Giới chức thành phố New York, Mỹ, cho biết hôm 30/10 vừa qua rằng khoảng 1/6 tổng số nhân viên làm việc tại thành phố này đã từ chối tiêm vắc-xin COVID-19 trước hạn chót 29/10.

thành phố New York
Người dân New York biểu tình tại Công viên Trung tâm nhằm phản đối các biện pháp cưỡng chế trong dịch bệnh như bắt buộc tiêm vắc-xin, và sử dụng hộ chiếu vắc-xin. (Ảnh: Li Linzhao/Epoch Times)

Tỷ lệ tiêm chủng đối với nhân viên làm việc tại thành phố đã tăng lên 83% vào ngày 29/10 (từ 76% vào hôm 28/10), khi mà có hàng nghìn cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, dọn vệ sinh và các nhân viên khác đã tiêm vắc-xin trước hạn chót là 8 giờ tối.

Thành phố New York hiện đang phải đối mặt với sự thất bại trong việc vận hành các dịch vụ khẩn cấp và thiết yếu, khi mà không có sự phục vụ của khoảng 1/6 tổng số nhân viên.

Tổng cộng 23% số nhân viên trong các cơ quan cứu hỏa và vệ sinh đã từ chối tiêm vắc-xin trước hạn chót là ngày 29/10. Tỷ lệ tiêm chủng đã tăng 8% đối với các nhân viên làm tại cơ quan cứu hỏa và 10% đối với các nhân viên làm việc tại cơ quan vệ sinh vào ngày 29/10.

Sở Cảnh sát New York cho hay rằng có ​​16% nhân viên của họ từ chối tiêm chủng, giảm so với 21% vào ngày trước hạn chót.

Cơ quan cứu hỏa cho biết họ đã chuẩn bị đóng cửa tới 20% các công ty cứu hỏa và có ít hơn 20% dịch vụ xe cứu thương, đồng thời thay đổi lịch trình, hủy bỏ các kỳ nghỉ và chuyển sang các nhà cung cấp EMS bên ngoài nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt về nhân sự theo dự kiến.

Thị trưởng Bill de Blasio cho hay rằng các nhân viên vệ sinh sẽ chuyển sang làm ca 12 giờ, thay vì ca 8 giờ như thường lệ và sẽ bắt đầu làm việc vào Chủ nhật để đảm bảo rằng rác không chất thành đống.

Số ca nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong liên quan đến COVID-19 đã gia tăng ở những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 trong những tháng gần đây, theo dữ liệu mới được công bố từ Trung tâm cho Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Theo dữ liệu thống kê, số ca nhiễm bệnh trên 100.000 trường hợp đã tiêm chủng đầy đủ đã tăng lên con số 121 vào giữa tháng 8 (từ 12,3 vào cuối tháng 6). Cũng trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ nhập viện liên quan đến COVID-19 trong người dân đã tăng lên 75 trên 100.000 (từ 8,9). Số ca tử vong do dịch bệnh tăng lên 1,1 trên 100.000 (từ 0,1).

Ông De Blasio cho biết vào ngày 28/10 rằng đó là cuộc sống thực tại của con người sẽ khiến cho nhiều nhân viên phải tiêm chủng thay vì chịu mất lương.

“Chúng tôi dự kiến ​​rằng có rất nhiều người sẽ tiêm chủng vào thời điểm cuối của hạn chót. Chúng tôi cũng biết rằng có rất nhiều người đưa ra quyết định khi họ thực sự nhận ra rằng họ sẽ không được trả tiền [nếu không tiêm chủng]”, ông nói.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: