Tin tức về việc ĐCSTQ dùng hình tượng tàu sân bay và tàu chiến của Mỹ để xây dựng bia mục tiêu tên lửa đạn đạo gần đây đã thu hút được sự chú ý. Từ ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy hình dạng một tàu sân bay khác của Mỹ xuất hiện trong sa mạc ở khu vực Tân Cương Trung Quốc.

Xem ảnh chụp vệ tinh tại đường dẫn này.

Trang web của Hiệp hội Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ (USNI News) lần đầu tiên tiết lộ sự kiện mục tiêu hàng không mẫu hạm Mỹ vào ngày 7/11, ngày 9/11 lại đưa tin tiếp về sự kiện này. Theo những hình ảnh vệ tinh mới thu được,  phát hiện có thêm một hình ảnh bia mục tiêu hàng không mẫu hạm Mỹ khác trong sa mạc Trung Quốc.

Khác với mục tiêu phát hiện lần trước, trong ảnh mà công ty ảnh vệ tinh Maxar cung cấp, chỉ phát hiện một hình ảnh tàu sân bay riêng lẻ, và không có bia mục tiêu là tàu chiến nào khác của Mỹ.

Vị trí của bia mục tiêu tàu sân bay Mỹ chỉ cách thị trấn của Tân Cương gần nhất vài dặm và cách trường bắn lớn hơn ở sa mạc Taklimakan khoảng 300 km được nhắc đến trong bản tin vào ngày 7/11.

Đặc trưng của hai trường bắn là tương tự nhau, và hai hàng không mẫu hạm được bố trí trên cùng một hướng trên bản đồ, giống như trong một đội tàu hộ tống. Giống như mục tiêu đầu tiên, bia mục tiêu mới được phát hiện này có quy mô tương đương tàu sân bay Mỹ.

Thông qua so sánh lịch sử ảnh vệ tinh phát hiện công tác xây dựng bia mục tiêu mới này được bắt đầu từ ngày 25/6 năm nay hoặc trước đó. Nhiệm vụ xây dựng chủ yếu là được tiến hành vào tháng 10, hiện tại bia mục tiêu này có vẻ như vừa mới xây dựng xong.

Tuy nhiên, điểm khác với bia mục tiêu đầu tiên, bia mục tiêu này không phải là loại kích thước đầy đủ. Độ dài của nó bằng khoảng một nửa tàu sân bay Nimitz-class của Mỹ với 173 mét. Bia mục tiêu này dường như được cố định dưới đất, giống như bia mục tiêu khu trục hạm của mục tiêu tàu sân bay đầu tiên. Đường viền của nó được phác thảo bởi các trụ thẳng đứng, trên các trụ này dường như có các tấm phản xạ radar nhỏ hoặc các thiết bị khác. Không giống như mục tiêu tàu sân bay trước đó, nó có một đảo tàu (cầu và ống khói cùng nhau ở một phía của sàn đáp) có thể nhìn thấy rõ ràng và dường như có một bộ phản xạ radar lớn hơn nhiều.

Trường bắn mới được thể hiện rõ ràng trên ảnh vệ tinh của radar khẩu độ tổng hợp (SAR). Các hình ảnh độ phân giải cao do Maxar cung cấp đã xác nhận sự tồn tại của trường bắn, đồng thời cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trang web của Hiệp hội Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ chỉ ra rằng theo báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc, sự mở rộng nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc đã biến nước này trở thành lực lượng hàng hải lớn nhất thế giới, đây là một trong những trọng tâm chú ý của Mỹ. Một khía cạnh chính trong việc mở rộng quân sự của ĐCSTQ là việc áp dụng nhanh chóng các loại vũ khí mũi nhọn, bao gồm tên lửa siêu thanh, đặc biệt là tên lửa đạn đạo chống hạm “Sát thủ hạm mẫu” (ASBM).

Theo báo cáo, ĐCSTQ đã đặt bia mục tiêu hàng không mẫu hạm Mỹ vào đất liền, điều này cho phép toàn bộ chuyến bay tên lửa trong quá trình thử nghiệm được thực hiện trên lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời cho phép ĐCSTQ kiểm soát nhiều hơn không phận xung quanh trường bắn. Hơn nữa, việc đặt thử nghiệm ở xa đại dương có thể đảm bảo rằng không có mảnh vỡ nào rơi vào tay các quốc gia khác. Các thí nghiệm dưới đáy biển thì khác. Các lực lượng hải quân của nước khác có thể thu hồi những mảnh vỡ này. Cả hai yếu tố này sẽ gây khó khăn cho các quốc gia khác trong việc thu thập thông tin tình báo về các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Hiện vẫn chưa rõ liệu bia mục tiêu mới được phát hiện này đã được xây dựng hoàn chỉnh hay chưa, hay liệu sẽ có thêm nhiều nội dung để khiến nó giống với trường bắn đầu tiên hơn với nhiều bia mục tiêu có quy mô khác nhau hay không. Từ bức ảnh có thể thấy, trường bắn mới nhất này dường như không có đủ trang thiết bị như trường bắn đầu tiên, điều này cho thấy nó vẫn chưa được đưa vào sử dụng hoàn toàn.

Hiệp hội Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ tin rằng mặc dù việc phân tích chi tiết hai trường bắn này có thể mất một khoảng thời gian, nhưng quy mô của chúng và mức độ nỗ lực của ĐCSTQ đã chứng thực rằng tuyên bố của Lầu Năm Góc rằng chương trình tên lửa đạn đạo chống hạm của ĐCSTQ đang mở rộng.

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: