Trả lời phỏng vấn chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News hôm Chủ Nhật (17/10), Thống đốc Texas Greg Abbott đã nói rằng chính quyền Biden “đã hoàn toàn từ bỏ” chủ trang trại, cư dân ở tiểu bang Texas và “tất cả người dân sống ở biên giới”. Ông Abbott cho rằng Tổng thống Joe Biden đang “đặt [cư dân biên giới] vào tình trạng nguy hiểm”.

Embed from Getty Images

Ông Abbott cũng đã chỉ ra rằng chính quyền Biden đang phớt lờ những quận hạt mà ở đó cư dân có truyền thống bầu cho Đảng Dân chủ.

Thống đốc Texas cũng đổ lỗi “các chính sách biên giới mở thảm họa” của ông Biden đã gây ra cuộc khủng hoảng nhập cư tại biên giới Mỹ-Mexico hiện nay.

Ông Abbott nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo rằng một năm trước dưới thời chính quyền Trump, các chính sách biên giới được thực thi khi đó đã làm giảm số lượng vượt biên vào Mỹ qua biên giới phía Nam xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Nhưng bây giờ, chúng ta đang chứng kiến số lượng người vượt biên cao nhất và tất cả là do các chính sách biên giới mở thảm họa của chính quyền Biden”, ông Abbott nói.

Trong những tháng qua, lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã chạm trán hàng trăm nghìn người di cư tại biên giới phía Nam. Số lượng di dân quá lớn khiến lực lượng Tuần tra Biên giới bị quá tải và cũng khiến chính quyền Biden gặp khó trong việc xử lý một lượng quá lớn những người di cư bất hợp pháp trong thời gian ngắn.

Theo số liệu của Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, trong hai tháng Bảy và Tám vừa qua, giới chức Mỹ đã chạm trán hơn 200.000 người nhập cư. Bộ trưởng An ninh Nội địa Secretary Alejandro thậm chí đã cảnh báo về kịch bản tồi tệ nhất là khoảng 300.000 đến 400.000 người di cư sẽ đổ vào biên giới Mỹ-Mexico trong tháng Mười, đặc biệt khi quy định thắt chặt liên quan đến COVID-19 hết hiệu lực.

Thống đốc Abbott cũng cảnh báo rằng các băng đảng tội phạm đã đang “ngày càng hung hăng hơn”. Ông cho biết các băng đảng ở bên phía Mexico “đang bắt đầu nổ súng vào Vệ binh Quốc gia Mỹ”. Texas thời gian qua đã phải điều động Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an ninh biên giới.

Thống đốc Abbott cũng giải thích rằng: “Texas đang nỗ lực làm nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác đã từng làm được để bảo vệ an toàn cho khu vực [biên giới phía Nam] này”. “Texas đã chi tới hơn 3 tỷ USD để đảm bảo an ninh biên giới”, ông Abbott nói.

Xuân Thành (Theo Fox News)

Xem thêm: