Có rất nhiều bằng chứng cho thấy, ĐCSTQ tham gia sâu vào gian lận bầu cử Mỹ. Cách đây vài ngày, Y Khải Uy (Yi Qiwei) – thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xác nhận với truyền thông Mỹ rằng ĐCSTQ đã in phiếu bầu giả tại 3 bang của Mỹ. Trước đó, anh ta chỉ ra rằng lượng lớn giấy phép lái xe giả và giấy tờ giả có nguồn gốc từ Trung Quốc bị kiểm tra và thu giữ trên toàn nước Mỹ cũng có liên quan đến sự kiện gian lận bầu cử lần này. Luật sư nổi tiếng Sidney Powell cũng tiết lộ, những lá phiếu giả do ĐCSTQ làm giả đã được vận chuyển bằng cả một chiếc máy bay đến Mỹ.

p2832811a109465089
Y Khải Uy (Ảnh Epoch Times)

Trung Quốc làm giả lượng lớn phiếu bầu để tuồn vào Mỹ

Hôm thứ Bảy (5/12), trang Gateway Pundit đưa tin nói rằng, một đoạn video bí mật được một người là thế hệ thứ ba của ĐCSTQ tên Y Khải Uy (Vinness A. Ollervides) công bố, cho thấy ĐCSTQ đã làm giả phiếu bầu ở 3 bang Mississippi, Florida và North Carolina. Sản lượng hàng tháng là 500.000 phiếu.

Trong video, có phần ghi âm đối thoại của 2 người nam giới Trung Quốc, trong đó có giọng một người là chủ công xưởng có lẫn khẩu âm Quảng Đông, đang dùng tiếng phổ thông để nói chuyện về việc làm thế nào để làm giả phiếu bầu Mỹ.

Ngày 2/12, Y Khải Uy đăng tweet nói: “Người tố cáo của video này là một người có lương tri và tín Thần, thông qua ‘câu cá’ để tiết lộ Trung Quốc (ĐCSTQ) can thiệp bầu cử Mỹ, tôi sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn để chứng minh bầu cử lần này là giả!”

Trang tin Gateway Pundit chứng thực, người cung cấp đoạn video này là Hồng tam đại ĐCSTQ Y Khải Uy. Sau khi Gateway Pundit đăng báo cáo mới nhất, Y Khải Uy tiếp tục tweet rằng: “Tôi dùng nhân cách của tôi và tín ngưỡng với Thần để thề rằng, lần bầu cử [Mỹ] này là gian lận.”

Ngày 9/11, Y Khải Uy cũng từng đăng tweet tiết lộ: Xưởng in ấn tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đang giúp in phiếu bầu giả, những phiếu bầu này được gửi đến Canada và Mexico dưới danh nghĩa vật dụng y tế trong khoảng thời gian từ tháng 8 – 10/2020, sau đó tuồn vào nước Mỹ.

Trước đó, Y Khải Uy còn tiết lộ, năm 2020, những giấy phép lái xe giả và giấy tờ chứng nhận giả đến từ Trung Quốc được Mỹ kiểm tra thu giữ trên toàn quốc, đều có liên quan đến sự kiện phiếu bầu giả lần này. Anh trích dẫn báo cáo tin tức của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng, đến ngày 10/8, cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã ngăn chặn và thu giữ 54.718 thẻ ID giả.

Y Khải Uy nói, do mỗi một lá phiếu trống đều cần phải khớp với một ID cá nhân, thì mới có thể tiến hành bỏ phiếu, hiện nay có việc làm giả phiếu bầu, lại có lượng lớn thẻ ID giả, “khách hàng” đằng sau rõ ràng chính là vì để thuận tiện cho việc sửa đổi phiếu bầu ở địa phương lần 2, từ đó can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Thông tin công khai cho thấy, Y Khải Uy là hậu duệ của hoàng tộc Mãn Thanh, tên ban đầu là Ngô Địch Chiêu (Wu Dizhao), ông nội là cán bộ cao cấp dân tộc thiểu số của Cục cảnh vệ Trung ương ĐCSTQ, bố từng là quan chức cấp cao trong ngành ngân hàng. Năm 2016 do phong trào “chống tham nhũng” của ông Tập Cận Bình nên bị liên lụy và phải ngồi tù. Năm 2011, Y Khải Uy từng xuất bản tiểu thuyết “Cứu rỗi”, và được Quốc vụ viện ĐCSTQ đề cử.

Y Khải Uy nói bản thân mình cũng được coi như là người nhận được lợi ích từ ĐCSTQ, nhưng anh xem thường thậm chí là chán ghét những trải nghiệm bản thân lớn lên trong chế độ ĐCSTQ. Do công khai diễn thuyết nói về về các tư tưởng tự do dân chủ Mãn Châu, Tây Tạng, Đài Loan, nên bị chính quyền ĐCSTQ ngăn chặn. 

Do dịch viêm phổi Vũ Hán, nên năm nay Mỹ đã sử dụng số lượng lớn các lá phiếu gửi qua đường bưu điện, trước bầu cử đã gửi tổng cộng 122 triệu lá phiếu trống. Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến gian lận quy mô lớn.

Trước đó, ngày 23/11, truyền thông Đài Loan dẫn lời người nắm tình hình nói rằng có một nhà máy ngầm ở Quảng Đông chuyên làm giả phiếu bầu. Bắt đầu từ tháng 7 năm nay, đã làm giả phiếu bầu trống cho cuộc bầu cử Mỹ với tốc độ 500.000 phiếu một tháng.

Nhân sĩ này còn tiết lộ, mẫu phiếu bầu giả này là “khách hàng cũ” cung cấp, nhưng họ không cách nào chế tác được hoa văn vàng và thiết kế chống giả của phiếu bầu thật, và không thể vận chuyển trực tiếp đến Mỹ, phiếu bầu được chuyển đến Canada, Mexico, sau đó tiếp tục tuồn vào Mỹ. 

Sau đó, một đoạn ghi âm được phơi bày trên mạng, trong đoạn ghi âm này, một người đàn ông và chủ một công xưởng có giọng lẫn khẩu âm Quảng Đông, đang dùng tiếng phổ thông để nói chuyện về việc làm thế nào để làm giả phiếu bầu.

Luật sư Sidney Powell nắm giữ chứng cứ phiếu bầu giả

Ngày 2/12, tại bang Georgia, Luật sư nổi tiếng Sidney Powell cho biết rằng đội ngũ của bà có chứng cứ phe ông Biden làm giả phiếu bầu và tiêu hủy phiếu bầu.

Ngày 4/12, bà Powell nói trong chương trình phỏng vấn đặc biệt của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) rằng, phiếu bầu giả được chế tạo tại Trung Quốc, và còn liên tiếp được vận chuyển đến Mỹ. 

Bà nói: “Chúng tôi nghe được từ một video rằng có người đặt mua phiếu bầu từ Trung Quốc. Chúng tôi có chứng cứ cho thấy, cả một máy bay chở phiếu bầu đi vào Mỹ. Chúng tôi có một nhân chứng nói, [phiếu bầu giả] tiếp tục vận chuyển đến, là vì họ dự tính đều sẽ sử dụng phiếu bầu giả trong bất cứ cuộc bầu cử nào, hoặc là họ cần phải sử dụng chúng trong quá trình kiểm đếm lại phiếu.”

Bà bổ sung thêm, đội ngũ của bà cũng có video vận chuyển phiếu bầu xuyên biên giới Mỹ – Mexico. 

Xuất hiện lượng lớn phiếu bầu không có thủy ấn

Trước đó, một số kênh truyền thông không thuộc dòng chính tại Mỹ đã báo cáo về một thông tin bùng nổ, nội dung chính nói rằng một chuyên gia tình báo tên là Steve Pieczenik tiết lộ trong một chương trình truyền thông có tên InfoWars rằng cuộc bầu cử năm 2020 là một “hành động câu cá phức tạp“, đã đẩy Đảng Dân chủ vào tội danh gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử.

Cách nói của ông Steve Pieczenik là, phiếu bầu được sử dụng trong cuộc bầu cử năm nay là do Bộ An ninh Nội địa in, và mỗi một lá phiếu hợp pháp trên toàn nước Mỹ đều có thủy ấn mã hóa blockchain QFS. Tổng thống Trump đã sớm tính trước được khả năng Đảng Dân chủ có sự gian lận nên đã bố trí hành động trước, mục đích chính là khiến Đảng Dân chủ tự đào mộ trong gian lận bầu cử. 

Bản tin còn đính kèm một tài liệu khó có thể phân biệt thật giả được cho là của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Nội dung trong đó cho thấy, bộ này đã bí mật kiểm tra ít nhất 1,4 triệu phiếu bầu, phát hiện lượng lớn phiếu giả không có thủy ấn. Hơn nữa nơi xuất hiện tỷ lệ phiếu giả cao nhất là bang Arizona và bang Michigan, tỷ lệ lên đến 48%. Những phiếu bầu này tuyệt đại đa số đều là ủng hộ ông Biden.

ĐCSTQ can dự bầu cử Đài Loan

Thực tế, ĐCSTQ can thiệp vào bầu cử của các nước dân chủ không chỉ một lần. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm nay, trước bầu cử, Ủy ban An ninh Quốc gia đã tổ chức hội nghị vào ngày 23/9/2019, đã đưa ra báo cáo chuyên đề “Trung Quốc tăng cường đe dọa Đài Loan và nghiên cứu phân tích tổng hợp để can dự bầu cử”, trong đó chỉ ra ĐCSTQ dùng mọi biện pháp để tích cực can dự vào bầu cử Đài Loan năm 2020.

Cuối tháng 11/2019, một người tên Vương Lập Cường tự xưng là gián điệp ĐCSTQ đã đến Úc đầu hàng, khiến cho dư luận vô cùng quan tâm. Sự việc liên quan đến sự kiện chính trị xuyên quốc gia giữa Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc Đại Lục và Úc. Vương Lập Cường tự phơi bày rằng mình từng sử dụng thân phận giả, dùng hộ chiếu Hàn Quốc để hoạt động tại Đài Loan. Ông tiết lộ rằng, năm 2018, ĐCSTQ lợi dụng quân đội mạng để kiểm soát dư luận, đồng thời dùng tiền để mua chuộc truyền thông Đài Loan, cuối cùng giúp cho Quốc dân đảng thắng trong cuộc bầu cử 9 trong 1 tại Đài Loan.

Ông Trần Minh Thông, Chủ nhiệm Ủy ban Đại Lục của Đài Loan cũng báo cáo trước Viện Lập pháp Đài Loan ngày 4/12/2019 rằng, ĐCSTQ dùng các phương thức khác nhau để ảnh hưởng đến bầu cử của các quốc gia dân chủ, cũng can dự vào cơ chế vận hành bình thường của nền dân chủ Đài Loan, “đây là sự thực đã được cộng đồng quốc tế nhận thức và công nhận một cách phổ biến”.

Miêu Vi

Mời xem video:

Xem thêm: