Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 9 sáng 7/10 (giờ Việt Nam), theo trang worldometers, tổng số ca COVID-19 toàn cầu là 36.037.992 ca. Số ca tử vong là 1.054.514 ca, tỷ lệ tử vong trung bình ở mức 4,623%. 5 nước có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ (7.722.746 ca), Ấn Độ (6.754.179 ca), Brazil (4.970.953 ca), Nga (1.237.504 ca) và Colombia (869.808 ca). 
  • Cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc Stephen Miller có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào 6/10. Ông Miller cho biết ông đã đang tự cách ly và làm việc từ xa trong năm ngày qua và xét nghiệm âm tính hàng ngày cho đến kết quả gần nhất. Vợ của ông Miller, bà Katie Miller – thư ký báo chí của PTT Mike Pence đã dương tính với COVID-19 vào tháng Năm. 
  • Tổng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Mark Milley và các lãnh đạo quân đội cao cấp khác đã phải vào khu cách ly sau khi Đô đốc Charles Ray – phó chỉ huy trưởng Cảnh sát biển Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào 6/10, theo New York Times và Wall Street Journal. 
  • WHO cho biết các quốc gia châu Âu sẽ cần “vượt qua khoa học y sinh” để đương đầu với COVID-19 khi mà “sự mệt mỏi với đại dịch” và các ca nhiễm mới đăng tăng lên nhanh chóng trên khắp lục địa này.
  • Chính phủ Ireland đã bác bỏ khuyến nghị phong tỏa toàn quốc trở lại của người đứng đầu ngành y tế nước này. Đây là mâu thuẫn đầu tiên giữa chính phủ và chuyên gia y tế tại Ireland kể từ khi COVID-19 bùng phát. 
  • Sáu bang tại Mỹ báo cáo số bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện kỷ lục, gồm Wisconsin, Montana, Nebraska, Bắc Dakota, Nam Dakota và Wyoming. 
  • Brazil báo cáo số ca nhiễm mới một ngày cao nhất trong gần một tháng qua với 41.906 ca COVID-19 mới hôm 6/10. Số ca tử vong do virus corona tại nước này cũng tăng 819 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 147 nghìn ca – mức cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ. 
  • Bộ Giáo dục Kenya cho biết những lớp học chọn lọc sẽ mở lại vào tuần này.
  • Các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc kháng virus remdesivir bởi vì nguồn cung giới hạn đang giảm, các ca nhiễm tăng và Mỹ cũng đã mua gần hết thuốc remdesivir do công ty dược phẩm Gilead sản xuất. 
  • Ba Lan báo cáo số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày, với 58 ca vào ngày 6/10. Chính phủ nước này cho biết họ sẽ thực hiện các hạn chế nghiêm ngặt hơn, cũng như gia tăng số máy thở và giường bệnh. 
  • Ý chuẩn bị ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng trên toàn quốc, theo Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza. 
  • Bỉ sẽ thắt chặt tụ tập đông người vào cuối tuần này, giới hạn tụ tập không quá 4 người. 
  • Iran sẽ yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng ở thủ đô Tehran từ thứ Bảy tuần này. Số ca COVID-19 tại Iran tăng kỷ lục trong ngày 6/10 với 4.151 ca. 

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Bác sĩ của Tổng thống Donald Trump, ông Sean Conley chiều thứ Ba 6/10 (giờ Mỹ) đã loan báo rằng tổng thống “không biểu hiện triệu chứng” của virus corona chủng mới sau khi được xuất viện Walter Reed trở về Tòa Bạch Ốc vào tối thứ Hai.
  • Theo Fox News, Tổng thống Donald Trump rất mong chờ được quay trở lại chiến dịch tranh cử của mình, thậm chí ông sẵn sàng tham gia cuộc tranh biện Tổng thống lần thứ hai vào tuần tới nếu các bác sĩ cho phép.
  • Theo AP, đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng không nên tổ chức buổi tranh biện tổng thống vào tuần tới (15/10) nếu ông Trump vẫn dương tính với virus corona. 
  • Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba 6/10 (giờ Mỹ) đã chỉ đạo Đảng Cộng hòa tạm dừng các cuộc đàm phán về một gói kích thích kinh tế mới cho đến sau bầu cử. Ông Trump yêu cầu Lãnh đạo Đa số Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tập trung “toàn thời gian” vào chuẩn thuận đề cử thẩm phán Tối cao Pháp viện.
  • Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ hôm thứ Hai 5/10 (giờ địa phương) loan báo rằng họ sẽ mở phiên điều trần xác nhận đề cử thẩm phán Tối cao Pháp viện Amy Coney Barrett vào ngày 12/10 như kế hoạch ban đầu. Động thái này đã làm rõ rằng việc bùng phát COVID-19 tại Tòa Bạch Ốc hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình xác nhận thẩm phán cho Tối cao Pháp viện.
  • Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hôm 6/10 nói với các nhà phát triển vắc-xin COVID-19 rằng cơ quan này muốn có dữ liệu an toàn tối thiểu hai tháng trước khi phê duyệt sử dụng khẩn cấp bất kỳ loại vắc-xin nào. Tổng thống Trump đã chỉ trích quy định này của FDA và gọi đó “chỉ là một đòn đánh chính trị khác”.
  • Facebook và Twitter hôm 3/10 đã tiến hành xử lý những bài đăng của Tổng thống Trump mà họ cho rằng vi phạm các quy định về phát tán thông tin sai lệch liên quan đến virus corona. Tổng thống viết trên hai mạng xã hội này rằng COVID-19 chỉ như bệnh cúm mùa. 
  • Ông Joe Biden trong buổi tọa đàm do NBC tổ chức hôm 5/10 đã nói rằng ông không ngạc nhiên khi Tổng thống Trump nhiễm COVID-19. “Thẳng thắn mà nói, tôi đã không ngạc nhiên”, ông Biden trả lời khi được nhà báo Lester Holt hỏi rằng ông có ngạc nhiên hay không khi ông Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. 

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang có chuyến công du Nhật Bản một ngày vào thứ Ba (6/10). Ông đã tới Tokyo gặp một số đồng minh gần gũi nhất tại châu Á gồm Nhật, Úc và Ấn Độ nhằm củng cố sự ủng hộ của họ đối với cái mà Washington gọi là tầm ảnh hưởng nguy hiểm ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
  • Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển tới Trung tâm Y tế Walter Reed để điều trị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hoa Xuân Oánh đã đăng trên Twitter hôm 5/10 rằng bà hy vọng tất cả các bệnh nhân Mỹ sẽ được hưởng chế độ điều trị tốt nhất như Tổng thống Mỹ. Cư dân mạng Trung Quốc ngay lập tức phản hồi: “Tôi cũng muốn được hưởng đãi ngộ như của quan chức ĐCSTQ.”
  • Tại LHQ, Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương: Trong bản tuyên bố do đặc phái viên Trung Quốc Zhang Jun đọc tại Liên Hợp Quốc, nước này cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm nhân quyền, phân biệt chủng tộc có hệ thống và cản trở sự phát triển tại các quốc gia mà Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế. Bản tuyên bố được ký bởi Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran, Nicaragua, Venezuela và một số quốc gia khác nhằm phản đối các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ đang áp đặt lên các quốc gia này. 
  • Cựu Thị trưởng New York cho biết Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc Tổng thống Donald Trump bị nhiễm virus Vũ Hán. “Đất nước đã tấn công chúng ta [là] Trung Quốc. Và họ đã tấn công chúng ta bằng thứ này [virus], tin tôi đi. Tôi buộc họ phải chịu trách nhiệm cho điều đã xảy ra với Tổng thống và cả với những người khác”, Ông Giuliani nói.

Đài Loan

  • Quốc Dân Đảng – đảng đối lập tại Đài Loan – đã đề xuất các nghị quyết kêu gọi sự viện trợ quân sự từ Mỹ trong cuộc chiến với hành động gây hấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nối lại quan hệ ngoại giao chính thức giữa Mỹ và Đài Loan. Cả hai nghị quyết này đã được Quốc hội Đài Loan thông qua vào ngày 6/10 với đại đa số tán thành. 
  • Hơn 80 chính trị gia, lãnh đạo và học giả từ 8 quốc gia Mỹ La-tinh đã ký vào một lá thư ngỏ bày tỏ ủng hộ Đài Loan trong bối cảnh quốc đảo này đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ chế độ Trung Quốc đại lục. 

Hồng Kông

  • Chính quyền Đặc khu Hồng Kông đã hủy tư cách giáo viên của một nhà giáo bị cáo buộc lan truyền các thông điệp ủng hộ độc lập cho các học sinh của một trường tiểu học. Trưởng Đặc khu Carrie Lam gọi đây là “vấn đề rất nghiêm trọng”. 
  • Trưởng Đặc khu Carrie Lam hôm 6/10 nói rằng cảnh sát Hồng Kông không đóng vai trò gì trong việc giới chức Đại lục bắt giữ trên biển 12 người đào thoát Hồng Kông hồi tháng trước. Trước đó, truyền thông Hồng Kông đưa tin rằng cục hàng không Đặc khu đã theo dõi xuồng cao tốc chở 12 người Hồng Kông đang có ý định vượt biên sang Đài Loan. 

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Trung Quốc – Hy Lạp: Hy Lạp đang cân nhắc loại bỏ thiết bị của Huawei khỏi hệ thống băng thông rộng không dây thế hệ thứ năm của mình sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thăm đất nước và củng cố mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa hai bên.
  • Trung Quốc – Đức: Một quan chức cao cấp của Đức đã ngăn chặn công bố một báo cáo tình báo nhạy cảm năm 2018 về ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc tại Đức vì người này lo sợ báo cáo sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ kinh tế giữa Đức và Trung Quốc, theo Axios. Báo cáo này đặc biệt làm rõ các mối quan hệ thân thiết giữa giới doanh nghiệp Đức và chính phủ Trung Quốc. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã xem báo cáo này, nhưng chỉ một số ít quan chức khác được xem. 

Các tin tức khác

  • Chiều ngày 6/10 vừa qua (theo giờ địa phương), Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố trao giải Nobel Vật lý 2020 cho các khám phá của 3 nhà khoa học về lỗ đen, một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất của vũ trụ.
  • Tổng thống Trump hôm 6/10 nói rằng ông đã cho phép giải mật tất cả các tài liệu liên quan tới các cuộc điều tra liên bang về Nga can thiệp bầu cử Mỹ và vấn đề cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sử dụng máy chủ cá nhân lưu trữ thư điện tử chính phủ. 
  • Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed đã tới thăm đài tưởng niệm Holocaust ở Berlin, Đức hôm 6/10 cùng với những người đồng cấp Đức và Israel. Đây là một động thái công khai đáng kể thể hiện mối quan hệ đã hòa giải giữa UAE và Israel hai tuần sau khi hai cựu thù này ký thỏa thuận bình thường hóa tại Tòa Bạch Ốc dưới sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump. 
  • Điện Kremlin hôm 6/10 đã phát đi lời kêu gọi mới yêu cầu chấm dứt thù địch trong và xung quanh khu vực Nagorno-Karabakh sau khi giám đốc tình báo đối ngoại của Moscow cho biết vùng núi Nagorno-Karabakh có thể trở thành bàn đạp cho các chiến binh hồi giáo tấn công vào Nga.  
  • Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 6/10 nói rằng nước ông có thể nhượng bộ về khu vực Nagorno-Karabakh nếu Azerbaijan sẵn sàng thực hiện điều tương tự. 
  • Tổ chức giám sát vũ khí hóa học toàn cầu hôm 6/10 nói rằng các mẫu máu của chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny cho thấy có sự hiện diện của một chất độc thần kinh thuộc nhóm Novichok đã bị cấm. Chính phủ Đức lập tức tuyên bố rằng họ sẽ thảo luận với các đối tác về các hành động phù hợp sau tuyên bố của tổ chức giám sát vũ khí hóa học toàn cầu. 
  • Cho đến 6/10, các nhóm đối lập kiểm soát hầu hết bộ máy chính phủ Kyrgyzstan sau khi họ tổ chức biểu tình phản đối cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ Nhật. Thủ tướng Kubatbek Boronov đã từ chức và Quốc hội đã chỉ định lãnh đạo đối lập Sadyr Zhaparov lên thay. 
  • Taliban và các nhà đàm phán chính phủ Afghanistan đã đồng ý về bộ quy tắc ứng xử rộng lớn để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nội bộ Afghanistan tại Doha, Qatar. 
  • Cảnh sát Indonesia hôm 6/10 đã sử dụng vòi rồng và khí gas để giải tán những người biểu tình tập trung tại hai thành phố trên đảo Java phản đối luật việc làm mới.
  • Một nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 6/10 nói với Reuters rằng một cựu quan chức ngoại giao Bắc Hàn – đã biến mất khỏi đại sứ quán Bắc Hàn ở Ý năm 2018 – hiện đang định cư tại Hàn Quốc.

Nam Sơn

Xem thêm: