Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, các cuộc điều tra đã được tiến hành đối với hơn 600 người có liên quan đến các tòa nhà bị sập trong trận động đất thảm khốc ở nước này hồi đầu tháng.

Embed from Getty Images

Hôm 25/2, trong một bài phát biểu trên truyền hình từ một trung tâm điều phối ở thành phố Diyarbakir nằm ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Bekir Bozdag cho biết, 184 người trong tổng số 612 nghi phạm đã bị giam giữ chờ xét xử. Những người bị giam giữ bao gồm các nhà thầu xây dựng và chủ sở hữu hoặc quản lý của các tòa nhà.

Bộ trưởng Bozdag nhấn mạnh: “Việc phát hiện bằng chứng trong các tòa nhà tiếp tục là căn cứ cho cuộc điều tra tội phạm.”

Hậu quả của các trận động đất 7,8 và 7,6 độ richter hôm 6/2, khiến hơn 44.000 người thiệt mạng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 5.500 người tử vong ở miền bắc Syria, đã khiến nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đặt câu hỏi về độ bền kết cấu của nhiều tòa nhà trong số 173.000 tòa nhà bị sập hoặc bị hư hỏng nghiêm trọng.

Các đảng đối lập đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không thực thi các quy định về xây dựng.

Thị trưởng bị bắt

Hôm 25/2, truyền thông địa phương đưa tin, thị trưởng của một thị trấn gần tâm chấn của trận động đất đã bị bắt giữ như một phần trong cuộc điều tra các tòa nhà bị sập.

Ông Okkes Kavak, lãnh đạo huyện Nurdagi thuộc tỉnh Gaziantep và là thành viên của Đảng Công Lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Erdogan, được cho là đã không thực hiện các cuộc thanh tra xây dựng.

AFAD, cơ quan quản lý thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ, thông báo 9.470 dư chấn đã tấn công khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara, Tổng giám đốc AFAD Orhan Tatar lưu ý: “Điều này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài … chúng tôi dự đoán các dư chấn này sẽ kéo dài ít nhất hai năm.”

Ông còn cho biết thêm, một trận động khác mạnh 5.3 độ richter đã tấn công thị trấn Bor, cách tâm chấn của trận động đất hôm 6/2 khoảng 245km về phía tây. Trận động đất này được coi là “độc lập” với các trận động đất trước đó.

Gia Huy