Bộ phim “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn) vừa ra mắt tại Bắc Mỹ đang bị Trung Quốc cấm chiếu. Mặc dù vậy, bộ phim vẫn thành công tại các phòng vé trên toàn cầu. Ông Hsieh Chin-ho (Tạ Kim Hà), chủ tịch của Wealth Magazine Đài Loan, phân tích rằng trong thế giới tương lai, các quy tắc của trò chơi ở thị trường Trung Quốc đang “lặng lẽ thay đổi!”

p3125502a36681232
Ông Hsieh Chin-ho phân tích rằng trong thế giới tương lai, các quy tắc của trò chơi ở thị trường Trung Quốc đang “lặng lẽ thay đổi!” (Ảnh: Vision Times)

Trong bài đăng trên Facebook hôm 25/5, ông Hsieh Chin-ho chỉ ra, bộ phim “Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn” đang được phát hành tại Mỹ, vì trong cảnh quay khi Doctor Strange nghênh chiến với quái vật Gargantos có xuất hiện thùng báo màu vàng của Epoch Times bên góc trái màn hình mà bị cấm chiếu ở Trung Quốc. CEO Bob Chapek của Disney trước đó đã công khai nói rằng ngay cả khi không có thị trường Trung Quốc, ông tin rằng Disney vẫn sẽ thành công.

Ông Hsieh Chin-ho cho rằng ông Bob Chapek dám nói điều này vì Doctor Strange đã đạt được thành tích tốt trên thế giới. Ông chỉ ra rằng, “Doctor Strange 2 đã được phát hành ở Bắc Mỹ, và doanh thu phòng vé đã đạt 213,6 triệu USD, và doanh thu phòng vé toàn cầu đã vượt quá 500 triệu USD. Lần trước, tập đầu tiên của Doctor Strange đã nhận được doanh thu phòng vé 677 triệu USD, trong đó doanh thu phòng vé từ Trung Quốc là 109 triệu USD.” Disney và nhiều phim của Marvel đã không vượt qua được vòng kiểm duyệt ở Trung Quốc, giờ họ đã thoát khỏi gông cùm này và thay vào đó có thể tạo ra những bộ phim hay.

Trước đây, các bộ phim Hollywood quan tâm rất nhiều đến thị trường Trung Quốc, thậm chí để chiều lòng khán giả Trung Quốc, họ có thể sửa đổi cốt truyện, và họ cũng lo lắng về một số chi tiết không được chú ý, để không chạm lằn ranh của chính quyền ĐCSTQ. Ông Hsieh Chin-ho cũng đưa ra một ví dụ rằng trong bom tấn hàng năm của Tom Cruise “Top Gun: Maverick” (Súng bắn hàng đầu: Maverick), gần đây đã được thử công chiếu bản trailer tại Đài Bắc, Đài Loan. Lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc đằng sau chiếc áo khoác của Tom Cruise đã xuất hiện trở lại, điều mà trước đó được đồn đại là đã biến mất. Ông nói: “Những dấu hiệu này đều cho thấy hướng gió đang thay đổi một cách lặng lẽ.”

284104739 3312165905671253 6138510924175716650 n
Cờ Đài Loan sau chiếc áo khoác của Tom Cruise trong phim Top Gun.

Ông Hsieh Chin-ho cũng đề cập rằng đỉnh điểm các lệnh trừng phạt của ĐCSTQ xảy ra vào năm 2019. Người “tiêu biểu” nhất chịu ảnh hưởng là ông Daryl Morley, tổng giám đốc của Đội Bóng rổ Houston Rockets, vì ông đồng cảm với phong trào chống Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông trên Twitter. Kết quả là NBA đã bị ĐCSTQ tẩy chay. “Vụ việc này cũng làm dấy lên sự chú ý của người dân Mỹ dưới thời chính quyền Trump.” Sau đó, một số công ty nước ngoài đã từ chối sử dụng bông Tân Cương một cách toàn diện, trong đó thương hiệu thời trang H&M bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Hsieh Chin-ho nói: “Hai năm qua, mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc xấu đi, xuất khẩu tôm hùm và rượu vang đỏ của Úc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi người đều cho rằng kinh tế Úc sa sút, nhưng không ngờ Úc lại tìm được bên mua khác. Trong 2 năm qua tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Úc rất tốt”. Ông nói rằng chuyến đi lần này của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến châu Á, từ thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Hàn Quốc, đến 13 quốc gia thành viên khởi xướng của khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và sau đó là cuộc đàm phán Bộ tứ, chuỗi mặt trận liên kết này tất cả đều là nhằm vào ĐCSTQ. “Thế giới tương lai, có thể mọi người muốn từ từ mất đi luật chơi mới tại thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc”.

Thông tin công khai cho thấy ông Hsieh Chin-ho là chủ tịch kiêm nhà xuất bản của tạp tài chính kinh tế Wealth Magazine Đài Loan. Ông sinh năm 1959 tại ở Vân Lâm, Đài Loan, có bằng thạc sĩ của Viện Đông Á thuộc Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan. 

ĐCSTQ khó đoán? Nhiều phim Marvel “nhạy cảm” bị cấm chiếu

Bộ phim “Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn” là bộ phim siêu anh hùng của Mỹ ra mắt năm 2022, với sự góp mặt của “bác sĩ Stephen Strange” của Marvel Comics thủ vai chính, do Marvel Studios sản xuất, Walt Disney Studios Films phát hành. Đây là phần tiếp theo của bộ phim “Doctor Strange” ra mắt năm 2016 và là tác phẩm điện ảnh thứ 28 của Marvel Studios, thuộc giai đoạn thứ tư của Marvel Studios. Phim do ông Sam Raimi làm đạo diễn và có sự tham gia của nam diễn viên Benedict Cumberbatch trong vai nhân vật chính “Doctor Strange”, ngoài ra còn có sự tham gia của các diễn viên Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams, Benedict Wong và Chiwetel Ejiofor.

p3156541a936053207
Bộ phim “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (Phù thủy tối thượng trong Đa Vũ trụ hỗn loạn) vừa ra mắt tại Bắc Mỹ đang bị Trung Quốc cấm chiếu. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video).

Theo một báo cáo trước đó của hãng truyền thông Canada CBR, mặc dù ĐCSTQ không giải thích rõ ràng lý do chặn bộ phim này, nhưng có một số vấn đề có thể liên quan. Đầu tiên là hòm báo của tờ Epoch Times xuất hiện trong một cảnh quay. Một vấn đề khác là từ đầu năm 2021 đến nay, Bắc Kinh đã đang đàn áp các hoạt động giải trí và văn hóa người hâm mộ, ra lệnh điều chỉnh hoặc cấm các hoạt động của trò chơi điện tử, phim truyền hình thần tượng, các ngôi sao điện ảnh và truyền hình có lượng người hâm mộ khổng lồ.

Trang web giải trí “Fandomwire” đưa tin, nhiều người có thể không bao giờ biết liệu thùng báo Epoch Times trong phim có phải là lý do khiến chính quyền ĐCSTQ đưa ra lệnh cấm hay không, bởi vì họ nổi tiếng là khó đoán.

Trên thực tế, kể từ năm 2019, nhiều bộ phim của Marvel đã không được Trung ương ĐCSTQ chấp thuận cho công chiếu, bao gồm “Black Widow” (Góa phụ đen), “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân), “Eternals” (Chủng tộc bất tử) và “Spider-Man: No Way Home” (Người Nhện: Không còn nhà), v.v.

Trong số đó, phải kể đến bộ phim “Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân” của Marvel, chủ yếu tập trung vào các nhân vật châu Á do Lưu Tư Mộ và Lương Triều Vỹ đóng chính. Nhiều người đoán có lẽ bộ phim bị ĐCSTQ chặn là do liên quan đến việc Lưu Tư Mộ chỉ trích Chính phủ ĐCSTQ vào năm 2016. Ngoài ra, còn có cảnh quay trên áo của một tài xế xe buýt trong phim có ghi con số “8964”, ám chỉ vụ Thảm sát Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 4/6/1989, và cho rằng có thể Disney đã động đến dây thần kinh nhạy cảm của ĐCSTQ.

Một bộ phim khác là “Chủng tộc bất tử” liên quan đến việc đạo diễn Triệu Đình (Zhao Ting) chỉ trích Trung Quốc “đầy dối trá“; bộ phim “Quá phụ đen” bị nghi ngờ liên lụy do mối quan hệ xấu đi giữa Trung Quốc và Mỹ nên không thể thâm nhập thị trường Trung Quốc; còn đối với bộ phim “Người Nhện: Không còn nhà” thì bị nghi ngờ vì Sony từ chối làm mờ tượng Nữ thần Tự do.