Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

the gioi 24h 14 10

Đại dịch COVID-19

  • Đến hết ngày 13/10, toàn cầu đã có hơn 38 triệu ca nhiễm virus corona Vũ Hán, hàng triệu người đã hồi phục, nhưng có hơn 1 triệu người đã thiệt mạng, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Số ca COVID-19 mới đang gia tăng tại châu Âu, Hoa Kỳ và Ấn Độ. 
  • Công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly hôm 13/10 đã tạm dừng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối thuốc kháng thể thử nghiệm điều trị COVID-19 vì lý do an toàn. Công ty này chưa công bố rõ nguyên nhân tạm dừng thử nghiệm nhưng nói rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu. Loại thuốc kháng thể mà công ty Eli Lilly dừng thử nghiệm tương tự với thuốc được các bác sĩ cho Tổng thống Donald Trump sử dụng gần đây. 
  • Hôm thứ Hai (12/10), công ty dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson thông báo họ đang tạm ngừng thử nghiệm vắc-xin COVID-19 sau khi một tình nguyện viên mắc bệnh bí ẩn không rõ nguyên nhân. 
  • Thành phố cảng Thanh Đảo miền đông Trung Quốc đang tiến hành xét nghiệm virus corona cho 9 triệu cư dân sau khi có cụm lây nhiễm gồm 12 ca dương tính tại một bệnh viện, chấm dứt chuỗi 95 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng, theo SCMP.
  • Đức báo cáo số ca COVID-19 mới tăng kỷ lục trong một ngày hôm 13/10 với 5.132 ca, nâng tổng số ca virus corona của nước này lên 334.585, theo dữ liệu của Viện Robert Koch.
  • Bắc Ireland sẽ lại tiến hành thực hiện phong tỏa gắt gao sau khi các bộ trưởng đồng ý đóng cửa trường học, quán rượu và nhà hàng, theo hãng tin AP.
  • Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm 13/10 đã áp đặt các hạn chế mới về tập trung đông người, nhà hàng, sự kiện thể thao và các hoạt động trường học trong một nỗ lực nhằm làm chậm bùng phát lây lan virus corona. 
  • Ngày 13/10, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chính thức xác nhận tiền đạo Cristiano Ronaldo, đang thi đấu cho CLB Juventus của Ý, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona Vũ Hán.
  • Golf thủ số một thế giới Dustin Johnson cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã rút khỏi tour du đấu Mỹ cuối tuần này ở Las Vegas.
  • Nhà chức trách Nga đã phê chuẩn cho thử nghiệm loại vắc-xin Sputnik V ngừa COVID-19 đối với người trên 60 tuổi. Hồi tháng Tám, Nga đã phê duyệt đưa vắc-xin này vào sử dụng sau chỉ chưa đầy hai tháng thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ trên người.
  • Nga cũng đã báo cáo số ca nhiễm mới (13.868 ca mới) và số ca tử vong liên quan đến COVID-19 cao kỷ lục trong 24 giờ qua. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Tối thứ Hai (12/10) giờ địa phương, Tổng thống Trump đã tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử của mình tại Florida. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên bên ngoài Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông xét nghiệm dương tính với coronavirus hồi đầu tháng này. 
  • Ông Joe Biden trả lời báo giới hôm 12/10 đã quên tên ông Romney và nói nhầm đang tranh cử Thượng viện. Đây không phải là lần đầu tiên ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ sai sót về vị trí quyền lực mà ông đang tranh cử.
  • Trong cuộc tập trung tại bang Florida, ông Joe Biden đã dùng cách chỉ trích cách ông Trump xử lý đại dịch COVID-19 để thu hút cử tri. Cuộc tập trung của ông Biden thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt với chỉ khoảng 50 người tham gia tại một trung tâm cộng đồng ở hạt Broward, miền nam Florida. Ông Biden nói tổng thống đã liều lĩnh bác bỏ mối đe dọa virus corona, đặt người dân vào vòng rủi ro sức khỏe. 
  • Thẩm phán Barrett vào chiều tối 13/10 (giờ Mỹ) đã hoàn thành ngày điều trần xác nhận thứ hai tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Nữ thẩm phán 48 tuổi này thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước các câu hỏi không phải lúc nào cũng có thiện chí từ các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ. Đặc biệt, bà Barrett không cần ghi chú, không sử dụng tài liệu hỗ trợ trong nhiều giờ trả lời chất vấn. 
  • Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba (13/10) đã ra phán quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump kết thúc dần công tác điều tra dân số 2020 trước ngày 31/10. Phán quyết của tòa án tối cao hôm 13/10 – được đưa ra sau một yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp gửi tòa tuần trước – giúp mở đường cho Tổng thống Trump có thể loại bỏ những người nhập cư trái phép khỏi các số liệu được sử dụng để tái phân bổ các ghế hạ viện và các phiếu Đại cử tri cho 10 năm tới.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hôm 13/10, đa số người Mỹ đánh giá khá tiêu cực về Trung Quốc và coi nước này là mối đe dọa lớn nhất đối với Washington.

Đài Loan

  • Hôm thứ 2 (12/10), Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã được thông báo chính thức rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán ba hệ thống vũ khí tiên tiến cho Đài Loan.
  • Ba hệ thống này được cho là nằm trong một thỏa thuận bao gồm hệ thống phóng tên lửa đặt trên xe tải do Lockheed Martin sản xuất (được gọi là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao), hệ thống tên lửa không đối đất tầm xa (được gọi là hệ thống phản ứng mở rộng bằng tên lửa tấn công đất liền SLAM-ER) và các vỏ cảm biến bên ngoài cho phi đội F-16 của Đài Loan. Ba hệ thống này được cho là một phần của gói hợp đồng gồm bảy hệ thống trị giá 7 tỷ USD.
  • Hôm 13/10, chính quyền Trump tiếp tục thông báo đã đệ trình Quốc hội phê duyệt bán cho Đài Loan thêm hai loại khí tài quân sự hiện đại, gồm máy bay không người lái MQ-9 và hệ thống tên lửa Harpoon. 
  • Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/10 nói rằng họ sẽ thực hiện đáp trả “hợp pháp và cần thiết” về việc Mỹ bán thêm vũ khí cho Đài Loan.
  • Truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) vào tối 12/10 lại tiếp tục cho phát sóng một đoạn băng một người Đài Loan thú tội là phần tử ly khai và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc. 

Hồng Kông

  • Lãnh đạo Hồng Kông – bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) hôm thứ Hai (12/10) cho biết bài phát biểu chính sách hàng năm của bà dự kiến trong tuần này sẽ bị trì hoãn cho đến khi bà đến Bắc Kinh để đề nghị chính phủ trung ương Trung Quốc hỗ trợ các biện pháp giúp đặc khu này vực dậy nền kinh tế đang bị suy thoái.
  • Các nguồn tin địa phương cho biết người Hồng Kông sống ở Trung Quốc Đại lục sắp tới có thể tham gia các bầu cử Hồng Kông mà không cần phải quay về hòn đảo này. 

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Trung Quốc – Campuchia: Trung Quốc và Campuchia hôm thứ Hai (12/10) đã ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) tại Phnom Penh với sự tham dự của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đây là thỏa thuận thương mại song phương đầu tiên của Campuchia và FTA này đã được hoàn tất chỉ sau ba vòng đàm phán bắt đầu vào tháng Một và kết thúc vào tháng Bảy. 
  • Trung Quốc – Úc: Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham nói rằng ông đã hỏi qua các kênh ngoại giao về có hay không việc Trung Quốc lệnh cho các công ty của họ dừng mua than của Úc. Doanh thu xuất khẩu than của Úc trị giá 10 tỷ USD/năm.
  • Trung Quốc – Ấn Độ: Hôm 13/10, Trung Quốc và Ấn Độ phát đi tuyên bố chung cho biết các chỉ huy quân đội hai nước đã tổ chức các cuộc thảo luận “tích cực và xây dựng” về việc rút quân khỏi điểm nóng tranh chấp lãnh thổ ở biên giới Himalaya. 
  • Trung Quốc – Malaysia: Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Hishammuddin của Malaysia nói Trung Quốc đã cam kết mua 1,7 triệu tấn dầu cọ của quốc gia Đông Nam Á này cho đến năm 2023. 
  • Trong phiên khai mạc Diễn đàn Ấn Độ-Mỹ diễn ra tại New Delhi hôm 12/10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết Washington đang tìm cách trao quyền cho Ấn Độ mà không làm thay đổi “truyền thống mạnh mẽ và đáng tự hào về quyền tự chủ chiến lược” của New Delhi, đồng thời ám chỉ Trung Quốc là “con voi trong phòng” và cảnh báo về sự trỗi dậy của quốc gia này.
  • Trung Quốc và Nga hôm 13/10 đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ mới. Nhưng sự ủng hộ dành cho Bắc Kinh năm nay đã giảm hơn 20% so với cuộc bỏ phiếu năm 2016. 
  • Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/10 đã thúc giục các quốc gia châu Á hãy duy trì “cảnh giác” về rủi ro của chiến lược Mỹ. Bắc Kinh cáo buộc chiến lược của Mỹ tại châu Á đang làm gia tăng cạnh tranh địa chính trị ở Đông Nam Á và các nơi khác trong khu vực. 

Các tin tức khác

  • Armenia và Azerbaijan hôm 13/10 đã cáo buộc nhau vi phạm hiệp định ngừng bắn mà hai bên đã đồng ý từ 3 ngày trước. Cộng đồng quốc tế cũng đang dấy lên quan ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh.  
  • Truyền thông Bắc Hàn sáng 14/10 đưa tin, lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã hứa sẽ giúp phục hồi những khu vực bị bão lũ tàn phá và xây dựng tối thiểu 25.000 ngôi nhà trong vòng 5 năm tới.
  • Tám quốc gia (Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, Luxembourg, Ý, Anh Quốc và UAE) đã ký một hiệp định quốc tế về khai thác mặt trăng được gọi là Hiệp định Artemis, NASA loan báo hôm 13/10. 
  • Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này điều động một tàu khảo sát quay lại vùng biển tranh chấp ở Đông Địa Trung Hải. Ông Maas gọi động thái đơn phương này của Ankara là cú tát vào nỗ lực khởi động đàm phán giải quyết mâu thuẫn tại vùng biển Đông Địa Trung Hải.
  • Bộ Nội vụ Belarus hôm 12/10 nói rằng cảnh sát nước này bây giờ được phép sử dụng vũ khí chiến đấu trên đường phố nếu cần. Trong cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ 186 người tại các cuộc biểu tình trên toàn quốc. 
  • Lãnh đạo đối lập người Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya hôm 13/10 đã đặt ra hạn chót 25/10 cho Tổng thống Alexander Lukashenko phải rút lui nếu không sẽ đối mặt với các cuộc đình công trên toàn quốc, làm tê liệt quốc gia này. 
  • Cảnh sát Indonesia hôm 13/10 đã bắn hơi cay để giải tán người biểu tình ở thủ đô Jakarta. Đây là tuần thứ hai người dân Indonesia xuống đường biểu tình phản đối luật lao động mới. Người biểu tình yêu cầu chính phủ phải xóa bỏ luật mới này vì cho rằng nó đe dọa tới quyền của người lao động và ưu tiên cho các doanh nghiệp lớn. 
  • Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa mới mở một văn phòng tại trụ sở cảnh sát quốc gia Campuchia để giúp triệt phá tội phạm người Mỹ. Washington đưa ra động thái này là nhằm tìm kiếm cách hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt với quốc gia Đông Nam Á vốn đang ngày càng gắn kết mật thiết với Trung Quốc. 

Nam Sơn

Xem thêm: