Một thẩm phán liên bang tại Louisiana hôm thứ Bảy (1/1, giờ Mỹ) đã ra lệnh đình chỉ tại 24 tiểu bang quy định của Tổng thống Joe Biden về việc yêu cầu các giáo viên trong các chương trình giáo dục tiền tiểu học phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Phán quyết này được đưa ra sau đơn kiện chính quyền liên bang của 24 tổng chưởng lý tiểu bang.

Embed from Getty Images

Theo hãng tin AP, Thẩm phán Terry Doughty của tòa án sơ thẩm liên bang tại Louisiana hôm 1/1 ra phán quyết tuyên bố rằng chính quyền Biden đã vượt mặt Quốc hội một cách trái luật khi ra lệnh cho các nhân viên trong các chương trình giáo dục tiền tiểu học phải tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 31/1/2022 và quy định học sinh từ 2 tuổi trở lên phải đeo khẩu trang trong lớp học hoặc khi tiếp xúc gần nhau ở ngoài trời.

Chương trình giáo dục tiền tiểu học (Head Start – Khởi đầu Thuận lợi) là chương trình được chính phủ liên bang Mỹ tài trợ nhằm thúc đẩy giáo dục cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm các gia đình có thu nhập thấp.

Lệnh đình chỉ của Thẩm phán Doughty sẽ có hiệu lực tại 24 tiểu bang, gồm: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Utah, Wyoming và Tây Virginia.

Thẩm phán Doughty do Tổng thống Donald Trump đề cử, trong phán quyết vừa qua, đã viết rằng phân chia quyền lực là cực kỳ quan trọng đối với nền tàng của nước Mỹ. Ông cũng trích dẫn lời của cựu Tổng thống Ronald Reagan, nói rằng: “9 từ đáng sợ nhất trong tiếng Anh là, ‘tôi đến từ chính phủ và tôi ở đây để giúp đỡ (I’m from the government and I’m here to help)”.

Nếu nhánh Hành pháp được phép tiếm quyền của nhánh Lập pháp để ban hành luật, thì đất nước này sẽ không còn là nền dân chủ, đó là chế độ quân chủ”, Thẩm phán Doughty viết.

Các tổng chưởng lý của 24 tiểu bang khởi kiện chính quyền liên bang đã hoan nghênh quyết định của Thẩm phán Doughty.

Tổng chưởng lý Marshall của tiểu bang Alabama phát đi thông cáo báo chí, cho hay: “Chiến thắng này sẽ giúp đảm bảo rằng nhiều chương trình Khởi đầu Thuận lợi sẽ tiếp tục được vận hành mà không phải sa thải giáo viên hoặc cắt giảm một số dịch vụ dành cho bọn trẻ. Và chiến thắng này sẽ chặn trước việc triển khai quy định bắt buộc trẻ 2 tuổi phải đeo khẩu trang hết sức vô lý và gây hại”.

Hiện chưa rõ chính quyền liên bang của Tổng thống Joe Biden có kháng cáo quyết định của Thẩm phán Doughty lên Tòa án Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 5 tại New Orleans hay không.

Trước phán quyết của Thẩm phán Doughty một ngày, hôm 31/12, một thẩm phán liên bang khác cũng đã ra lệnh chặn quy định bắt buộc giáo viên trong các chương trình tiền tiểu học tại Texas phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Như Ngọc (Theo AP)

Xem thêm: