Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

Template World 24

Đại dịch COVID-19

  • Đến hết 8h sáng 19/10 (giờ Việt Nam), toàn cầu đã có hơn 40 triệu ca nhiễm virus corona Vũ Hán, hơn 30 triệu ca đã hồi phục, nhưng có hơn 1,1 triệu người đã thiệt mạng, theo thống kê của trang worldometers.
  • Các thị trưởng tại Ý sẽ có quyền áp đặt lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối (nếu cần) trong các đô thị họ điều hành. 
  • Thủ tướng Slovenia nói trên Twitter rằng ông sẽ tuyên bố 20 ngày bệnh dịch vào 19/10, cùng với đó là áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc. 
  • Twitter đã xóa một tweet “gây hiểu sai” của một cố vấn cấp cao về virus corona của chính quyền Trump. Ông này nói đeo khẩu trang không có hiệu quả phòng COVID-19 và Twitter coi đó là vi phạm về chính sách thông tin COVID-19 của trang mạng xã hội này. 
  • Châu Âu đã vượt qua mốc 250.000 ca tử vong do virus corona, theo thống kê của AFP dựa vào các số liệu chính thức từ các chính phủ. 
  • Anh Quốc hôm 18/10 xác nhận thêm 16.982 ca COVID-19 mới và 67 ca tử vong mới liên quan đến virus corona. 
  • Thụy Sĩ áp đặt thêm các hạn chế mới để ứng phó COVID-19. Các biện pháp có hiệu lực từ 19/10 bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà, và hạn chế tụ tập nơi công cộng không quá 15 người. 
  • Số ca tử vong do COVID-19 tại Iran hiện đã vượt mốc 30.000 ca, theo thông tin từ Bộ Y tế Iran. 
  • Ông Saeb Erekat, nhân vật cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã phải nhập viện điều trị virus corona. 
  • Thủ tướng Nam Phi Zweli Mkhize và phu nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, văn phòng của ông cho biết vào cuối ngày 18/10. 
  • Lãnh đạo hải quân Mexico, Jose Rafael Ojeda hôm 18/10 nói rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng và đang làm việc từ nhà. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Cùng thời điểm này 4 năm trước, có khoảng 1,4 triệu người bỏ phiếu sớm. Song năm nay, khi ngày bầu cử chính thức còn hơn nửa tháng, đã có hơn 25,8 triệu cử tri Mỹ hoàn thành quyền bầu cử.
  • Ủy ban Tranh biện Tổng thống Mỹ (CPD) hôm 16/10 đã thông báo 6 chủ đề cho cuộc tranh biện thứ hai và cũng là cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. 6 chủ đề là: Chiến đấu với COVID-19; Gia đình Mỹ; Chủng tộc tại Mỹ; Biến đổi Khí hậu; An ninh Quốc gia; và Cương vị Lãnh đạo. Cuộc tranh biện sẽ diễn ra từ 9:00 giờ đến 10:30 tối 22/10 (giờ miền Đông nước Mỹ) tại bang Tennessee. Người điều phối cuộc tranh biện này là Nhà báo Kristen Welker của NBC News. 
  • Chiến dịch tranh cử của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã gửi một bản lưu chú dài ba trang cho những người ủng hộ vào hôm thứ Bảy (17/10), cảnh báo rằng bất chấp số liệu thăm dò dân ý nghiêng hẳn về phía ông Biden, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn hoàn toàn có thể giành thắng lợi và cuộc đua đang rất “cam go” ở một số bang chiến địa quan trọng như Arizona và Bắc Carolina.
  • Ủy ban Thương mại Thượng viện đã yêu cầu các giám đốc điều hành của Facebook, Twitter và Google điều trần vào thứ Tư (28/10) trong bối cảnh nổi lên bất bình về việc các công ty này kiểm duyệt nhiều bài báo có thông tin bất lợi cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden.
  • Đảng Dân chủ cùng với truyền thông dòng chính ủng hộ cánh tả tuyên bố rằng những câu chuyện về ông Hunter Biden – con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden – là “thông tin sai lệch từ Nga” và là “câu chuyện giả dối”.
  • Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson (bang Wisconsin), Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ tại Thượng viện Mỹ đã gửi thư yêu cầu Giám đốc FBI Christopher Wray phải trả lời 6 câu hỏi, xác nhận hoặc bác bỏ những vấn đề cụ thể liên quan tới một chiếc máy tính xách tay được cho là thuộc sở hữu của ông Hunter Biden, con trai của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.
  • Một ngày sau khi New York Post tung ra vụ ổ cứng máy tính có chứa thông tin bê bối về gia đình Biden, 19 dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã gửi một lá thư chung đến FBI, yêu cầu tổ chức này giải trình, liệu vào thời điểm Tổng thống Trump đang bị luận tội, họ đã có được chiếc ổ cứng? Thư cũng cáo buộc nếu FBI có trong tay ổ cứng mà không thông báo cho Tòa Bạch Ốc thì họ đã phạm một “phán đoán sai lầm nghiêm trọng”. 

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Hôm thứ Năm (15/10), Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo tuyên bố, Viện Khổng Tử lợi dụng việc dạy văn hóa và tiếng Trung ở nước ngoài làm bình phong, thực chất là hỗ trợ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) tuyên truyền chính trị và mở rộng ảnh hưởng. Ông cho biết, Hoa Kỳ không thể chấp nhận việc các chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ tồn tại trong các lớp học của Mỹ, vì vậy ông kiên quyết yêu cầu tất cả các Viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ phải đóng cửa trước cuối năm nay.
  • Các trường quân sự Hoa Kỳ sẽ dành một nửa số môn học để tìm hiểu về Trung Quốc nhằm đối phó lại “sự hung hăng” của Bắc Kinh một cách hiệu quả hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết hôm thứ Năm (15/10).
  • Theo Hãng tin Reuters trích dẫn báo cáo của Wall Street Journal (WSJ) hôm 16/10, chính quyền Bắc Kinh đưa ra cảnh báo với Washington rằng, do Bộ Tư pháp Mỹ truy tố học giả Trung Quốc có bối cảnh quân đội nên có thể Trung Quốc sẽ bắt giữ người Mỹ đang ở Trung Quốc.  
  • TOEFL là bước đầu tiên để đến Mỹ học tập. Mới đây, Trung tâm Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ đã mở hạn ngạch thi TOEFL cho năm 2021. Hạn ngạch của các khu vực thi Bắc Kinh và Thượng Hải ngay lập tức giành đăng ký hết, sự kiện này khiến ngoại giới kinh ngạc. Cư dân mạng chế giễu “Chống Mỹ là công việc, ở Mỹ là cuộc sống”.

Đài Loan

  • Tướng Mỹ 4 sao về hưu Jack Keane trong một cuộc trả lời phỏng vấn Fox News gần đây đã kêu gọi chính phủ Mỹ tuyên bố họ sẽ bảo vệ đồng minh Đài Loan sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra cảnh báo quân đội Trung Quốc phải chuẩn bị cho chiến tranh. 
  • Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien hôm 16/10 nói rằng Trung Quốc khó có thể thực hiện thành công một cuộc tấn công đổ bộ vào Đài Loan bởi vì khoảng cách địa lý xa và thiếu khả năng tiếp cận trên biển. 
  • Một cuộc khảo sát dân ý gần đây cho thấy Đài Loan là quốc gia duy nhất trong số hàng chục nước được khảo sát tại Châu Á – Thái Bình Dương (không có Việt Nam) cho thấy người dân ủng hộ Tổng thống Donald Trump hơn cựu Phó Tổng thống Joe Biden (42% – 30%). 

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Trung Quốc – Canada: Gần đây Chính phủ Canada đã cấp tị nạn cho người Hồng Kông, về vấn đề này Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã đưa ra cảnh báo rằng hành động này sẽ “nguy hại đến sức khỏe và an toàn của 300.000 người Canada đang ở Hồng Kông”, ngôn luận này làm người dân Canada phẫn nộ. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada yêu cầu đại sứ Trung Quốc tại Canada thu hồi lại phát biểu và xin lỗi, nếu không Chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau sẽ trục xuất ông. Thủ tướng Canada cũng cho biết, ông sẽ không quỳ gối trước Trung Quốc về vấn đề nhân quyền.
  • Trung Quốc – Ấn Độ: Bắc Kinh lại tiếp tục chỉ trích truyền thông Ấn Độ về vấn đề Đài Loan. Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi hôm 16/10 đã lên án việc kênh India Today phỏng vấn Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu. Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Geeta Mohan trong chương trình “Thế giới Ngày nay” của India Today hôm 15/10, ông Wu đã nói ông đánh giá cao việc báo chí Ấn Độ đã không đầu hàng Trung Quốc. Ông cũng cảm ơn công chúng Ấn Độ đã kỷ niệm ngày Quốc khánh Đài Loan (10/10). 

Các tin tức khác

  • Hàng nghìn người khắp nước Pháp đã tụ họp vào ngày 18/10 để ủng hộ các giáo viên và bảo vệ tự do biểu đạt ý kiến sau vụ giáo viên dạy lịch sử Samuel Paty bị một nghi phạm hồi giáo cực đoan chặt đầu vào hôm 16/10. 
  • Chính phủ Pháp cũng đang chuẩn bị trục xuất 231 người nước ngoài nằm trong danh sách theo dõi của chính phủ đối với những đối tượng bị nghi ngờ là phần tử hồi giáo cực đoan. 
  • Armenia và Azerbaijan tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Armenia cuối ngày 18/10 nói rằng Azerbaijan đang “vi phạm lệnh ngừng bắn nhân đạo” bằng việc nã pháo và rocket. Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Azerbaijan nói rằng Armenia đã nã súng cối và đạn pháo vào vùng phụ cận của thành phố Jabrail, cũng như các ngôi làng trong khu vực này.  
  • Tại Manama – thủ đô của Bahrain, Israel và Bahrain đã ký một thỏa thuận về thiết lập quan hệ ngoại giao. Lễ ký kết này diễn ra một tháng sau khi hai nước ký tuyên bố bình thường hóa quan hệ tại Tòa Bạch Ốc, Washington D.C, Hoa Kỳ. 
  • Lệnh cấm vũ khí 13 năm của Liên Hiệp Quốc đối với Iran đã hết hạn vào ngày 18/10. Lệnh cấm này hết hạn sẽ cho phép Iran mua các hệ thống vũ khí hiện đại từ các quốc gia như Nga và Trung Quốc. 
  • Hàng chục nghìn người ủng hộ phe đối lập hôm 18/10 đã tập trung tại thành phố Karachi để yêu cầu Thủ tướng Imran Khan từ chức. Phe đối lập cáo buộc ông Imran Khan đã được quân đội nước này đưa lên cầm quyền trong một cuộc bầu cử gian lận năm 2018. 
  • Bất chấp giới chức đe dọa sẽ sử dụng vũ khí nóng để trấn áp biểu tình, hàng chục nghìn người đã xuống đường phố thủ đô Minsk, Belarus vào hôm 18/10 để tiếp tục yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko từ chức. 
  • Hàng chục nghìn người Chile đã tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô Santiago để đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc biểu tình quần chúng chống chính phủ. 
  • Hàng nghìn người dân Nigeria vẫn tiếp tục xuống đường tuần hành chống lại bạo lực cảnh sát và yêu cầu cải cách hơn nữa lực lượng chấp pháp. 
  • Tại thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 18/10 vẫn có hàng nghìn người xuống đường biểu tình phản đối chính phủ bất chấp lệnh cấm tụ tập của cảnh sát. Người biểu tình hô lớn các khẩu hiệu như “đả đảo độc tài” và “cải cách chế độ quân chủ”. 
  • Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 18/10 nói với báo giới rằng bà sẽ thành lập chính phủ mới “trong vòng hai đến ba tuần tới” sau khi Đảng Lao động thắng cử lịch sử. Đảng Lao động khả năng sẽ giành được 49,1% phiếu bầu, đảm bảo chắc chắn có 64 ghế trong tổng 120 ghế quốc hội. Bà Arden trong bài phát biểu chiến thắng đêm 17/10 đã nói: “New Zealand đã thể hiện sự ủng hộ lớn nhất trong ít nhất 50 năm qua”.

Nam Sơn

Xem thêm: