Thống đốc tiểu bang New York, đảng viên Dân chủ Andrew Cuomo cho biết ông sẽ không từ chức trong bối cảnh các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, nhưng ông đã đưa ra lời xin lỗi giữa những cáo buộc quấy rối tình dục gần đây và yêu cầu người dân New York chờ kết quả điều tra của tiểu bang.

Andrew Cuomo
Thống đốc New York Andrew Cuomo. (Ảnh: Pat Arnow/Wikimedia)

“Tôi sẽ không từ chức,” ông Andrew Cuomo nói trong cuộc họp báo diễn ra hôm 3/3. “Tôi đã được người dân New York bầu chọn. Tôi sẽ làm công việc mà người dân của tiểu bang đã bầu tôi để làm.”

Ông tiếp tục nói rằng “Tôi sẽ hoàn toàn hợp tác” với các cuộc điều tra về hành vi của mình, đồng thời cho biết thêm “Tôi yêu cầu mọi người đợi báo cáo trước khi đưa ra ý kiến,” và mọi người có thể “đưa ra quyết định khi biết được sự việc.”

Tổng Chưởng lý New York Letitia James đang trong quá trình lựa chọn một công ty luật bên ngoài để tiến hành điều tra các cáo buộc và đưa ra một báo cáo sẽ được công bố rộng rãi.

“Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền của phụ nữ,” ông Cuomo cho biết. “Bây giờ tôi hiểu rằng mình đã hành động theo cách khiến mọi người cảm thấy khó chịu.”

“Đó là sự vô tình, và tôi thực sự xin lỗi vì điều đó. Tôi cảm thấy rất kinh khủng và xấu hổ về điều này.”

“Tôi không bao giờ chạm vào bất cứ ai một cách không phù hợp.”

“Tôi không bao giờ biết vào thời điểm đó tôi đang làm cho ai cảm thấy khó chịu,” ông nói thêm. “Tôi chắc chắn không bao giờ có ý xúc phạm hoặc làm tổn thương hoặc gây ra đau đớn cho bất kỳ ai.”

“Đó là điều cuối cùng tôi muốn làm.”

Ông Cuomo đã bác bỏ các bức ảnh cho thấy ông chạm và hôn mọi người, và gọi đó là “cách chào hỏi thông thường theo phong tục” của mình với tư cách là một chính trị gia.

“Bạn có thể tìm thấy hàng trăm bức ảnh tôi thực hiện cùng một cử chỉ với hàng trăm người, phụ nữ, đàn ông, trẻ em,” ông Cuomo nói. “Tôi hôn và ôm các nhà lập pháp.”

Cuomo nói thêm rằng: “Tôi xin lỗi; tôi sẽ trở nên tốt hơn sau kinh nghiệm này.”

“Tôi đã học hỏi được từ những hoàn cảnh vô cùng khó khăn đối với tôi cũng như với những người khác. Tôi đã học được một bài học quan trọng.”

Trước cuộc họp báo hôm 3/3, thống đốc nói chuyện lần cuối với các phóng viên trong một cuộc gọi hội nghị qua điện thoại vào ngày 22/2. Cuộc họp báo cuối cùng của ông qua video với truyền thông diễn ra vào ngày 19/2.

Ông đã không nói chuyện công khai kể từ khi đưa cho Tổng Chưởng lý James giấy giới thiệu để điều tra những cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục của ông với ít nhất 2 phụ nữ trong chính quyền của mình.

Charlotte Bennett, cựu trợ lý, 25 tuổi, cho biết ông Cuomo đã hỏi cô về đời sống tình dục của mình và hỏi liệu cô có công khai mối quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi hơn hay không. Bennett đã từ chối lời xin lỗi của Cuomo, trong đó ông ta nói rằng mình đang cố tỏ ra “vui đùa” và những trò đùa của mình đã bị hiểu sai là tán tỉnh.

Lindsey Boylan, một cựu trợ lý khác cho biết Cuomo nhận xét về ngoại hình của cô ấy một cách không phù hợp, hôn cô mà không có sự đồng ý vào cuối cuộc họp, và từng đề nghị họ chơi trò “thoát y” khi 2 người đang ở trên chiếc máy bay riêng của ông. Cuomo đã bác bỏ cáo buộc này của Boylan.

Anna Ruch, người phụ nữ thứ 3 cho biết trên tờ New York Times rằng Cuomo đặt tay lên mặt cô và hỏi liệu ông có thể hôn cô trong đám cưới được tổ chức vào tháng 9/2019 hay không.

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: