Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 10 giờ sáng 12/10 (giờ Việt Nam), theo trang worldometers, tổng số ca COVID-19 toàn cầu là 37.740.724 ca. Số ca tử vong là 1.081.419 ca, tỷ lệ tử vong trung bình ở mức 4,842%. 5 nước có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ (7.991.998 ca), Ấn Độ (7.119.300 ca), Brazil (5.094.979 ca), Nga (1.298.718 ca) và Colombia 911.316 ca). 
  • Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành hãng dược Regeneron, ông Leonard Schleifer hôm 11/10 nói rằng việc điều trị COVID-19 thành công cho Tổng thống Trump bằng cocktail kháng thể do công ty này sản xuất “là bằng chứng yếu nhất mà chúng ta có thể thu được” về việc liệu thuốc này có phải là phương thức chữa trị hay không.   
  • Twitter đã gắn cờ cảnh báo thông tin sai lệch đối với một tweet của Tổng thống Trump đăng vào sáng 11/10, trong đó ông tuyên bố hiện nay ông “miễn dịch” với virus corona. 
  • Anh Quốc hôm 11/10 báo cáo thêm 12.872 ca COVID-19 mới và 65 ca tử vong mới liên quan tới bệnh dịch này. Trước đó một ngày, số ca nhiễm mới tại Anh Quốc là 15.166 ca và 81 ca tử vong mới. 
  • Israel đã mở mới một trung tâm điều trị virus corona do tập đoàn y tế quân đội điều hành. Israel đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 trên dân số cao nhất thế giới. 
  • CDC Hoa Kỳ hôm 11/10 báo cáo thêm 53.363 ca COVID-19 và cho biết số ca tử vong tăng thêm 577, nâng tổng cộng số ca tử vong lên 213.614 ca.
  • Hy Lạp đã loan báo 280 ca COVID-19 mới vào ngày 11/10, cùng với thêm 13 ca tử vong – đây là số ca tử vong liên quan đến virus corona cao nhất trong ngày tại Hy Lạp kể từ khi đại dịch virus bùng phát tại đây. 
  • Iran báo cáo thêm 251 ca tử vong liên quan đến virus corona trong 24 giờ qua – số ca tử vong tăng cao nhất trong một ngày. Bộ Y tế Iran cho biết tổng số bệnh nhân COVID-19 được xác nhận tại nước này đã tăng lên trên 500.000 người.
  • Nga báo cáo số ca COVID-19 mới tăng kỷ lục trong 24 giờ kể từ đầu đại dịch vào ngày 11/10 với 13.634 ca. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật (11/10) đã nói trong một cuộc điện đàm với một nhóm người ủng hộ rằng ông “đã xét nghiệm hoàn toàn âm tính” với virus corona.
  • Ủy ban Tranh biện Tổng thống (CPD) vào cuối ngày thứ Sáu 9/10 (giờ Mỹ) đã loan báo rằng cuộc tranh biện tổng thống 2020 thứ hai dự kiến diễn ra tối 15/10 “sẽ không tiến hành”.
  • Theo khảo sát của YouGov tại 7 quốc gia châu Âu, đa số người dân tại đây thích đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hơn Tổng thống Donald Trump. Đa số đáp viên tham gia khảo sát tại Vương Quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Đan Mạch và Thụy Điển nói rằng họ muốn ông Biden chiến thắng vào ngày 3/11. Tại Đan Mạch, mức chênh lệch là cao nhất khi 86% đáp viên ủng hộ ông Biden và chỉ có 6% ủng hộ ông Trump. 
  • Nhà hoạt động biến đổi khí hậu tuổi teen Greta Thunberg hôm 10/10 đã bày tỏ ủng hộ ông Joe Biden. Thunberg thúc giục cử tri hãy quan tâm đến vấn đề môi trường để làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. 
  • Khảo sát tuần trước của Đại học Nam Florida cho biết tại bang Florida, Tổng thống Trump đang nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri cao tuổi hơn ứng viên Biden. Ông Trump nhận được 50% ủng hộ từ những cử tri 65 tuổi trở lên, trong khi nhóm tuổi này, 47% ủng hộ ông Biden. 
  • Các nhà tài trợ của Đảng Dân chủ trong vòng tròn quan hệ với Thống đốc New York Cuomo nói với truyền thông rằng ông Cuomo đang được thúc đẩy để đảm nhiệm vai trò tổng chưởng lý trong chính quyền Biden nếu đề cử viên Đảng Dân chủ thắng cử.
  • Sau khi Tổng thống Trump từ chối tham gia tranh biện trực tuyến, đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden hôm thứ Năm (8/10) đã loan báo rằng ông sẽ tham gia một cuộc tọa đàm do ABC News tổ chức tại Philadelphia, bang Pennsylvania vào 15/10
  • Sáng thứ Sáu (9/10), Tòa Bạch Ốc cũng đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ tổ chức hai cuộc gặp gỡ công chúng trực tiếp vào thứ Bảy (10/10) tại Tòa Bạch Ốc và thứ Hai (12/10) tại bang Florida. Sự kiện tại Tòa Bạch Ốc vào chiều 10/10 đã thu hút hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Trump. Ông Trump đã phát biểu hơn 16 phút trong cuộc tập trung này.
  • Tổng thống Trump hôm 9/10 cho biết việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lên kế hoạch xem xét Tu chính án thứ 25 về đánh giá sức khỏe của Tổng thống không thực sự nhằm vào ông, mà là một âm mưu để thay thế ông Joe Biden bằng bà Kamala Harris.
  • Chiến dịch tái cử của Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật (11/10) cho rằng bà Kamala Harris mới là người “điều khiển” cặp ứng viên Biden – Harris, đặc biệt là về vấn đề mở rộng thẩm phán trong Tối cao Pháp viện.
  • Trong “vấn đề bỏ phiếu qua thư” của bầu cử Tổng thống Mỹ, thứ Tư vừa qua (7/10) ở California người ta đã phát hiện trường hợp lá phiếu bị đánh cắp và vứt bỏ; ở New Jersey, một nhân viên bưu điện chịu trách nhiệm vận chuyển phiếu bầu đã bị bắt giữ, người ta phát hiện anh ta đã vứt bỏ gần 100 lá phiếu gửi qua bưu điện và hàng trăm lá thư khác. Vấn đề đã làm trầm trọng thêm chuyện tranh cãi bỏ phiếu qua thư, cũng như thêm bằng chứng về khả năng gian lận của việc bỏ phiếu này.
  • Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm thứ Sáu (9/10) cho biết Bộ Ngoại giao sẽ công bố các email của bà Hillary Clinton và ám chỉ rằng việc công bố có thể xảy ra trước ngày bầu cử.
  • Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer hôm 11/10 kêu gọi đề cử viên Tối cao Pháp viện Amy Coney Barrett phải cam kết rút lui khỏi các vụ án liên quan tới Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền và cuộc bầu cử 2020 nếu bà được Thượng viện xác nhận.
  • Hiệp hội Cảnh sát trưởng Florida (FPCA) hôm 10/10 đã tuyên bố chứng thực Tổng thống Donald Trump tái cử. Đây là lần đầu tiên hiệp hội này chứng thực một ứng viên tổng thống Mỹ trước bầu cử.
  • Trong bản cập nhật sức khỏe Tổng thống Trump hôm 10/10, bác sĩ Sean P. Conley nói ông Trump đáp ứng tiêu chuẩn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) về việc dừng cách ly an toàn và “theo các tiêu chuẩn được công nhận hiện tại”, ông không còn được xem là rủi ro truyền nhiễm”.
  • Thẩm liên bang Nicholas Ranjan hôm 10/10 đã bác bỏ nỗ lực của chính quyền Trump và Đảng Công hòa trong việc hạn chế các thùng thư nhận phiếu bầu và các chính sách bầu cử khác tại bang Pennsylvania. 

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Ngày 6/10, Thượng nghị sĩ Mỹ Rick Scott và Marsha Blackburn đã cùng nhau đề xuất “Đạo luật trách nhiệm giải trình về truyền thông do [chính phủ] Trung Quốc hậu thuẫn” để thắt chặt thời hạn và số lượng thị thực của phóng viên thuộc truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
  • Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói rằng Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch có hơn 500 tàu Hải quân trong hạm đội của mình vào năm 2045 để đối phó với tham vọng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc cùng các mối đe dọa khác.
  • Trong báo đầu tiên về các mối đe dọa an ninh đối với Hoa Kỳ được công bố vào ngày 6/10, DHS xác định Bắc Kinh là một tác nhân nhà nước gây ra “mối đe dọa đáng kể.” Danh sách những vấn đề cần quan tâm đến từ Trung Quốc bao gồm các chiến dịch thông tin sai lệch, áp lực ngoại giao, và các sản phẩm y tế giả xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Đài Loan

  • Lễ mừng Quốc Khánh Đài Loan (10/10) năm nay được tổ chức long trọng tại Phủ Tổng thống. Tuy nhiên, quy mô buổi lễ nhỏ gọn hơn các năm trước và cũng không có nhiều quan khách nước ngoài tới tham dự do ảnh hưởng từ đại dịch virus Vũ Hán.
  • Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong bài phát biểu mừng Ngày Quốc Khánh 10/10 đã nói rằng bà muốn “đối thoại thiết thực” với Trung Quốc nhưng chỉ khi nào Bắc Kinh sẵn sàng từ bỏ thái độ thù địch và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.
  • Trong bài phát biểu mừng Quốc Khánh, Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ cầm quyền trong việc tiếp tục nâng cấp khả năng phòng vệ của đất nước và ứng phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Bắc Kinh.
  • Chính phủ Đài Loan đã lên án Trung Quốc “lừa đảo và thao túng” sau khi truyền hình nhà nước Trung Quốc cho phát sóng một đoạn phim tài liệu chiếu về một công dân Đài Loan nhận tội đến thăm Hồng Kông để ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở đó. 
  • Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một máy bay quân sự Trung Quốc hôm 11/10 lại di chuyển vào vùng nhận diện phòng không của đảo quốc. 

Hồng Kông

  • Các nhà chức trách Hồng Kông đã tháo dỡ các lá cờ Đài Loan xuống vào Ngày Quốc Khánh Đài Loan 10/10, theo HKFP
  • Chính phủ Hồng Kông yêu cầu các công chức được tuyển dụng mới sẽ phải tuyên bố trung thành với chính quyền thành phố. Những người vi phạm cam kết trung thành này có thể bị xem là có ý định “lật đổ” chính phủ. 

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Tờ Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện vẫn đang chờ Bắc Kinh chấp thuận việc thành lập một nhóm quốc tế đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Trung Quốc cũng chính là bên cuối cùng quyết định danh sách các ứng viên điều tra.
  • Trung Quốc – Ấn Độ: Kể từ tháng Sáu năm nay, căng thẳng biên giới Trung – Ấn liên tiếp gia tăng, ngược lại, quan hệ Đài Loan – Ấn Độ tiếp tục được cải thiện. Ngày 7/10, hai tờ báo lớn tại Ấn Độ đưa tin chúc mừng Quốc khánh của Đài Loan (ngày 10/10). Tối cùng ngày, các đài truyền hình Ấn Độ cũng phát đi phóng sự đặc biệt về sự kiện kể trên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ nhanh chóng phản ứng bằng công văn đe dọa. Tuy nhiên, đến nửa đêm cùng ngày, các phóng viên đã ghi được cảnh trên cột đèn đường bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã được dán đầy các áp phích gồm hình ảnh và lời chúc mừng kỷ niệm Quốc Khánh Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) của phát ngôn viên chi bộ đảng tại New Delhi của đảng cầm quyền Bharatiya Janata (Đảng Nhân dân Ấn Độ).
  • Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã thảo luận qua điện thoại về vấn đề hai công dân Canada bị bắt giữ ở Trung Quốc từ cuối năm 2018. 

Các tin tức khác

  • Chiều ngày 9/10 vừa qua (theo giờ địa phương), Ủy ban Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình 2020 thuộc về Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Kết quả này là hết sức bất ngờ, bởi đây là lần đầu tiên Ủy ban trao giải cho một tổ chức nhân đạo thế giới về chống nạn đói.
  • Tổng thống Sooronbai Jeenbekov của Kyrgyzstan hôm 9/10 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì biểu tình gia tăng tại thủ đô Bishkek. Quốc hội Kyrgyzstan hôm 10/10 đã xác nhận ông Sadyr Zhaparov làm thủ tướng mới, kết thúc khoảng trống quyền lực tại quốc gia Trung Á này kể từ khi biểu tình nổ ra ngày 6/10.
  • Azerbaijan và Armenia đã cáo buộc nhau gây ra bạo lực nghiêm trọng và có hành vi tội ác chống lại dân thường. Hai bên chưa thể đàm phán ngừng cuộc xung đột vũ trang đã kéo dài hơn hai tuần.   
  • Một loạt các nhóm chiến binh tại Iraq do Iran hậu thuẫn hôm 11/10 tuyên bố rằng họ đã tạm dừng tấn công rocket vào lực lượng Mỹ khi chính phủ Iraq công bố thời gian biểu quân Mỹ rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này.  
  • Bộ trưởng tình báo Israel hôm 11/10 nói rằng nước này sẽ phản đối bất kỳ thương vụ nào giữ Mỹ và Qatar liên quan đến chiến đấu cơ F-35. Ông này cho rằng Israel cần duy trì vị thế quân sự vượt trội trong khu vực. 
  • Bắc Hàn hôm thứ Bảy (10/10) đã trình làng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới trong cuộc diễu binh kỷ niệm 75 ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng cho diễu hành tên lửa ICBM kể từ khi lãnh đạo tối cao Kim Jong-un bắt đầu gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế, trong đó có cuộc gặp với Tổng thống Trump năm 2018.
  • Sau động thái của Bắc Hàn, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng quay lại đàm phán và tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Hàn Quốc hôm 11/10 cũng đã thúc giục Bắc Hàn tôn trọng các thỏa thuận về không kích hoạt xung đột vũ trang giữa hai miền Nam – Bắc. 
  • Một giám đốc điều hành của Disney nói với chính phủ Anh rằng công ty này không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm việc với các nhà chức trách cộng sản Trung Quốc để quay bộ phim “Mộc Lan” tại Tân Cương vào năm ngoái. 
  • Cảnh sát Biển Nhật Bản hôm 11/10 nói rằng hai tàu Trung Quốc đã đi vào khu vực mà Tokyo coi là vùng biển của họ gần các đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông. 
  • Các nhà chức trách hàng hải Malaysia hôm 10/10 cho biết họ đã bắt giữ 60 công dân Trung Quốc và 6 tàu đánh cá Trung Quốc vì vi phạm vùng biển của Malaysia. 
  • Các ngoại trưởng Philippines và Trung Quốc hôm 10/10 đã tái khẳng định mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai quốc gia bất chấp căng thẳng song phương về Biển Đông. 
  • Tại miền trung Thái Lan hôm 11/10, một chiếc xe buýt đang di chuyển hướng đến một ngôi chùa Phật giáo đã va chạm với một đoàn tàu hỏa. Tai nạn nghiêm trọng này đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương, các nhà chức trách Thái Lan cho biết. 

Nam Sơn

Xem thêm: