Ngày 2/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ của 9 quốc gia phương Tây trong đó có Mỹ và Thụy Điển để chỉ trích quyết định tạm thời đóng cửa các cơ quan ngoại giao, đồng thời đưa ra cảnh báo an ninh sau các vụ đốt kinh Koran ở châu Âu.

Các đặc phái viên của Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ và Anh cũng được triệu tập, theo các nguồn tin của Bộ Ngoại giao ở Ankara.

Trong hai tuần qua, các nhà hoạt động cực hữu đã đốt các cuốn kinh sách Hồi giáo, kinh Koran tại Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. Những hành động này khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận và đã dừng đàm phán về việc cho phép Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Các nước châu Âu đã lên án các vụ việc, nhưng về cơ bản họ không thể ngăn chặn chúng vì các quy tắc tự do ngôn luận.

Trong tuần trước, Pháp, Đức, Ý và Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo cho công dân của họ về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công trả đũa ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là nhằm vào các cơ quan ngoại giao và những địa điểm thờ phụng không theo đạo Hồi.

Đức, Pháp và Hà Lan nằm trong số các quốc gia tạm thời đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an ninh trong tuần này. Họ nhận định, khu vực trung tâm Istanbul rất đáng quan ngại, nhưng không nêu thông tin chi tiết.

“Các hành động đồng loạt như vậy thể hiện cách tiếp cận thiếu tương xứng, thiếu hợp lý và chỉ phục vụ chương trình nghị sự bí mật của các tổ chức khủng bố,” một nguồn tin Bộ Ngoại giao yêu cầu được tiết lộ danh tính nói với Reuters. 

Nguồn tin lưu ý thêm, Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an ninh cho tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao theo công ước quốc tế, do đó “các đồng minh nên hợp tác” với Ankara.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ – ông Suleyman Soylu đã đăng tweet lên án việc phương Tây đóng cửa các cơ quan ngoại giao, gọi việc này là “chiến tranh tâm lý mới” nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau khi ít nhất 7 nước châu Âu đóng cửa lãnh sự quán ở Istanbul để đề phòng với lý do lo ngại an ninh. Mỹ và một số cường quốc châu Âu đã khuyến cáo công dân không tham dự các sự kiện đông người và tránh các điểm nóng du lịch ở trung tâm Istanbul vì mối đe dọa khủng bố ngày càng cao.

Đại sứ quán Hoa Kỳ xác nhận, Đại sứ Jeffry Flake của họ đã tham dự một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/2. Hai nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết các đặc phái viên từ Đức, Pháp và Hà Lan cũng được triệu tập.

Nhật Minh (Theo Reuters)