Thống đốc Greg Abbott (Đảng Cộng hòa) hôm thứ Năm (16/12) đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng quy định của Lầu Năm Góc về bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ không được áp dụng trong lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Texas.

Embed from Getty Images

Ông Abbott viết trong thư gửi ông Austin rằng: “Là thống đốc của Texas, tôi giữ vai trò tổng tư lệnh lực lượng dân quân này của tiểu bang”.

Ông Abbott đã ra lệnh cho Thiếu tướng Tracy Norris, sĩ quan chỉ huy của Texas, không được bắt buộc bất cứ vệ binh nào phải tiêm vắc-xin COVID-19. Ông yêu cầu Thiếu tướng Norris phải tuân lệnh hành pháp ông đã ký đầu năm nay, trong đó cấm các cơ quan chính quyền bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19.

Theo sắc lệnh này, Tướng Norris sẽ không phạt bất cứ vệ binh nào tại Texas vì lý do họ lựa chọn không tiêm vắc-xin [COVID-19]”, ông Abbott viết trong thư gửi Bộ trưởng Austin. Thống đốc nhấn mạnh: “Nếu vệ binh chưa chủng ngừa gặp phải bất kỳ hậu quả xấu nào bên trong Tiểu bang Texas, thì họ sẽ chỉ đổ lỗi cho Tổng thống Biden và chính quyền của ông ta”.

Bộ trưởng Austin đã từng đe dọa sẽ cắt tiền cấp cho các thành viên Vệ binh Quốc gia nào không chịu tiêm vắc-xin COVID-19, và các quan chức quân đội đã loan báo họ sẽ xúc tiến sa thải quân nhân không tiêm chủng hoặc không được phê duyệt ngoại lệ khi hết hạn chót bắt buộc tiêm.

Thống đốc Abbott đã hứa sẽ sử dụng “mọi công cụ pháp lý trao cho một thống đốc” để bảo vệ các thành viên Vệ binh Quốc gia tại Texas tránh gặp phải những hậu quả xấu khi họ lựa chọn không tiêm vắc-xin COVID-19.

Lập trường nêu trên của ông Abbott là đồng điệu với nhiều thống đốc khác cũng là thành viên Đảng Cộng hòa.

Thống đốc Kevin Stitt (Đảng Cộng hòa) của tiểu bang Oklahoma tháng trước đã ban hành sắc lệnh cấm bắt buộc Vệ binh Quốc gia tại tiểu bang này tiêm vắc-xin COVID-19.

Thiếu tướng Thomas Mancino của Oklahoma căn cứ theo sắc lệnh của Thống đốc Kevin Stitt vào tháng trước đã ra lệnh tạm dừng lệnh bắt buộc Vệ binh Quốc gia tại Oklahoma phải chủng ngừa.

Các quan chức Oklahoma dẫn theo Điều 32 của Bộ luật Mỹ để lập luận rằng thống đốc chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng Vệ binh Quốc gia tại tiểu bang nếu lực lượng đó không được Tổng thống liên bang huy động làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng lại có góc nhìn khác về vấn đề này. Họ tuyên bố Bộ trưởng Austin có thể ra lệnh cho mọi thành viên quân đội, kể cả lực lượng Vệ binh Quốc gia phải tiêm vắc-xin.

Ông Austin tháng trước đã bác bỏ yêu cầu của Thống đốc Kevin Stitt về việc đình chỉ quy định bắt buộc Vệ binh Quốc gia tại Oklahoma tiêm vắc-xin. Oklahoma đã tiến hành khởi kiện Bộ Quốc phòng sau động thái này của ông Austin.

Bộ trưởng Austin trong một chỉ lệnh ban hành vào ngày 30/11 đã nói rằng quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 mà ông đã ký hồi tháng Tám áp dụng đối với tất cả thành viên của lực lượng quân đội Mỹ, gồm cả Vệ binh Quốc gia.

5 thống đốc khác, tất cả đều là thành viên Đảng Cộng hòa, hôm thứ Năm (16/12) cũng đã viết thư gửi Bộ trưởng Austin nói rằng ông ta đã vượt quá “thẩm quyền pháp định và hiến định” khi ban hành quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 kèm theo các biện pháp trừng phạt.

Thống đốc Kim Reynolds của tiểu bang Iowa, một trong 5 thống đốc gửi thư cho Bộ trưởng Austrin, đã tuyên bố: “Thật quá đáng khi phải nghĩ đến việc chính quyền này sẽ lạm quyền để tước đoạt chức phận của những người đàn ông và phụ nữ đáng tôn trọng của đất nước này. Họ bảo vệ các quyền tự do mà chính phủ liên bang rõ ràng không tin họ xứng đáng”.

Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng John Kirby, trong tuyên bố gửi truyền thông, cho biết các quan chức Lầu Năm Góc đã nhận được bức thư của các thống đốc “và sẽ phản hồi vào thời điểm phù hợp”.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: