Hai nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Doug Collins của bang Georgia và Matt Gaetz của bang Florida hôm thứ Hai (9/3) thông tin rằng họ đã tiếp xúc với người mang virus corona Vũ Hán trong Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) vào cuối tháng Hai. Cả hai Dân biểu này đều cho biết họ không có triệu chứng bệnh, nhưng xuất phát tự sự cẩn trọng nên vẫn tự cách ly tại nhà. 

Embed from Getty Images

Dân biểu Doug Collins có trong phái đoàn của Tổng thống Donald Trump thăm CDC Atlanta hôm 6/3.

Theo Fox News, cả hai Dân biểu Collins và Gaetz đều là những người Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đã nhiều lần tiếp xúc với tổng thống từ sau CPAC: Ông Collins đã bắt tay ông Trump và cùng tổng thống tới thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tại Atlanta hôm thứ Sáu (6/3). Ông Collins cũng đã gặp ông Trump tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Ba (3/3), chỉ vài ngày sau hội nghị CPAC diễn ra từ 26 đến 29/2.

Trong khi đó, Dân biểu Gaetz hôm thứ Hai (2/3) đang ở trên Air Force One khi ông biết tin mình đã tiếp xúc với người mang virus Vũ Hán tại CPAC. Các quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết khi Dân biểu Gaetz biết ông ta đã tiếp xúc gần một người đàn ông bị nhiễm virus corona tại CPAC, ông đã chủ động ngồi một mình trong một khu vực trên máy bay của tổng thống.

Như vậy, tính đến nay đã có 4 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa thông báo họ đã tiếp xúc với người đàn ông dương tính với virus Vũ Hán tại CPAC. Trước đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Dân biểu Paul Gosar cũng đã thừa nhận đã tiếp xúc gần với người mang virus corona.

Văn phòng của ông Cruz hôm 9/3 đã phát đi thông tin cập nhật về tình hình của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa này, nói rằng ông cảm thấy khỏe: “Thượng nghĩ sĩ Cruz cảm thấy khỏe, chưa có biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào của virus corona trong 11 ngày qua, và hiện tại cũng không có bất kỳ triệu chứng nào”.

>>Nghị sĩ Ted Cruz tự nguyện ở nhà do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19

Dân biểu Collins hôm 9/3 nói rằng nhờ vào một bức ảnh chụp tại CPAC nên ông được xác nhận có tiếp xúc gần với người tham dự mang bệnh.

Chiều nay, tôi đã được CPAC thông  báo rằng họ đã thấy một bức ảnh của tôi chụp cùng với người bệnh dương tính với virus corona. Mặc dù tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh và tôi chưa có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng hết sức, nên tôi đã quyết định tự cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày”, ông Collins nói trong tuyên bố hôm 9/3.

Ông Collins nói thêm: “Tôi sẽ tuân thủ các khuyến nghị của bác sĩ Hạ viện và văn phòng của tôi sẽ cung cấp các thông tin cập nhật khi phù hợp”.

Văn phòng của Dân biểu Gaetz nói rằng ông đã lên kế hoạch đóng văn phòng riêng tại Washington trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Tài khoản Twitter của ông Gaetz viết thông báo hôm 9/3: “Dân biểu Gaetz hôm nay đã được thông tin rằng ông đã tiếp xúc với một người tham dự CPAC 11 ngày trước mà người đó đã xét nghiệm dương tính với COVID-19”. Thông báo nói thêm rằng: “Mặc dù Dân biểu [Gaetz] không có triệu chứng gì, nhưng ông đã chấp nhận xét nghiệm vào hôm nay và hy vọng sẽ sớm có kết quả… Theo khuyến nghị thông thường của bác sĩ về phòng ngừa dịch bệnh, ông sẽ tự cách ly cho đến khi thời hạn 14 ngày hết hạn trong tuần này”.

Bác sĩ của Quốc hội Mỹ hôm 9/3 xác nhận rằng bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đã tiếp xúc với “nhiều” thành viên Quốc hội tại CPAC. Trong tuyên bố phát đi hôm 9/3, Bác sĩ Brian Monahan cho biết cá nhân nhiễm virus corona là người “có khả năng nhớ lại tên của những người ông đã tiếp xúc trong hội nghị đó”.

Dân biểu Gosar nói rằng ba thành viên cao cấp trong đội ngũ nhân viên của ông cũng đã tự nguyện cách ly.

Tòa Bạch Ốc đã biết về trường hợp người tham dự CPAC có nhiễm virus corona. Cả Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence đều tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ông Trump hay ông Pence đã tiếp xúc gần với người mang bệnh.

Tuy nhiên, ông Matt Schlapp – Chủ tịch của Liên minh Bảo thủ Mỹ, đơn vị tổ chức CPAC, đã nói ông có tiếp xúc nhanh với người mang virus Vũ Hán tại CPAC. Ông Schlapp cũng đang tự nguyện cách ly tại nhà dù không có biểu hiện triệu chứng. Đáng chú ý, ông Schlapp đã bắt tay Tổng thống Trump vào ngày cuối CPAC.

>>TT Trump, PTT Pence dự CPAC có một người dương tính với COVID-19

Theo CNN, Phó Tổng thống Mike Pence hôm 9/3 nói với báo giới rằng ông không biết liệu Tổng thống Trump đã xét nghiệm virus corona hay chưa. Về cá nhân mình, Phó Tổng thống Pence cho biết ông chưa xét nghiệm virus corona.

Ông Trump cũng được hỏi câu hỏi tương tự trong một buổi họp báo nhanh tại Tòa Bạch Ốc hôm 9/3, nhưng ông đã không trả lời.

Trên Twitter ông Trump viết: “Năm ngoái 37.000 người Mỹ đã chết vì cúm mùa. Con số này trung bình là từ 27.000 đến 70.000 mỗi năm. Không có gì phải đóng cửa, cuộc sống và kinh tế tiếp tục bình thường. Ở thời điểm này, có 546 ca nhiễm virus corona đã xác nhận ở Mỹ, với 22 ca tử vong. Hãy nghĩ về điều đó!”

Tổng thống Mỹ dường như đang muốn trấn an người dân và các nhà đầu tư khi Phố Wall có một ngày giao dịch đầu tuần tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Sự giảm điểm này được cho là do tâm lý lo sợ dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, cộng với sự sụp đổ của thỏa thuận dầu khí giữa OPEC và Nga có nguy cơ khơi mào cuộc chiến giá dầu.

Theo Reuters, sau tiếng chuông mở cửa sàn giao dịch hôm 9/3, cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm trầm trọng và khiến các sàn phải tạm tự động dừng giao dịch trong 15 phút, cơ chế được cơ quan tài chính Hoa Kỳ thiết lập kể từ Ngày thứ Hai Đen 1987, khi thị trường chứng khoán sụp đổ.

Các chỉ số chính ở Phố Wall đã giảm 7% và Dow Jones giảm 2.000 điểm, mức giảm lớn nhất trong ngày từ trước đến nay. Dow Jones đã giảm tới 20% so với đỉnh cao nhất của mình và chỉ còn cách trạng thái thị trường gấu (thị trường trượt dốc thời gian dài) 0,1 điểm phần trăm.

S&P 500 cũng giảm khoảng 19% so với đỉnh cao nhất của mình vào ngày 19/2.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến hết ngày 9/3, tại Mỹ đã có 605 ca viêm phổi Vũ Hán, 26 trường hợp đã tử vong. Trên toàn cầu, virus corona bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm ngoái đã lây lan ra hơn 100 nước, với hơn 113.000 người nhiễm bệnh và gần 4.000 người đã tử vong.

Như Ngọc