaza đã bị hư hỏng do hỏa lực của Hamas cho đến khi Hadar Goldin, Oron Shaul và Avera Mengistu được trả lại cho Israel,” công đoàn cho biết.

Tuy nhiên, IEC đã trả lời rằng họ là “công ty chính phủ, tuân theo các quy định của pháp luật và tin rằng điện là một sản phẩm thiết yếu nằm ngoài xung đột”.

Công ty nói thêm rằng “hy vọng các chàng trai được đưa về nhà.”

Tiến Minh (theo Breitbart News)

Xem thêm: