Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 6 sáng 30/9 (giờ Việt Nam), theo trang worldometers, tổng số ca COVID-19 toàn cầu là 33.777.725 ca. Số ca tử vong là 1.010.569 ca, tỷ lệ trong trung bình ở mức 4,333%%. 5 nước có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ (7.397.118 ca), Ấn Độ (6.223.519 ca), Brazil (4.753.410 ca), Nga (1.167.805 ca) và Colombia (824.042 ca). 
  • Số ca tử vong do COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 1 triệu ca. Số người chết liên quan tới virus corona đã tăng gấp đôi chỉ trong ba tháng. Ba nước có số ca tử vong nhiều nhất là Mỹ (210.624 ca), Brazil (142.280 ca) và Ấn Độ (97.529 ca). 
  • Hàng trăm bác sĩ Tây Ban Nha hôm 29/9 đã xuống đường biểu tình để yêu cầu điều kiện công việc tốt hơn. Họ nằm xuống đường và đắp lên người áo choàng và áo phẫu thuật, đeo khẩu trang. 
  • Giới chức y tế Pháp hôm 29/9 báo cáo nước này có thêm 8.051 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ, tăng nhanh so với 4.070 ca mới một ngày trước đó. Số bệnh nhân phải vào phòng điều trị đặc biệt cũng đang tăng.
  • Chính phủ Phần Lan hôm 29/9 đã ra lệnh cho tất cả các quán bar và nhà hàng phải đóng cửa vào lúc 1 giờ sáng và dừng bán rượu vào thời gian nửa đêm bắt đầu từ ngày 8/10 để ngăn chặn lây lan COVID-19.
  • Đức sẽ hạn chế số người tụ tập và phát mọi người phạm luật truy đấu virus nhằm nỗ lực ngăn chặn COVID-19 lây lan nhanh trở lại vào mùa thu và và đông, Thủ tướng Angela Merkel nói hôm 29/9. Bà Merkel dự báo tỷ lệ lây lan virus corona sẽ tăng lên khi thời tiết trở lạnh hơn. 
  • Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bị nhiễm COVID-19. Ông Petro Poroshenko nói trong một tuyên bố trên Facebook hôm 29/9.
  • Bộ Y tế Ba Lan hôm 29/9 cho biết các nhà hàng và quán bar trên nhiều khu vực tại nước này sẽ phải đóng cửa vào 10 giờ tối. Bộ này khẳng định sẽ không phong tỏa toàn quốc. 
  • Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin hôm 29/9 cho biết kỳ nghỉ hè của học sinh sẽ được gia hạn thêm một tuần để ngăn chặn virus corona lây lan. 
  • Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nhật Suga hôm 29/9 đã thảo luận về hợp tác y tế tiềm năng, trong đó có việc phát triển vắc-xin COVID-19, Điện Kremlin phát đi tuyên bố cùng ngày. 
  • Hà Lan báo cáo 3.011 ca COVID-19 mới trong ngày 29/9 – mức tăng trong ngày kỷ lục. Nước này đã áp đặt các biện pháp mới để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai. 
  • Iran xác nhận số ca COVID-19 tại nước này đã vượt qua mốc 450.000 ca vào ngày 29/9 với 3.677 ca nhiễm mới trong 24 giờ. Số ca tử vong liên quan tới COVID-19 được giới chức Iran xác nhận đã gần tới móc 26 nghìn ca. 
  • Thái Lan đã quyết định mở dần dần ngành du lịch quốc và họ sẽ đón những vị khách đầu tiên khi một chuyến bay từ Trung Quốc sẽ tới quốc gia Đông Nam Á này vào tuần tới. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Tổng thống Donald Trump và đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ có cuộc tranh biện đầu tiên vào tối thứ Ba 29/9 giờ Mỹ (từ khoảng 8 giờ sáng ngày 30/9 giờ Việt Nam). Hai ông sẽ tranh biện sáu chủ đề trong thời gian 90 phút, mỗi chủ đề 15 phút dưới sự điều hành của nhà báo Fox News Chris Wallace.
  • Một nhóm bốn giáo sư luật người Úc đã đề cử Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình. Đây là đề cử thứ ba mà ông Trump nhận được trong những tuần gần đây.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói về sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Ông giải thích rằng Hoa Kỳ đã chấm dứt “chính sách nhân nhượng” với Trung Quốc, đồng thời  bắt đầu các chiến thuật chống lại ĐCSTQ, bao gồm cả việc thành lập một liên minh toàn cầu để phản kích lại ĐCSTQ.
  • Cựu Cục trưởng Cục phản gián thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) James M. Olson ước tính một cách dè dặt rằng ĐCSTQ đã đẩy nhanh việc chiêu mộ gián điệp, và New York đã trở thành tâm điểm. Hơn 100 điệp viên Trung Quốc đang hoạt động ở New York mỗi giây mỗi phút. Ông cũng nói rằng Cảnh sát New York Baimadajie Angwan mới bị bắt đã bị ĐCSTQ bỏ rơi.
  • Cộng đồng Tây Tạng ở Mỹ cho biết vụ bắt giữ một sĩ quan Sở cảnh sát New York (NYPD) với cáo buộc làm gián điệp cho Bắc Kinh để thu thập thông tin về người Tây Tạng địa phương là một “hồi chuông báo động” về mức độ hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.
  • Mỹ, Nhật sẽ tổ chức tập trận chung từ 26/10 đến 5/11 trong bối cảnh một số thông tin cảnh báo Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, theo Taiwan News.
  • Theo SCMP, Trung Quốc vừa ra quy định yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ phải xin phép trước nếu muốn gặp các quan chức tại đặc khu hành chính Hồng Kông.
  • Một công dân Trung Quốc gần đây đã không được phép nhập cảnh tại một sân bay Hoa Kỳ. Đây có thể là trường hợp đầu tiên được biết đến về một lệnh cấm thị thực đối với du khách là đảng viên ĐCSTQ, theo The Epoch Times.
  • Mỹ tiếp tục tăng thêm áp lực lên Huawei khi một quan chức cấp cao của chính quyền Trump hôm 29/9 nói rằng tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc này vi phạm nhân quyền rất rõ ràng. 

Đài Loan

  • Tổng ngân sách chính phủ Đài Loan năm 2021 sẽ tăng 4%, trong đó chi tiêu quốc phòng chiếm tỷ lệ lớn nhất, Thủ tướng Đài Loan Su Tseng-chang nói trong một cuộc điều trần tại quốc hội hôm 29/9. Ngân sách chính phủ Đài Loan năm 2021 dự kiến là 720 tỷ USD. 
  • Phát biểu trong cuộc họp thường niên với Các Phòng Thương mại Đài Loan trên Thế giới, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan Brent Christensen hôm 29/9 cho biết các giá trị dân chủ cốt lõi của “Mô hình Đài Loan” là tương phản rõ ràng với các phương thức đàn áp được sử dụng tại Trung Quốc. 
  • Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Yen Teh-fa hôm 29/9 nói rằng chưa có dấu hiện chiến tranh trên Eo biển Đài Loan và quân đội nước này sẽ điều chỉnh tình trạng sẵn sàng chiến đấu dựa trên các động thái của Bắc Kinh. 
  • Hộ chiếu mới của Đài Loan trong đó nhấn mạnh tên Đài Loan (Taiwan) và giảm kích cỡ chữ “Cộng hòa Trung Hoa” (Republic of China) sẽ được cấp cho người dân từ tháng 1/2021, Bộ Ngoại giao Đài Loan loan báo hôm 29/9. 

Hồng Kông

  • Những nhà tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ dự kiến diễn ra ngày 1/10 (Ngày Quốc khách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) nhưng đã bị cấm đang kêu gọi người dân Hồng Kông hãy đeo khẩu trang màu đen vào ngày này. Động thái này được đưa ra khi Bắc Kinh cảnh báo về cái mà họ gọi là “những hoạt động khủng bố “ được lên kế hoạch diễn ra vào thứ Năm (1/10). 
  • Các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ hôm 29/9 cho biết họ đã quyết định tiếp tục ở lại Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (LegCo) cho đến khi cuộc bầu cử lẽ ra đã diễn ra từ tháng Chín nhưng đã bị hoãn, được tổ chức vào năm tới. 

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác

  • Trung Quốc – Anh: Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã khẳng định rằng chính phủ Anh để mở khả năng áp đặt chế tài lên các quan chức liên quan tới sự vụ Hồng Kông.
  • Cơ quan quản lý từ thiện Anh Quốc hôm 29/9 nói rằng họ đang điều tra một tổ chức bảo tồn chim hoang dã có trụ sở tại Anh khi nhóm này hủy quan hệ đối tác với Đài Loan vì các đại diện của quốc đảo dân chủ này từ chối ký vào cam kết không sử dụng thuật ngữ coi hòn đảo này là độc lập với Trung Quốc. 
  • Trung Quốc – EU: Trong nhiều năm, giới nhà giàu Trung Quốc đã đầu tư vào đảo Síp và Malta để đổi lấy hộ chiếu Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là “thị thực vàng.” Hiện tại, Brussels muốn chấm dứt chính sách này.

Các tin tức khác

  • Armenia và Azerbaijan hôm 29/9 đã cáo buộc nhau nổ súng vào lãnh thổ của nhau và cự tuyệt tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình khi xung đột tại khu vực Nagorno-Karabakh đang có nguy cơ trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia từng là các nước cộng hòa thuộc Liên Xô. 
  • Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 29/9 đã thúc giục Armenia và Azerbaijan hãy chấm dứt thù địch. 
  • Tổng thống Nga Putin trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 29/9 đã thúc giục hai bên xung đột hãy ngừng bắn.
  • Hạ viện Anh Quốc hôm 29/9 đã chuẩn thuận luật cho phép chính phủ quyền lực phá vỡ thỏa thuận Brexit đã ký với Liên minh châu Âu (EU), bất chấp đề họa hành động pháp lý từ Brussels và bất đồng ý kiến trong nội bộ Đảng Bảo thủ cầm quyền. 
  • Quốc vương mới của Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah đã tuyên thệ cầm quyền vào 11 giờ sáng 30/9 (giờ địa phương). Ông lên thay anh trai Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah đã qua đời hôm 29/9. 
  • Anh Quốc và Canada hôm 29/9 đã áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, con trai ông này và các quan chức cấp cao khác trong chính phủ Belarus. London và Ottawa cáo buộc chính phủ Lukashenko gian lận bầu cử và đàn áp người biểu tình.
  • Ngoại trưởng Belarus hôm 29/9 tuyên bố nước này sẽ áp đặt chế tài lên khoảng 300 quan chức của các quốc gia Baltic để trả đũa việc các nước Baltic áp đặt lệnh cấm đi lại đối với nhiều quan chức Belarus. 
  • Bộ trưởng công nghiệp và công nghệ UAE và cũng là lãnh đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã gặp các bộ trưởng năng lượng, kinh tế và công nghiệp Israel để bàn thảo hợp tác, ADNOC loan báo trên Twitter hôm 29/9. 
  • Đoạn video quay cảnh một rô-bốt cao 18m  tại cảng Yokohama, Nhật Bản đã thu hút được số lượt xem kỷ lục trên Twitter với hơn 6 triệu lượt xem trong tuần qua.
  • Nokia đã ký được hợp đồng cung cấp các thiết bị 5G cho nhà mạng viễn thông lớn nhất Anh Quốc – BT, CEO Pekka Lundmark của Nokia nói hôm 29/9. 
  • Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc Kim Song hôm 29/9 nói rằng BÌnh Những có khả năng “răn đe chiến tranh đáng tin cậy và hiệu quả” và bây giờ sẽ tập trung vào phát triển kinh tế. 
  • Người dân Venezuela đã bắt đầu đợt biểu tình mới khi quốc gia Nam Mỹ này kiệt quệ kinh tế, thiếu nhiên liệu và hàng hóa thiết yếu. 
  • Đại sứ Mỹ tại Bồ Đào Nha George Glasstold cuối tuần qua nói với tờ nhật báo Expresso rằng Bồ Đào Nha phải lựa chọn giữa “những bạn về và đồng minh Mỹ” với “đối tác kinh tế” Trung Quốc. Ông gọi quốc gia này là “chiến trường” giữa Washington và Bắc Kinh.
  • Đại diện sinh viên Myanmar hôm 29/9 cho biết 14 sinh viên đã bị bắt và bị kết tội 2 năm tù sau khi phân phát các cuốn sách nhỏ có nội dung chỉ trích chính phủ và quân đội. 
  • Tổ chức Ân xá Quốc tế đã tạm dừng hoạt động tại Ấn Độ từ 29/9. Tổ chức nhân quyền này cáo buộc chính phủ Ấn Độ đã đóng băng nhiều tài khoản của nhóm với lý do xử phạt vì nhóm này lên tiếng về vi các hành vi vi phạm nhân quyền tại Ấn Độ.
  • Bộ Thông tin Belarus phát đi tuyên bố hôm 29/9 nói rằng họ sẽ đình chỉ tờ báo mạng lớn nhất nước này, Tut.by từ 1/10 đến 30/12.
  • Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya tại Vilnius hôm 29/9 trong ngày thứ hai ông thăm các quốc gia Baltic với mục đích tái khẳng định về cam kết của Paris đối với an ninh của các quốc gia này. 
  • Bà Sviatlana Tsikhanouskaya dự kiến sẽ thăm Berlin trong hai ngày 5-6/10 và khả năng sẽ gặp Thủ tướng Đức Merkel, phát ngôn viên của bà Tsikhanouskaya nói với Reuters. 
  • Tân chỉ huy quân đội Thái Lan hôm 29/9 cam kết sẽ tiếp bước người tiền nhiệm, cứng rắn với các nhóm chống chính phủ. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo vệ chế độ quân chủ. 

Nam Sơn

Xem thêm: