Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 7h sáng giờ Việt Nam, theo worldometers, thế giới có thêm hơn 342.000 ca nhiễm COVID mới, nâng tổng số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 36.380.000 trường hợp.
  • Số ca nhiễm tại Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh với hơn 78.800 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24h.
  • Tại châu Âu, diễn biến dịch bệnh ở Pháp và Anh tiến triển rất phức tạp khi hai nước này chứng kiến lần lượt 18.700 và 14.100 ca nhiễm mới. Tây Ban Nha cũng tiếp tục có một ngày tăng mạnh với hơn 6.600 ca nhiễm mới.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Cuộc tranh luận Phó Tổng thống giữa ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ diễn ra từ 8h sáng 8/10 giờ Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, đây sẽ là màn đối đầu quan trọng chưa từng có trong lịch sử bầu cử Mỹ đối với tranh luận dạng này khi dịch COVID lây lan rộng trong Nhà Trắng và phó Tổng thống có thể lên làm Tổng thống vào bất kỳ lúc nào.
  • Theo bản cập nhật sức khỏe mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã “không sốt” được 4 ngày và không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào của virus corona chủng mới trong “hơn 24 giờ qua”. Ông Trump được cho là đã phát triển kháng thể chống lại virus.
  • Hôm 7/10, ông Trump đã quay trở lại Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng để nghe cập nhật các báo cáo. Trong đoạn video chia sẻ vài giờ sau đó, ông Trump cho biết ông muốn đảm bảo kháng thể thử nghiệm của Regeneron sẽ được cấp miễn phí cho người dân Mỹ và tất cả mọi người đều có được chế độ điều trị giống như Tổng thống.
  • Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết sẽ không tham gia tranh biện Tổng thống lần 2 nếu ông Trump chưa khỏi hẳn COVID.
  • Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller hôm 6/10 xác nhận đã nhiễm COVID-19. Tổng tham mưu trưởng Mỹ Mark Milley và một số lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc đã phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với một quan chức của Lực lượng Tuần duyên mắc COVID-19. Ông Milley là cố vấn quân sự hàng đầu cho Tổng thống Trump.
  • Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/10 thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán với Đảng Dân chủ về dự luật cứu trợ mới nhằm giảm thiểu tác động của COVID-19 và cho biết ông sẽ thông qua dự luật cứu trợ lớn ngay sau khi thắng cử. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã ngay lập tức chỉ trích quyết định trên của ông Trump.
  • Nhiều lo ngại liên quan đến gian lận bầu cử qua thư tiếp tục xuất hiện ở hàng loạt bang của Mỹ, khi những người không đăng ký bỏ phiếu qua thư vẫn nhận được thư. Ngoài ra, nhiều thông tin của người nhận bị ghi sai lệch.
  • Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố rằng ông sẽ thông qua lập pháp nhằm bảo vệ phán quyết án lệ Roe v.Wade không bị ảnh hưởng bởi Tòa án Tối cao. Ông Trump đã cáo buộc đảng Dân chủ ủng hộ việc phá thai thời kỳ sau và khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu.
  • Tổng thống Donald Trump vào cuối ngày 6/10 (giờ Mỹ) đã loan báo trên Twitter rằng ông đã cho phép giải mật hoàn toàn tất cả các tài liệu liên quan tới các cuộc điều tra thông đồng với Nga và thư điện tử của bà Hillary Clinton.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 6/10 cho biết Washington coi Trung Quốc, Nga và Iran là các đối tượng nằm trong các mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia của Washington. Hồi tháng 7, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray gọi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ với các chiến dịch “đánh cắp và gây ảnh hưởng”. 
  • Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục thúc đẩy “thể chế hóa” quan hệ Bộ Tứ Kim Cương nhằm đối phó Trung Quốc
  • Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch trang bị hơn 500 tàu Hải quân trong hạm đội của mình vào năm 2045 để chống lại tham vọng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và các mối đe dọa khác.

Đài Loan

  • Lãnh đạo cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 7/10 cho biết các máy bay thuộc lực lượng phòng không Đài Loan đã xuất kích 2.972 lần trong năm nay để đối phó với các máy bay của quân đội Trung Quốc Đại lục. Số tiền chi cho các hoạt động này đã lên tới gần 900 triệu USD.
  • Trong tháng 10, lực lượng vũ trang Đài Loan sẽ tiến hành tập trận ở vùng biển ngoài khơi phía tây nam hòn đảo.
  • Tại hội nghị trực tuyến về công nghiệp quốc phòng do Hội đồng Kinh doanh Mỹ – Đài Loan tổ chức ngày 6/10, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Đông Á David Helvey nhận định các hoạt động gần đây của quân đội Trung Quốc là một phép thử về năng lực của Đài Loan. Ông cho rằng ngân sách phòng vệ của Đài Loan là “chưa đủ” để đảm bảo đối phó với Trung Quốc, đồng thời cho rằng Đài Loan phải tìm cách cân bằng giữa việc tự phát triển năng lực với việc mua vũ khí từ nước ngoài.
  • Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết có thể ông sẽ đến Đài Loan để thuyết giảng nhưng không phải với tư cách một nhà lãnh tụ tôn giáo mà dưới vai trò một học giả.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác

  • Theo khảo sát mới đây của Pew diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay với 14.276 người tại 14 quốc gia về quan điểm đối với Trung Quốc (thực hiện qua điện thoại), thái độ của người dân thế giới đối với Trung Quốc đã ngày càng trở nên tiêu cực, chủ yếu liên quan tới việc nước này đã che giấu và không xử lý tốt dịch COVID trong thời gian ban đầu, khiến dịch lan rộng ra thế giới.
  • Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cáo buộc Trung Quốc gây ra gánh nặng nợ nần tại nhiều nước, đặc biệt là ở châu Phi và các nền kinh tế mới nổi. Ngân hàng Thế giới kêu gọi Trung Quốc hoãn hoặc xóa nợ cho các nước nghèo trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan toàn cầu.
  • Trung Quốc – Indonesia: Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 6/10 khẳng định Indonesia không “đánh đổi” lập trường Biển Đông lấy vắc xin Trung Quốc.

Các tin tức khác

  • Hôm 7/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết căn cứ hải quân Ream không dành riêng cho Trung Quốc, mà các nước khác cũng có thể xin phép cho tàu cập cảng, tiếp nhiên liệu hoặc tổ chức các cuộc tập trận chung với Campuchia.
  • Theo tờ Nikkei, Trung Quốc đã mở các lớp giảng dạy môn Tư tưởng Tập Cận Bình tại một vài trường Đại học danh tiếng của đất nước. Quyết định này dường như là một sự kiện nhằm chuẩn bị cho dịp kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tháng 7 năm sau.
  • Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov hôm 6/10 đã thông báo về việc Nga đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh chống hạm Tsirkon (Zircon). Đợt phóng thử trên được thực hiện trong giai đoạn căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí.

Bảo Minh

Xem thêm: