Ngày 7/3, phản hồi với yêu cầu của các thượng nghị Đảng cộng hòa, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ (NARA) cho biết, vào ngày 9/11, cơ quan này đã thu hồi 9 hộp tài liệu từ văn phòng ở Boston của luật sư Patrick Moore, luật sư của Tổng thống Joe Biden. Đồng thời cơ quan này còn cho hay, họ vẫn chưa xem xét các tài liệu này để xác định xem chúng có chứa các thông tin mật bị xử lý sai hay không.

Embed from Getty Images

Mặc dù không biết liệu có thêm bất kỳ thông tin mật hoặc tuyệt mật nào trong số các tài liệu được chuyển đến Cơ quan Lưu trữ hay không, nhưng các hộp tài liệu được thu hồi từ Boston và được gắn cờ cho Bộ Tư pháp Mỹ vẫn là một bí mật cho đến ngày 8/3, khi Fox News đưa tin về lá thư phản hồi của Cơ quan Lưu trữ trước lá thư yêu cầu của các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ron Johnson và Chuck Grassley gửi cho cơ quan này trước đây.

Không rõ tại sao, khi nào hoặc vì mục đích gì mà Luật sư Moore ban đầu đã chuyển các tài liệu từ Trung tâm Penn Biden đến văn phòng của ông ấy ở Boston.

Theo bài báo của Fox News, thông tin chỉ “cho biết rằng ông Moore đã chuyển các hộp tài liệu từ Trung tâm Penn Biden đến văn phòng của ông ấy ở Boston trước khi phát hiện các hộp tài liệu mật ban đầu tại tổ chức tư vấn đặt tại Washington D.C này.”

 Trong bức thư gửi cho TNS Johnson và TNS Grassley, Cơ quan Lưu trữ đã giải thích về việc di chuyển các tài liệu: 

“Khi NARA liên hệ cố vấn riêng của Tổng thống Biden vào ngày 3/11/2022, để thu xếp nhận các hộp tài liệu từ Trung tâm Penn Biden ở Washington, D.C., họ đã thông báo cho NARA rằng ông Moore đã chuyển các hộp tài liệu khác từ Trung tâm Penn Biden đến công ty luật của ông Moore ở Boston.”

Ngoài ra, Cơ quan Lưu trữ thừa nhận với các thượng nghị sĩ rằng họ biết về sự tồn tại của 9 hộp tài liệu này kể từ ngày 3/11, một ngày sau khi luật sư riêng của Tổng thống Biden tìm thấy các hộp tài liệu ban đầu vào ngày 2/11.

Không rõ tại sao ban đầu các luật sư của Tổng thống Biden lại tìm kiếm các tài liệu được cất giấu bất hợp pháp của ông ấy tại Trung tâm Penn Biden. Cả Nhà Trắng và Bộ Tư pháp đều không đưa ra lý do hoặc nguyên nhân của việc tìm kiếm. 

Ít nhất ba bài báo của giới truyền thông 

đã kể lại chi tiết rằng các luật sư riêng của Tổng thống Biden đã đồng ý che giấu vụ việc bê bối này với người dân Mỹ và có khả năng họ không dự định tiết lộ vụ bê bối này cho đến khi nó bị rò rỉ vào ngày 9/1.

Tổng thống Biden hiện đang bị điều tra về việc xử lý sai thông tin mật. Tuy nhiên, ông từ chối nói nhiều về hành vi sai trái này.

Gia Huy (Theo Breitbart)