Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Số ca nhiễm virus corona Vũ Hán toàn cầu đã vượt qua mốc 30 triệu người, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca COVID-19 toàn cầu hiện là 30.003.378 ca (tương đương gần 4 người nhiễm trên 1.000 dân). Tính đến nay, tổng số nạn nhân thiệt mạng do COVID-19 trên toàn thế giới là 943.203 ca. Mỹ đang dẫn đầu số ca nhiễm với gần 6,7 triệu ca; tiếp đến là Ấn Độ (hơn 5,1 triệu ca); Brazil (hơn 4,4 triệu ca), Nga (hơn 1 triệu ca); và Peru (hơn 744 nghìn ca).
  • Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới tại Pháp đã đạt mốc kỷ lục với 10.593 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 415.481 ca, theo báo cáo của Bộ Y tế Pháp. Trước đó, số ca nhiễm cao nhất trong ngày tại Pháp là hôm 12/9 với 10.561 ca mới. Theo Reuters, số ca nhiễm tại Pháp tăng cao là do tỷ lệ lây nhiễm cao hơn và cũng do nước này thực hiện xét nghiệm nhiều hơn. 
  • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về “tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 đáng báo động” trên khắp châu Âu và khuyến cáo các quốc gia tại lục địa này không nên rút ngắn thời gian cách ly. WHO cho biết nhiều ca virus corona trong tháng Chín “nên được xem là lời kêu gọi thức tỉnh đối với tất cả chúng ta”.
  • Giám đốc CDC Mỹ Redfield trong buổi điều trần tại quốc hội Mỹ hôm 16/9 đã nói rằng vắc-xin COVID-19 có thể sẵn sàng vào tháng Mười Một hoặc tháng Mười Hai cho các nhân viên tuyến đầu và nhóm dân cư dễ bị tổn thương, nhưng cần phải thêm 6 đến 9 tháng trước khi vắc-xin này có thể được phân phối trên toàn quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Trump trong buổi họp báo ngay sau đó đã tuyên bố rằng giám đốc CDC Redfield đã nói sai hoặc hiểu sai câu hỏi của các nghị sĩ. 
  • Trung Quốc đã phong tỏa thành phố biên giới Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam giáp với Myanmar và triển khai chiến dịch xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ hơn 200.000 người dân tại thành phố này. Giới chức thành phố Thụy Lệ cho biết thành phố này đã bước vào tình trạng “thời chiến” để phòng chống dịch COVID-19 sau khi có 2 ca nhiễm mới được phát hiện trong số khách du lịch từ Myanmar. Người dân được lệnh ở nhà và các nhà chức trách dựng lên các trạm kiểm soát để ngăn chặn bất cứ ai vào và ra khỏi thành phố Thụy Lệ và hạn chế tiếp cận các khu vực biên giới gần kề. Hầu hết các cơ sở kinh doanh tại đây đã phải đóng cửa. 
  • Một cụ ông 100 tuổi tên Roy tại thành phố Melbourne, Úc đã được xuất viện sau 6 tuần điều trị COVID-19. Bệnh viện nơi điều trị cho cụ Roy nói rằng cụ đã viết cho đội ngũ y bác sĩ một lá thư tạm biệt rất cảm động. 
  • Thành phố Vũ Hán – nơi khởi phát virus corona chủng mới từ cuối năm ngoái – đang mở lại các chuyến bay quốc tế, kết thúc 8 tháng thực hiện lệnh ngừng bay. Trung Quốc đã dừng các chuyến bay quốc tế trong tháng Ba khi COVID-19 càn quét toàn thế giới, nhưng bây giờ chế độ này loan báo đã kiểm soát được dịch bệnh thông qua các biện pháp hạn chế du lịch, xét nghiệm và phong tỏa. 
  • Thành phố New York, Mỹ một lần nữa trì hoãn cho phép hầu hết trong số hơn một triệu học sinh quay lại trường học. Thị thưởng Bill de Blasio nói rằng phần lớn học sinh tiểu học sẽ tiếp tục học từ xa cho đến 29/9. 
  • Một quan chức y tế cấp cao Canada nói rằng đại dịch COVID-19 tại nước này có thể sớm vượt ngoài tầm kiểm soát. Quan chức y tế này đưa ra phát ngôn nêu trên sau khi số ca nhiễm mới tại Canada tăng nhanh. 
  • Facebook cho biết họ sẽ không tiếp tục hiển thị các nhóm sức khỏe trong các tin đề xuất nữa để đảm bảo người dùng tìm hiểu thông tin sức khỏe từ các nguồn tin có thẩm quyền. Facebook nói động thái này phản ánh quan điểm của họ rằng những nguồn tin có thẩm quyền như vậy là “rất quan trọng”.  

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Theo trang Real Clear Politics, tính trung bình các cuộc khảo sát trên toàn quốc mới nhất (3/9 đến 16/9), ông Biden đang dẫn ông Trump 5,8 điểm. 8/9 cuộc khảo sát cho kết quả ông Biden dẫn ông Trump từ 5 đến 9 điểm. Duy nhất khảo sát của Rasmussen chỉ ra ông Trump đang dẫn ông Biden 1 điểm. 
  • Hai cuộc khảo sát của ABC và Washington Post công bố hôm 16/9 cho thấy đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden với sự ủng hộ đáng kể của cử tri trẻ tuổi đang dẫn Tổng thống Donald Trump 6 điểm và 16 điểm tại bang Wisconsin (52% vs 46%) và bang Minnesota (57% vs 41%).  Tuy nhiên, hai cuộc khảo sát khác trong tháng Tám tại Wisconsin cho thấy cuộc đua tại bang này khá cân bằng. Khảo sát của Trafalgar Group cho kết quả hòa và khảo sát của Emerson College cho biết ông Biden đang dẫn ông Trump 3 điểm. 
  • Theo Reuters, tại buổi tập trung chiến dịch ở bang Wisconsin vào tối thứ Năm 17/9 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo đợt cứu trợ mới cho nông dân trị giá 13 tỷ USD. Wisconsin là bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng Mười Một. Kỳ bầu cử 4 năm trước, tại Wisconsin, ông Trump đã thắng sít sao ứng viên Hillary Clinton với chưa đầy 1% phiếu bầu. Đó là lần đầu tiên ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa chiến thắng tại bang này kể từ cuộc bầu cử tổng thống 1984. 
  • Gần 800 thành viên gia đình quân nhân – gồm cả các gia đình Sao Vàng (Gold Star) – mới đây đã cùng ký vào một bức thư ngỏ lên tiếng ủng hộ Tổng thống Trump khi ông đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của truyền thông dòng chính cho rằng vị tổng thống đương nhiệm có những phát ngôn coi thường các liệt sĩ Mỹ.  
  • Tòa án tối cao bang Pennsylvania hôm 17/9 đã đem đến cho Đảng Dân chủ một loạt chiến thắng, trong đó có một phán quyết cho phép chỉnh sửa các lỗi và các vùng xám trong luật bỏ phiếu qua thư non trẻ của bang chiến địa này (mở rộng thời gian kiểm phiếu thêm 3 ngày sau ngày bầu cử), và một phán quyết khác đồng ý loại bỏ ứng viên tổng thống của Đảng Xanh ra khỏi phiếu bầu của bang vào tháng Mười Một. 
  • Đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục cam kết rằng ông sẽ không trục xuất bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào trong 100 ngày đầu tiên bước vào nhiệm sở nếu họ không phạm trọng tội với công dân Mỹ. 
  • Dưới chiêu bài tìm cách “ngăn chặn cuộc khủng hoảng hiến pháp”, một mạng lưới rộng lớn của các nhà hoạt động cánh tả và các nhóm cấp tiến được tài trợ nhiều tiền đang đào tạo, tổ chức và lên kế hoạch huy động hàng triệu người Mỹ nếu Tổng thống Trump “không chấp nhận kết quả bầu cử”, từ chối thua cuộc hoặc tuyên bố chiến thắng sớm. Một phần kinh phí của chiến dịch này do tỷ phú cánh tả George Soros tài trợ.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Hôm thứ Ba (ngày 15/9), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm Tập đoàn Phát triển Liên hiệp Thiên Tân (UDG) vào danh sách đen. Công ty Trung Quốc này đã chiếm giữ và phá hủy đất của người dân Campuchia để xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng Dara Sakor, bao gồm cả sân bay trong khu vực này. Đây là dự án quy mô lớn tại tỉnh Koh Kong, Campuchia. Năm 2008, Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli), khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Thiên Tân, đồng thời là Chủ tịch Nhóm chỉ đạo Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Bắc Kinh, đã tham dự lễ ký chuyển nhượng đất của dự án này.

>> Mỹ thực thi chế tài công ty Trung Quốc núp bóng tại Campuchia

Đài Loan

  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Tăng trưởng kinh tế, Năng lượng và Môi trường Keith Krach đã đáp máy bay xuống Đài Loan vào chiều thứ Năm 17/9 (giờ địa phương). Đây là quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ chính thức thăm Đài Loan trong năm 2020. Dự kiến ngày 19/9, ông Keith Krach sẽ dự đám tang của cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy. 
  • Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND) vào tối thứ Tư (16/9) đã phát đi thông cáo báo chí nói rằng các báo cáo về việc Mỹ lên kế hoạch bán cho Đài Loan 7 hệ thống vũ khí chỉ là phỏng đoán. Trước đó, cũng trong ngày 16/9, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ có kế hoạch bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan trong đó có các tên lửa hành trình, máy bay không người lái. 
  • Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft vào thứ Tư (16/9) đã ăn trưa cùng với quan chức cấp cao của Đài Loan tại New York. Bà Craft gọi cuộc gặp này là “lịch sử” và là bước tiếp theo trong chiến dịch của chính quyền Trump nhằm củng cố mối quan hệ với quốc đảo dân chủ tự trị mà Trung Quốc vẫn tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ.  
  • Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một tàu chiến Trung Quốc vào chiều muộn thứ Tư (16/9) đã đi qua Eo biển Đài Loan, chỉ cách bờ phía đông của quốc đảo này khoảng 44 km. Sáng thứ Năm (17/9), tàu Trung Quốc đã đi ra khỏi vùng biển nhạy cảm này.

Hồng Kông

  • Freedom House – tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ – hôm thứ Tư (16/9) đã trao Giải Tự do cho phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Freedom House đã tổ chức một buổi lễ trao giải trực tuyến vào hôm 16/9 để vinh danh phong trào ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông, cũng như các cuộc biểu tình tại Sudan.  
  • Tòa án Tối cao Hồng Kông đã từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của nhà hoạt động dân chủ Tam Tak-chi. Nhà hoạt động Hồng Kông này đã bị bắt và buộc tội “phát ngôn xúi giục nổi loạn” và gây rối trật tự nơi công cộng. 

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác

  • Xung đột Trung – Ấn: Các nguồn tin quân sự giấu tên cho biết quân đội Trung Quốc (PLA) tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ đã nâng mức cảnh báo sẵn sàng chiến đấu lên mức độ cao thứ hai vào tuần trước sau khi vụ đọ súng xảy ra, theo SCMP. Tuy mức cảnh báo đã được hạ xuống sau khi các Ngoại trưởng hai nước gặp nhau, nhưng nó có thể được nâng trở lại vào bất kỳ lúc nào.
  • Trung Quốc – Pakistan: Theo India Today đưa tin, Anthony Klan, tổng biên tập, phóng viên điều tra người Úc của Tạp chí The Klaxon tiết lộ, thực ra nhà khoa học của Phòng Nghiên cứu Virus Vũ Hán đã hợp tác với Pakistan và các nhà khoa học của nước này từ lâu. Từ năm 2015 đến nay, đã tiến hành nghiên cứu về 5 loại mầm bệnh với các cấp độ khác nhau, sự việc này đã được cơ quan tình báo rất chú ý. Hiện tại Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán và Tổ chức Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Pakistan (DESTO) đã ký kết một thỏa thuận bí mật, cùng nhau bắt tay tiến hành các dự án nghiên cứu bệnh truyền nhiễm mới nổi và kiểm soát bệnh tật lây lan. 
  • Trung Quốc – Vatican: Giáo hoàng Francis được cho là đã đồng ý gia hạn hai năm thỏa thuận gây tranh cãi với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo ở quốc gia độc tài này, theo Reuters. Hiệp ước bí mật, được ký kết trước đó giữa Vatican và Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2018, là thỏa thuận công khai đầu tiên giữa hai quốc gia kể từ khi họ cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1951 và cho phép Giáo hoàng bổ nhiệm và phủ quyết các giám mục được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phê chuẩn. 
  • Trung Quốc – Thụy Điển: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm mối quan hệ ngoại giao của Trung Quốc với nhiều nước, trong đó có Thụy Điển. Tuy nhiên, không giống như những năm trước, lần kỷ niệm này hai bên không trao đổi điện chúc mừng.

Các tin tức khác

  • Đội ngũ của ông Alexei Navalny hôm thứ Năm (17/9) nói rằng chất độc thần kinh được sử dụng để đầu độc nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng người Nga đã được phát hiện trong một chai nước tại khách sạn ở thành phố Tomsk, Siberia nơi ông Navalny đã lưu trú trước khi ra sân bay. Đội ngũ của ông Navalny cho rằng ông này đã bị đầu độc tại khách sạn, chứ không phải tại sân bay như nhận định ban đầu.  
  • Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows hôm 17/9 cho biết có 5 quốc gia nữa đang nghiêm túc xem xét ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel. Hôm 15/9, tại Tòa Bạch Ốc, UAE và Bahrain đã ký thỏa thuận đặt quan hệ ngoại giao với nhà nước Do Thái. 
  • Tổng thống Peru Martin Vizcarra sẽ phải tham gia vào một phiên luận tội tại quốc hội vào thứ Sáu (18/9) sau khi tòa án hiến pháp Peru hôm 17/9 đã bác bỏ kháng cáo của của ông Vizcarra về việc trì hoãn nỗ lực của quốc hội nhằm phế truất tổng thống. 
  • Tổng thống Trump sẽ không di chuyển tới New York vào thứ Ba tuần tới để phát biểu trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Chánh văn phòng Mark Meadows hôm thứ Năm (17/9) nói rằng ông Trump sẽ phát biểu từ Tòa Bạch Ốc. 

Nam Sơn

Xem thêm: