Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 8h sáng 6/10 giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận thêm hơn 264.000 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên tới gần 35,7 triệu ca. Ấn Độ vẫn là nước có tốc độ lây nhiễm cao nhất với gần 60.000 ca nhiễm mới trong ngày, chiếm gần ¼ ca nhiễm mới của thế giới.
  • Mỹ chứng kiến số ca nhiễm tăng mạnh trở lại với hơn 41.500 ca mới. Trong khi đó, số ca nhiễm ở Brazil có phần giảm thiểu với hơn 25.000 ca.
  • Tại châu Âu, nhiều quốc gia tiếp tục chứng kiến dịch bệnh phát triển mạnh trở lại như Anh (hơn 12.500 ca nhiễm mới), Hà Lan (hơn 4.500 ca mới), Ukraine (hơn 3.700 ca mới), Séc (hơn 3.100 ca mới), Đức (hơn 3.000 ca mới), Tây Ban Nha – Ý – Ba Lan – Bỉ (cùng hơn 2.000 ca mới).
  • Tại Pháp, dịch bệnh tiếp tục tăng cao với hơn 5.000 ca nhiễm mới và 69 ca tử vong mới. Chính quyền đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ quán bar tại thủ đô Paris từ ngày 6/10 đồng thời nâng mức cảnh báo dịch bệnh COVID-19 lên mức cao nhất sau một thời gian dài tỉ lệ lây nhiễm cao.
  • Tại Đông Nam Á, Indonesia và Philippines tiếp tục chứng kiến số ca mới tăng mạnh, với lần lượt là hơn 3.600 và hơn 2.200 ca nhiễm mới trong ngày.
  • Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan cho biết “ước tính tốt nhất” của tổ chức này chỉ ra rằng khoảng 10% dân số trên toàn thế giới có thể đã bị nhiễm virus corona Vũ Hán. 10% dân số thế giới sẽ tương đương với hơn 760 triệu người (dựa trên số liệu về dân số thế giới hiện tại khoảng là 7,6 tỷ). Con số này gấp hơn 20 lần số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận bởi Đại học Johns Hopkins tính đến thời điểm hiện tại với hơn 35 triệu trên toàn thế giới.
  • Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir đã tiếp tục thúc ép WHO làm rõ mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc.
  • Hôm 4/10, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông cùng con trai và chị gái sẽ tiêm vắc xin Sputnik V ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. Hiện lô vắc xin Sputnik V đầu tiên đã đến Venezuela hôm 2/10.
  • Truyền thông Trung Quốc tiếp tục cáo buộc Mỹ sử dụng COVID-19 để vu khống Trung Quốc và làm tổn hại hình ảnh của Trung Quốc, sau đó kêu gọi các nước khác nhất quán với Mỹ trong chính sách chống Trung Quốc.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Tổng thống Donald Trump đã xuất viện và về lại Nhà Trắng trên trực thăng Marine One vào tối ngày 5/10 giờ địa phương.
  • Ông Trump nói rằng ông cảm thấy “tốt” khi trở lại Nhà Trắng sau ba ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed. Ông được nhìn thấy bước lên tầng trên ban công South Portico, tháo khẩu trang và nhét nó vào túi, đồng thời nháy hai ngón tay cái lên trước camera biểu hiện “chiến thắng.” Ông chào khi nhìn chiếc trực thăng cất cánh trở lại rồi bước vào Nhà Trắng mà không đeo lại khẩu trang.
  • Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany cho biết cô đã xét nghiệm dương tính với COVID-19, vài ngày sau khi ông Trump nhiễm bệnh.
  • Chứng khoán tiếp tục tăng sau những dấu hiệu tích cực về sự phục hồi của Tổng thống.
  • Ông Trump tiếp tục hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội với hàng loạt tweet về cuộc bầu cử tháng 11.
  • Tổng thống Donald Trump rất mong chờ được quay trở lại chiến dịch tranh cử của mình, thậm chí ông sẵn sàng tham gia cuộc tranh biện Tổng thống lần thứ hai vào tuần tới nếu các bác sĩ cho phép. Trong trường hợp các bác sĩ cho phép ông Trump tham gia tranh luận lần hai, có thể các ứng viên sẽ không ở cùng phòng. Cuộc tranh biện sẽ có thể được tổ chức trực tuyến.
  • Ứng viên Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẵn sàng tham gia tranh luận trực tiếp với ông Trump vào ngày 15/10 tới nếu các bác sĩ tuyên bố điều này là an toàn.
  • Cuộc tranh biện Phó Tổng thống duy nhất giữa ông Mike Pence và ứng viên đảng Dân chủ, Thượng Nghị sĩ Kamala Harris sẽ được tổ chức vào tối 7/10 giờ địa phương tại thành phố Salt Lake thuộc bang Utah. Theo Reuters, hai người sẽ ngồi cách xa nhau hơn thường lệ và còn bị ngăn cách bởi một tấm kính nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm. Việc Tổng thống Trump mắc COVID-19 đã khiến cuộc tranh luận giữa 2 cấp phó nhận được sự chú ý ngoài dự kiến.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Đêm 5/10 giờ địa phương, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến công du châu Á bị rút ngắn của mình sau khi Tổng thống Trump nhiễm COVID-19. Ông Pompeo dự kiến gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga trong ngày 6/10 và sẽ tham dự một hội nghị mở rộng của “Bộ Tứ Kim Cương” bàn cách đối phó Trung Quốc.
  • Truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo nếu các nước trong Bộ Tứ phối hợp với Mỹ trong việc xây dựng một liên minh quân sự như NATO nhằm đối trọng với Trung Quốc, thì “sự hợp tác của họ với Trung Quốc về kinh tế, chính trị và an ninh sẽ giảm sút nghiêm trọng,” “không phù hợp với lợi ích quốc gia” của các nước.

Đài Loan

  • Tại Hội nghị Công nghiệp Phòng vệ Mỹ – Đài Loan 2020 diễn ra trong ngày 5/10, quan chức của cơ quan phòng vệ Đài Loan đã gửi cho Mỹ danh sách ngắn gọn những loại vũ khí mà Đài Loan cho là đặc biệt cần thiết để đảm bảo an ninh của hòn đảo. Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây đã nhất trí bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan với giá trị hợp đồng lên tới 13,2 tỷ USD, bao gồm hàng chục máy bay chiến đấu F-16, xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa phòng không Stinger và ngư lôi MK-48 Mod6.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác

  • Trung – Hy Lạp: SCMP hôm 5/10 cho biết Hy Lạp đang cân nhắc loại bỏ thiết bị của Huawei khỏi hệ thống 5G sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm đất nước và chính thức xác nhận mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Hy Lạp.
  • Trung – Ấn: Thời báo Hoàn Cầu trong một bài bình luận mới đây cho biết việc Ấn Độ “đảo ngược thái độ” đối với Huawei và ZTE sẽ khiến nước này sẽ phải trả giá đắt cho thiết bị và công nghệ 5G lỗi thời. “Nếu chính phủ Ấn Độ thực sự quyết định nghiêng về phía Hoa Kỳ về mặt kinh tế và công nghệ, chắc chắn điều này sẽ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của Ấn Độ… việc Ấn Độ tẩy chay các ứng dụng và đầu tư của Trung Quốc một cách phi lý chỉ khiến nền kinh tế Ấn Độ trở nên tồi tệ hơn”, bài báo viết. Hiện Ấn Độ và Nhật Bản được cho là hợp tác phát triển công nghệ 5G, với sự hỗ trợ của các thành viên đối thoại QUAD khác – Mỹ, Úc và Israel.

Các tin tức khác

  • Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ hôm thứ Hai 5/10 (giờ địa phương) loan báo rằng họ sẽ mở phiên điều trần xác nhận đề cử thẩm phán Tối cao Pháp viện Amy Coney Barrett vào ngày 12/10 như kế hoạch ban đầu. Động thái này đã làm rõ rằng việc bùng phát COVID-19 tại Tòa Bạch Ốc hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình xác nhận thẩm phán cho Tối cao Pháp viện.
  • Ủy ban Nobel của Viện Karolinska, Thụy Điển hôm 5/10 đã công bố giải Nobel Y sinh 2020 cho 2 nhà khoa học người Mỹ và 1 người Anh với các công trình nghiên cứu về virus viêm gan C. Ủy ban Nobel cho biết những phát hiện 3 nhà khoa học đã giúp thực hiện các xét nghiệm máu cần thiết và các loại thuốc mới để cứu sống hàng triệu người. Bệnh viêm gan C được xem là nguyên nhân gây ra nhiều ca tử vong hơn đại dịch virus corona hiện tại.
  • Cháy rừng ở California vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Theo Reuters, trong năm nay cháy rừng lớn kỷ lục khi thiêu rụi hơn 4 triệu mẫu (1,6 triệu ha), nhiều hơn gấp đôi so với 1,8 triệu mẫu từng là kỷ lục thiệt hại trước đó vào năm 2018.
  • Ủy ban Quốc gia An ninh Hàng hải Campuchia hôm 5/10 bác bỏ thông tin cho rằng nước này phá bỏ công trình do Mỹ tài trợ tại căn cứ hải quân nhằm mở đường cho Trung Quốc hiện diện quân sự tại đây. Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ngày 2/10 công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy, một tòa nhà được cho là sở chỉ huy chiến thuật của hải quân Campuchia do Mỹ xây dựng tại căn cứ hải quân Ream, thành phố Sihanoukville đã bị san phẳng. Động thái trên làm dấy lên lo ngại rằng Campuchia có thể đã thỏa thuận bí mật với Trung Quốc về việc cho Bắc Kinh triển khai khí tài quân sự tới căn cứ Ream.
  • Trong cuộc điện đàm hôm 5/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhất trí tăng cường hợp tác để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời hợp tác trong các vấn đề quốc tế khác.
  • Ngày 5/10, quân đội Mỹ và Lực lượng quân đội Hoàng gia Brunei đã bắt đầu tham gia vào cuộc tập trận hàng hải thường niên Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) lần thứ 26 ở vùng biển ngoài khơi Brunei.
  • Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 5/10 cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở khu vực Jabrayil và một số vị trí chiến lược trên đường giới tuyến ở Nagorny-Karabakh. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho hay thảo luận riêng với các ngoại trưởng Azerbaijan và Armenia, đồng thời hối thúc các bên đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại khu vực Nagorny-Karabakh.
  • Ấn Độ cho biết sẵn sàng ký Thỏa thuận Hợp tác và Trao đổi cơ bản (BECA) với Mỹ trong cuộc đối thoại 2+2 lần thứ 3 giữa hai nước dự kiến diễn ra từ ngày 26-27/10 tới. BECA là thỏa thuận cuối cùng trong số 4 thỏa thuận thiết lập liên lạc quân sự, và tạo tiền đề quan trọng để Ấn Độ mua máy bay không người lái (UAV) được vũ trang của Mỹ như MQ-9B – loại vũ khí sử dụng dữ liệu không gian để tấn công một cách chính xác các mục tiêu của đối phương.

Bảo Minh

Xem thêm: