Ngày 5/12, Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết, quy định tiêm vắc-xin liên bang của Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới trong tiểu bang này.

Embed from Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh “Sunday Morning Futures” của Fox News, ông Abbott tuyên bố, “không thể có quy định bắt buộc nào xâm phạm quyền tự do cá nhân”.

Ông nhấn mạnh: “Đó là một phần lý do tại sao tôi cho rằng, có rất nhiều doanh nghiệp đang chuyển đến tiểu bang Texas. Chỉ trong 11 tháng đầu năm nay, đã có 70 doanh nghiệp và tập đoàn chuyển trụ sở đến tiểu bang Texas.”

Theo ông Abbott, cùng với việc Tesla chuyển trụ sở đến đó, Samsung cũng đang đầu tư 17 tỷ USD vào Texas. Tại đây, Samsung dự kiến sản xuất các chất bán dẫn cao cấp và mang tính thiết yếu cho mạng di động 5G, ô tô tự lái và AI

Ông tiếp tục, Texas Instruments đã công bố khoản đầu tư 30 tỷ đô la cho chất bán dẫn và “những chất bán dẫn đó sẽ giúp ích trong quá trình chuỗi cung ứng”.

Thống đốc Đảng Cộng hòa khẳng định: “Nền kinh tế của tiểu bang Texas đang phát triển thịnh vượng, và có những doanh nghiệp đang chuyển đến đây, họ cũng đang phát triển ở đây vì Texas là vùng đất của cơ hội kinh tế và sự đổi mới.”

Đáng chú ý, ông Abbott cho hay, ông rất tự hào khi không áp dụng chính sách bắt buộc tiêm vắc-xin trong tiểu bang của mình. 

Ông tiếp tục: “Texas đã rất quyết liệt về việc thách thức pháp lý tất cả các lệnh bắt buộc mà chính quyền Biden ban hành liên quan đến COVID.”

Cuối cùng, ông kết luận: “Và chúng tôi đã thắng kiện toàn bộ tại tòa án. Hiện tại ở Texas không có quy định liên bang nào được áp dụng. Quy định duy nhất được áp dụng là lệnh hành pháp của tôi, nêu rõ rằng không ai ở bang Texas bị bắt buộc phải đi tiêm vắc-xin.”

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: