Thị trưởng Praha Zdenek Hrib thông báo hôm thứ Ba (11/8) qua Facebook rằng ông sẽ tới thăm Đài Loan cùng với Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil vào cuối tháng Tám. Ngoài ra, đi cùng đoàn lần này còn có goá phụ của cố Chủ tịch Thượng viện Séc từng bị Trung Quốc đe dọa.

Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc
Thị trưởng Thành phố Praha, ông Zdeněk Hřib (trái) và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc Ngô Tiếp Chiêu. (Ảnh: Epoch Times)

Theo Taiwan News, Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil sẽ dẫn đầu một phái đoàn khoảng 90 người đến Đài Loan vào ngày 29/8 tới đây. Phái đoàn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương hoặc các học giả đã bị Trung Quốc đe dọa, đã bày tỏ mong muốn mạnh mẽ ủng hộ tự do và dân chủ thông qua chuyến thăm Đài Loan của họ, CNA đưa tin.

Phái đoàn lần này có cả ông Zdenek Hrib, thị trưởng thành phố Praha và bà goá phụ của cố Chủ tịch Thượng viện Séc, người đã từng bị Trung Quốc đe doạ ngay trước khi dự định tới thăm Đài Loan vào năm ngoái.

Mặc dù chủ tịch Thượng viện và Thị trưởng TP Praha thuộc các đảng phái chính trị khác nhau, quan điểm của họ đối với Trung Quốc tương tự và trái ngược với quan điểm “thân Trung Quốc” của Tổng thống thân Bắc Kinh Milos Zeman.

Hai chính trị gia người Séc được biết đến là người đứng lên chống lại áp lực của Trung Quốc, và chuyến thăm Đài Loan cùng nhau lần này sẽ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Đài Loan – Séc, tờ Taiwan News nhận định.

Đây sẽ là lần thứ hai ông Hrib đến thăm chính thức Đài Loan. Ông đến thăm lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2019, gặp gỡ với người đồng cấp Đài Loan, Thị trưởng Đài Bắc Ko Wen-je (Kha Văn Triết) cũng như Tổng thống Thái Anh Văn. 

Năm ngoái, thành phố Praha đã chấm dứt mối quan hệ kết nghĩa với Bắc Kinh sau khi ông Hrib từ chối thêm điều khoản “nguyên tắc một Trung Quốc” vào thỏa thuận giữa hai bên. Sau đó, ông thúc đẩy quan hệ đối tác với Đài Bắc.

Ngoài ra, chuyến thăm Đài Loan tới đây của phái đoàn CH Séc còn có sự tham gia của vợ của cố Chủ tịch Thượng viện Séc Jaroslav Kubera với tâm nguyện hoàn thành chuyến đi Đài Loan chưa thành của chồng mình.

Vào tháng 1, ông Kubera bất ngờ qua đời chỉ vài ngày trước chuyến thăm Đài Loan theo kế hoạch. Người thân của ông đã cáo buộc Đại sứ quán Trung Quốc ở Praha đã kích động cái chết của ông bằng cách gửi hai bức thư đe dọa ông không nên đến thăm quốc gia Đông Á.

Bộ Ngoại giao Đài Loan (MOFA) đã xác nhận chuyến thăm của phái đoàn Séc, nhấn mạnh Chủ tịch Thượng viện là quan chức cấp cao thứ hai sau nguyên thủ quốc gia Cộng hòa Séc, vì vậy chuyến thăm của ông sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực đến cả hai nước cũng như quan hệ của Đài Loan với toàn châu Âu. 

Phía Đài Loan nói thêm rằng chuyến đi đã được Thượng viện Séc ủng hộ cao và sẽ là một dấu hiệu cho thấy nước này không sẵn sàng chịu áp lực của Trung Quốc.

Thanh Thuỷ, theo Taiwan News

Xem thêm: