Theo thông tin từ tờ The Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thoát khỏi các vụ ám sát của Nga ít nhất 3 lần trong tuần qua.

Tong thong Zelensky 2 3
Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trong video công bố hôm 2/3. (Ảnh chụp màn hình)

The Times chỉ ra rằng hai nhóm khác nhau đã được cử đi để lấy mạng ông Zelensky, bao gồm nhóm lính đánh thuê do Điện Kremlin hậu thuẫn là Nhóm Wagner (Wagner Group) và Lực lượng đặc biệt Chechnya (Chechen Special Forces). Hoạt động của cả 2 nhóm này đều bị cản trở bởi tin báo từ các nhân vật phản chiến trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Tại thủ đô Kyiv của Ukraine, lính đánh thuê thuộc Wagner Group được cho là đã bị tổn thất trong nỗ lực ám sát ông Zelensky. Theo thông tin, những lính đánh thuê này được cho là bị sốc trước dự đoán chính xác của người Ukraine về hành động của họ.

Một nguồn tin thân cận với Wagner Group cho biết, đội ngũ an ninh của ông Zelensky dường như biết rõ về vụ ám sát.

The Times đưa tin, những người Nga phản chiến đã thông báo cho các quan chức Chính phủ Ukraine thông tin tình báo về các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, để ông Zelensky tránh được hành động ám sát.

Ông Oleksiy Danilov, Tổng thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC), cho biết trên kênh truyền hình quốc gia: “Chúng tôi đã nhận được thông tin (từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga) rằng họ không muốn can dự vào cuộc chiến đẫm máu này”.

Theo CNA