Theo tờ The Guardian của Anh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Ả Rập Xê Út vào tuần tới, đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Tập tới một quốc gia khác kể từ khi dịch virus corona mới bùng phát vào tháng 1/2020. 

Embed from Getty Images

Ngày 16/3/2017, ông Tập Cận Bình tiếp đón Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Ả Rập Xê Út đến thăm tại Bắc Kinh. (Nguồn: Lintao Zhang / Getty Images)

Ả Rập Xê Út đang chuẩn bị cho một lễ đón lớn và ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ đến thăm thủ đô Riyadh, thành phố cảng Jeddah và Neom đang được lên kế hoạch. Chính quyền Ả Rập Xê Út đang lên kế hoạch treo hàng ngàn khẩu hiệu tiếng Trung và đón hàng trăm nhân vật chính trị. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có thông tin nào để cung cấp liên quan đến thông tin này.

The Guardian đưa tin, Ả Rập Xê Út dự kiến ​​sẽ đón tiếp ông Tập Cận Bình với tiêu chuẩn cao, tương đương với chuyến thăm đầu tiên tới nước này của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức, trái ngược hoàn toàn với sự tiếp đón lạnh nhạt mà Tổng thống đương nhiệm Joe Biden nhận được ở Ả Rập Xê Út. Ông Biden đã nhận được một cuộc tiếp đón khiêm tốn ở Ả Rập Xê Út, nơi ông đã không thuyết phục được nước này tăng xuất khẩu dầu sang Mỹ, làm lộ ra rạn nứt trong mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo trên thực tế của vương quốc, Thái tử Mohammed bin Salman. Trong khi đó, mối quan hệ của Ả Rập Xê Út với Trung Quốc lại ấm dần lên.

Embed from Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman (phải) tại Cung điện Hoàng gia Alsalam ở Jeddah, Ả Rập vào ngày 15/7/2022. (Ảnh chụp bởi: Anadolu qua Getty Images)

Trong 20 năm qua, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ả Rập Xê Út ngày càng trở nên khăng khít, đặc biệt kể từ khi ông Mohammed trở thành thái tử sau năm 2016, mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Trung Quốc ngày càng sâu sắc hơn. Ả Rập Xê Út đã bảo vệ Trung Quốc về các vấn đề như nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng không công khai bình luận về cuộc xâm lược của Ả Rập Xê Út vào Yemen, việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, và vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi.

Các nhà phê bình chỉ ra rằng mặc dù chuyến thăm của ông Biden tới Ả Rập Xê Út không gặt hái được nhiều lợi ích, nhưng Thái tử Mohammed đã có thể thoát ra khỏi cái bóng bị châu Âu và Mỹ cô lập và trở lại sân khấu quốc tế sau 4 năm kể từ vụ ám sát nhà báo Khashoggi.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 5/2017, quốc gia đầu tiên ông đến thăm trên cương vị tổng thống sau 4 tháng tuyên thệ nhậm chức. Ông Trump đã nhận được những món quà có giá trị từ hoàng gia Ả Rập Xê Út và Thái tử Mohammed cũng nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ của ông Trump, đồng thời phát triển mối quan hệ sâu sắc với Jared Kushner, con rể của ông Trump.

The Guardian đưa tin rằng chuyến thăm của ông Tập sẽ là quan trọng nhất đối với Ả Rập Xê Út kể từ chuyến thăm năm 2017 của ông Trump, phía Ả Rập Xê Út đưa ra lời mời ông Tập vào tháng Ba. Ông Mohammed Alyahya, một thành viên nghiên cứu tại Viện Trung Đông thuộc Trung tâm Belfer của Đại học Harvard và một thành viên cấp cao tại Viện Hudson, nói với Guardian rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là khách hàng mua dầu lớn nhất của Ả Rập Xê Út, và Trung Quốc là một quốc gia địa chính trị quan trọng, trước đây chỉ tập trung vào thương mại, bây giờ nó thiên về việc xem xét mọi thứ với con mắt chiến lược. Cả Trung Quốc và Mỹ đều đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo dòng chảy tự do của dầu mỏ, và vào thời điểm mà Mỹ hướng sự chú ý sang châu Á để đối kháng với Trung Quốc, Trung Quốc dường như coi khu vực này như một chiến trường chính để cạnh tranh các cường quốc.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bình luận cụ thể nào về tin tức này, trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện nghiêm túc chính sách “zero COVID”, ông Tập Cận Bình sẽ thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh như thế nào trong thời gian diễn ra chuyến thăm Ả Rập Xê Út, cũng là điều đáng quan tâm.

Trí Đạt, theo The Guardian