Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 9 sáng 5/10 (giờ Việt Nam), theo trang worldometers, tổng số ca COVID-19 toàn cầu là 35.393.778 ca. Số ca tử vong là 1.010.569 ca, tỷ lệ tử vong trung bình ở mức 4,541%. 5 nước có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ (7.636.912 ca), Ấn Độ (6.622.180 ca), Brazil (4.915.289 ca), Nga (1.215.001 ca) và Colombia (855.052 ca). 
  • Sau Tổng thống Trump, đệ nhất phu nhân Melania và trợ lý Hope Hicks dương tính với virus corona, những quan chức Mỹ cao cấp khác bị nhiễm virus Trung Quốc này gồm: Giám đốc Chiến dịch Trump 2020 Bill Stepien; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel; Thượng nghị sĩ Ron Johnson; Thượng nghị sĩ Thom Tillis; Thượng nghị sĩ Mike Lee; cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc Kellyanne Conway, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, và Giám đốc vận hành Phòng Bầu dục Nick Luna.
  • Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio hôm 4/10 đã loan báo kế hoạch đóng cửa doanh nghiệp không thiết yếu và trường học tại 9 khu vực ở Brooklyn và Queens, theo NBC News.
  • Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden hôm 5/10 cho biết nước này lại tiếp tục đánh bại virus corona. 
  • Hàng nghìn người tại miền nam nước Đức cuối tuần qua đã xuống đường biểu tình phản đối các hạn chế liên quan đến virus corona. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Tổng thống Donald Trump vào tối Chủ Nhật 4/10 (giờ Mỹ) đã xuất hiện trong một đoạn video mới, gửi lời cảm ơn nhân viên bệnh viện tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed. Sau đó, ông bất ngờ xuất hiện trên ô tô, có đeo khẩu trang và vẫy tay chào những người ủng hộ trên đường phố bên ngoài bệnh viện.
  • Đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ tham gia buổi tranh biện sắp tới vào ngày 15/10 với Tổng thống Donald Trump như kế hoạch, theo cố vấn cao cấp chiến dịch Biden, bà Symone Sanders.
  • Bà Symone Sanders nói với CNN hôm 4/10 rằng cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ tới Florida để tham gia cuộc tranh biện lần hai và hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ có thể tới dự cho dù ông chủ Tòa Bạch Ốc đang điều trị virus Vũ Hán tại Bệnh viện Walter Reed.
  • Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Robert O’Brien hôm 4/10 nói trên chương trình “Face the Nation” của kênh CBS rằng việc Tổng thống Trump chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Pence “chưa được đưa ra thảo luận”.
  • New York Times cuối tháng Chín đưa tin Tổng thống Donald Trump chỉ trả 750 USD tiền thuế liên bang trong năm 2016 và 2017. Tuyên bố này là sai bởi vì tờ nhật báo Mỹ lâu đời này đã hiểu không đầy đủ cách thức người dân Mỹ nộp thuế. 
  • Chiến dịch tái cử của Tổng thống Donald Trump đã lên án đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vẫn tiếp tục cho phát các quảng cáo tiêu cực trong khi tổng thống đang chiến đấu với COVID-19 tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, bang Maryland, theo Fox News đưa tin.
  • Ông Biden và bà Harris vẫn sẽ bay tới bang Arizona vào thứ Năm như kế hoạch, nhưng họ sẽ đến các địa điểm khác nhau trên các máy bay khác nhau. 
  • Ông Biden sẽ tới Nam Florida để tham gia một cuộc thảo luận trong hội trường do MSNBC tổ chức vào thứ Hai 5/10 (giờ địa phương).
  • Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tổ chức buổi tập trung chiến dịch tranh cử tại Peoria, bang Arizona vào thứ Năm như kế hoạch. 
  • Phó Tổng thống Mike Pence và đề cử viên phó tổng thống Harris sẽ tham dự buổi tranh biện duy nhất trước bầu cử vào tối thứ Tư 7/10 (giờ Mỹ).

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Ngày 1/10, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện chính sách kiểm soát dân số quy mô lớn với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ), dẫn đến cái chết của hàng triệu trẻ em gái vô tội, đồng thời kêu gọi LHQ ngừng phớt lờ và dung túng những hành động tàn bạo này.
  • Ngày 30/9, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố một báo cáo được miêu tả là “bản kế hoạch chi tiết toàn diện” để chống lại một loạt các mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra.
  • Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã đề xuất các biện pháp bảo vệ những bí quyết công nghệ trong ngành nông nghiệp Mỹ không rơi vào tay người nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.
  • Hôm 2/10, USCIS đã ban hành hướng dẫn mới nhất trong Sổ tay Chính sách USCIS liên quan đến việc không cho phép thành viên của một đảng cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác được cấp thẻ xanh hoặc nhập tịch Hoa Kỳ.

Đài Loan

  • 50 Thượng Nghị sĩ tại lưỡng đảng của Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump khởi động việc đàm phán thỏa thuận thương mại song phương với Đài Loan. Đây là một phần trong những nỗ lực ngày càng tăng của các nhà lập pháp Hoa Kỳ nhằm áp đặt hành động cứng rắn hơn đối với chế độ cộng sản Trung Quốc. 
  • Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện một tàu quân sự Trung Quốc di chuyển qua phía đông bờ biển Đài Loan vào thứ Sáu (2/10).

Hồng Kông

  • Ngày 1/10, tại Hồng Kông có nhiều hoạt động kháng nghị ở nhiều nơi, và nhiều người đã bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu tuyên bố, biểu thị sự tức giận với hành động bắt người tùy tiện của chính phủ Hồng Kông. 
  • Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra các khuyến nghị của kế hoạch bố trí người tị nạn hàng năm mới. Hồng Kông lần đầu tiên được đưa vào danh mục cụ thể của kế hoạch bố trí người tị nạn này, xếp cùng loại với Iraq, El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba và Venezuela. 

Các tin tức khác

  • Hơn 150 nhóm hoạt động nhân quyền ở 60 thành phố trên thế giới đã tổ chức tuần hành để phản đối việc vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản Trung Quốc khi chế độ này ăn mừng kỷ niệm 71 năm cầm quyền của mình.
  • Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 4/10 đã yêu cầu Armenia đặt ra thời gian biểu cho việc rút quân khỏi khu vực Nagorno-Karabakh và xung quanh các lãnh thổ Azeri. Ông Aliyev nói thêm rằng Azerbaijan sẽ không dừng hoạt động quân sự cho đến khi Armenia thực hiện theo yêu cầu.
  • Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), trong tuần qua 18 thường dân khu vực Nagorno-Karabakh đã bị thiệt mạng và 90 người khác bị thương do đạn pháo từ lực lượng Azeri.
  • Vào cuối ngày 4/10, lực lượng Armenia đã phóng tên lửa tấn công vào thành phố công nghiệp Mingachevir của Azeri. 
  • Hàng chục nghìn người hôm 4/10 đã xuống đường ở thủ đô Minsk, Belarus để yêu cầu các nhà chức trách thả tự do cho các tù nhân chính trị. Cảnh sát đã phun vòi rồng để giải tán đám đông. 
  • Tổng thống Syria Bashar al Assad nói rằng sự hiện diện tiếp tục của các căn cứ không quân và hải quân lớn của Nga giúp đối phó với ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây trong khu vực khi cuộc chiến càn quét lực lượng nổi dậy đang sắp kết thúc.
  • Tàu chở dầu trong số một đoàn ba tàu chở dầu Iran đã cập cảng Guaraguao, miền đông Venezuela vào 4/10, theo dữ liệu của Refinitiv Eikon. Tàu Iran đến vào thời điểm Tổng thống Maduro hứa bình thường hóa nguồn cung nhiên liệu tại quốc gia đang thiếu trầm trọng xăng dầu.
  • Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm 4/10 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ làm mất ổn định khu vực và Ankara đang chống lại các nỗ lực thiết lập hòa bình. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để thành viên NATO phải thay đổi cách hành xử. 
  • Nga và Mỹ sẽ tổ chức đàm phán về ổn định chiến lược vào ngày 5/10 tại Helsinki, Phần Lan, theo hãng tin TASS.
  • Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới thăm Nhật Bản vào 4/10, nhưng ông sẽ không thăm Mông Cổ và Hàn Quốc như kế hoạch ban đầu, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 3/10. 

Nam Sơn

Xem thêm: