Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

Template World 24h 22 10

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 8h sáng giờ Việt Nam ngày 22/10, theo Worldometers, thế giới có thêm hơn 437.000 người nhiễm mới. Đây là con số được cho là cao nhất từ trước tới giờ trong 1 ngày, nâng tổng số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 41,46 triệu.
  • Số ca tử vong trên toàn cầu cũng tăng mạnh với hơn 6.800 trường hợp, trong đó Hoa Kỳ có tới hơn 1.200 ca. Các nước như Ấn Độ, Brazil, Mexico đều có hơn 500 người tử vong/ngày.
  • Tại châu Âu, dịch bệnh tiếp tục bùng phát mạnh: Anh và Pháp có một ngày tăng kỷ lục với hơn 26.600 ca/mỗi nước; Ý và CH Séc tăng khoảng 15.000 ca; Đức và Ba Lan tăng hơn 10.000 ca; Bỉ tăng 9.600 ca; Hà Lan tăng 8.700 ca.
  • Thủ tướng Ba Lan cho biết ông sẽ khuyến nghị áp dụng mức phong toả cao nhất trên toàn quốc sau nhiều ngày số ca tăng cao liên tiếp.
  • Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã cho kết quả dương tính với COVID-19.
  • Nga không có kế hoạch áp đặt thêm bất kỳ lệnh phong toả nào ngay cả khi số người chết đạt mức cao kỷ lục hàng ngày.
  • Tại Brazil, nơi dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vừa mới tuyên bố hủy mua vắc xin COVID-19 của Trung Quốc. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi người đứng đầu Bộ Y tế Brazil công bố kế hoạch mua hàng triệu liều từ phía Bắc Kinh.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/10 đã tổ chức buổi vận động tranh cử cho ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden ở bang Pennsylvania, trùng thời gian với buổi vận động tranh cử của ông Trump. Pennsylvania được coi là bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua Tổng thống. Trong buổi vận động này, ông Obama đã chỉ trích gay gắt chính quyền TT Trump về cách xử lý đại dịch COVID, đồng thời cũng đề cập đến chuyện ông Trump có tài khoản ở Trung Quốc.
  • Tính đến ngày 21/10, khoảng 42 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, một con số kỷ lục từ trước đến nay. Mặc dù đa số các cuộc thăm dò cho thấy ứng viên Joe Biden hiện chiếm ưu thế hơn ông Trump, nhưng đương kim Tổng thống và những người ủng hộ vẫn rất tự tin vào việc ông sẽ tái cử nhiệm kỳ hai. Hiện ông Trump đang dốc sức cho các sự kiện vận động tranh cử gần như hàng ngày tại các bang chiến trường quan trọng.
  • Fox News dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ ngày 20/10 cho biết FBI đang giữ máy tính xách tay chứa các thông tin nhạy cảm được cho là của Hunter Biden. Nguồn tin cũng cho hay FBI và Bộ Tư pháp Mỹ có chung nhận định với Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia John Ratcliffe rằng máy tính này không phải một phần trong chiến dịch bóp méo thông tin do Nga lập ra nhằm vào ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. Trước đó, ông Trump đã đề nghị FBI điều tra vụ Hunter Biden; đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra rõ vụ việc trước bầu cử.
  • New York Post hôm 20/10 đã đăng bức ảnh cũ cho thấy ông Biden xuất hiện cùng con trai Hunter Biden cùng cựu Thủ tướng Kazakhstan Karim Massimov và doanh nhân Kenes Rakishev – một nhà tài phiệt Kazakhstan nghi có quan hệ làm ăn với Hunter.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Phía Mỹ cho biết sẵn sàng tài trợ 1 tỷ USD cho Brazil nếu nước này cấm Huawei tham gia mạng 5G.
  • Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 20/10 cho biết Washington sẽ mở rộng bán vũ khí cho các nước “có cùng chí hướng” để đối phó với Nga và Trung Quốc. Ông Esper nói rằng Bắc Kinh và Moscow đang nỗ lực mở rộng thị phần của họ trong thị trường xuất khẩu vũ khí, lôi kéo các quốc gia vào mạng lưới an ninh của họ, thách thức nỗ lực vun đắp các mối quan hệ của Mỹ, và làm phức tạp môi trường hoạt động tương lai.
  • Các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ hôm 20/10 đã giới thiệu “Đạo luật Lực lượng Đặc nhiệm về Trung Quốc,” trong đó xác nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là “mối đe dọa kinh tế và an ninh quốc gia phổ biến của Mỹ trong thế hệ này”.
  • Cũng trong ngày 20/10, Dân biểu Cộng hòa Andy Biggs (bang Arizona) đã giới một nghị quyết để gắn nhãn chế độ Trung Quốc là “mối đe dọa nước ngoài lớn nhất” đối với hòa bình và thịnh vượng của Mỹ.
  • Hôm 20/10, Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã cảnh báo Lầu Năm Góc rằng hacker ĐCSTQ đang nhắm mục tiêu vào mạng quốc phòng và an ninh Mỹ, có thể có các hành động độc hại. NSA kêu gọi Lầu Năm Góc và các nhà thầu thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Đài Loan

  • Reuters dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thông báo chính thức cho Quốc hội nước này về việc ủng hộ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, trong đó có tên lửa, pháo, với tổng trị giá lên đến 1,8 tỷ USD. Quốc hội Mỹ sẽ có thời gian 30 ngày để phủ quyết hay phê duyệt sau khi nhận được thông báo. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ được cho là sẽ phê duyệt do đề xuất nhận được sự ủng hộ lớn từ lưỡng đảng.
  • Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio (bang Florida) và Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeff Merkley (bang Oregon ) đã giới thiệu ra Thượng viện Mỹ một dự luật nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Mục tiêu của luật này là tạo ra một tổ công tác liên ngành, thiết lập một quỹ trao đổi văn hóa, thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế, và đối phó với áp lực của Trung Quốc lên các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Đài Loan.
  • Đài Loan đang điều tra 3 cựu sĩ quan về hưu từng làm việc tại Cục Tình báo quân sự Đài Loan vì nghi tham gia hoạt động gián điệp liên quan Bắc Kinh. Những người này bị cáo buộc đã gặp các quan chức an ninh quốc gia của Trung Quốc trong suốt các chuyến đi tới Đại lục giai đoạn 2013 – 2018. Ngoài ra, họ còn bị nghi đã trao nhiều tài liệu mật cho các quan chức Trung Quốc trong những cuộc gặp trên.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Trung Quốc – Thuỵ Điển: Sau khi Thuỵ Điển thông báo sẽ cấm sử dụng các thiết bị từ Huawei hay ZTE cho mạng 5G nước này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay sau đó tuyên bố nước này “phản đối mạnh mẽ” quyết định của Thụy Điển, cáo buộc chính quyền Thụy Điển “đàn áp trắng trợn các công ty viễn thông của Trung Quốc và chính trị hóa hợp tác kinh tế thông thường” giữa hai nước. Trung Quốc kêu gọi Thụy Điển “sửa chữa quyết định sai lầm” để tránh “tác động tiêu cực tới hợp tác thương mại và kinh tế Trung Quốc – Thụy Điển, cũng như hoạt động của các công ty Thụy Điển tại Trung Quốc”.
  • Trung Quốc – Ấn Độ: Ấn Độ đã trao trả binh sĩ Trung Quốc “đi lạc” qua phần biên giới đang tranh chấp tại Himalayas sáng 21/10.
  • Trung Quốc – ASEAN: Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – LHQ hôm 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Các tin tức khác

  • Một vụ giẫm đạp kinh hoàng đã xảy ra ở lãnh sự quán Pakistan tại Afghanistan hôm 20/10 khi hàng nghìn người chen lấn xin thị thực, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có 11 người là phụ nữ. Hàng chục người khác bị thương sau khi giẫm đạp xảy ra.
  • Chính quyền TT Trump đã khởi kiện Google vì hành vi “độc quyền” tìm kiếm và quảng cáo, gây thiệt hại cho các đối thủ và khách hàng. Chính quyền Mỹ còn cáo buộc Google hành động không công bằng thông qua một loạt các thỏa thuận kinh doanh nhằm ngăn chặn cạnh tranh, bao gồm việc cho phép ứng dụng tìm kiếm của Google được tải trước và không thể bị xóa trên điện thoại di động chạy hệ điều hành Android.
  • Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 20/10 sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds với với tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo ngày 19/10 tại Tokyo, hai bên đã thống nhất tăng cường các hoạt động hàng hải ở Biển Đông, bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về vấn đề quân sự hóa ở Biển Đông và việc sử dụng các tàu tuần duyên một cách “nguy hiểm” – ám chỉ tới Trung Quốc.
  • Hãng hàng không Cathay Pacific Airways của Hồng Kông ngày 21/10 tuyên bố sẽ cắt giảm 5.900 việc làm và đóng cửa thương hiệu bay khu vực Cathay Dragon. Tổng cộng, Cathay sẽ cắt giảm 8.500 vị trí, tương đương 24% tổng nhân sự. Con số này bao gồm 2.600 vị trí hiện chưa có nhân viên đảm nhận.

Bảo Minh

Xem thêm: