Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Newsmakers do đài NTD/The Epoch Times phát sóng vào ngày 25/1, Thống đốc Kristi Noem của bang South Dakota cảnh báo, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn tiêu diệt Hoa Kỳ, do đó họ đang tích mua tài sản nông nghiệp và tài sản liền kề với các khu phức hợp quân sự của Hoa Kỳ để đạt mục tiêu đó.

1024px Kristi Noem 50751294353
Bà Kristi Noem. (Ảnh: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Thống đốc Noem lưu ý: “[ĐCSTQ] không phải là những kẻ ngốc nghếch. Họ ghét chúng ta. Họ muốn tiêu diệt chúng ta, và mọi hành động họ thực hiện là để phá hoại sự tự do của chúng ta.”

Do đó, để ngăn ĐCSTQ đạt được mục tiêu của mình, Thống đốc Noem đã ký Lệnh Hành pháp 2023-02 vào ngày 20/1.

Ngoài Trung Quốc, Lệnh Hành pháp này còn liệt kê Nga, Iran, Cuba, Venezuela, và Triều Tiên là các quốc gia có vấn đề. Lệnh này xác định các quốc gia nêu trên là “Thực thể bị cấm” mà bang South Dakota không được giao dịch làm ăn.

Nói về lý do dẫn đến việc ban hành lệnh hành pháp này, Thống đốc Noem cho biết: “Chúng tôi gặp rắc rối ở bang North Dakota, bang láng giềng của chúng tôi ở phía bắc, nơi ĐCSTQ và các tổ chức nước ngoài đang mua sạch đất nông nghiệp. Và họ đang mua đất nông nghiệp gần các căn cứ quân sự, mà họ họ tuyên bố là cho một mục đích khác. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự mà chúng tôi phải đối mặt.”

Thống đốc bang South Dakota giải thích thêm: “[Lệnh Hành pháp này] đặc biệt nhắm vào các quốc gia ghét chúng tôi. Và hãy lắng nghe, các chính phủ xấu xa này muốn phá hoại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và muốn lấy đi các quyền tự quyết và quyền tự do của chúng ta.”

“Công việc của tôi với tư cách thống đốc là bảo vệ người dân South Dakota. Lệnh Hành pháp này tạo động lực để ngăn chặn những người ghét chúng ta giao dịch làm ăn với bang South Dakota.”

An ninh quốc gia

Theo Thống đốc Noem, người đã làm việc trong lĩnh vực chính sách lương thực trong gần 20 năm, ĐCSTQ đã phát triển quân đội và đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ trong nhiều thế hệ. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc đã mua các công ty phân bón,  hóa chất cũng như các hệ thống chế biến của Hoa Kỳ, để giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm của Mỹ.

Thống đốc Noem lưu ý: “Tôi đã làm việc về chính sách lương thực trong gần 20 năm. Tôi đã chứng kiến [ĐCSTQ] xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm của chúng ta. Tôi đã chứng kiến họ kiểm soát các chuỗi cung ứng khác bằng cách mua các nhà máy chế biến. Trên thực tế, chính phủ liên bang có những chương trình cho phép mọi người đầu tư theo đúng nghĩa đen vào các hệ thống chế biến để sản xuất thực phẩm của chúng tôi tại Hoa Kỳ để đổi lấy quyền công dân.”

Tuy nhiên, việc giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm của Mỹ không phải là lý do duy nhất khiến ĐCSTQ mua đất nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Thống đốc Noem nhận xét: “[ĐCSTQ đã xâm nhập vào đất nước chúng ta đến mức bây giờ họ đang mua đất đai [của chúng ta]. Và họ có thể đang mua khu  đất này không nhất thiết để trồng lương thực, mà để tiếp cận gần một số căn cứ an ninh quốc gia của chúng ta mà lẽ ra họ không có bất kỳ quyền hậu cần nào ở gần.”

Cụ thể, Thống đốc chỉ ra, South Dakota là nơi đặt căn cứ không quân Ellsworth.

Thống đốc Noem cảnh báo: “Chúng ta có căn cứ Không quân Ellswoth tại bang South Dakota. Nó sẽ là căn cứ đầu tiên ở quốc gia này có máy bay ném bom B-21, máy bay ném bom thế hệ tiếp theo. Điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra là nếu Trung Quốc có thể đến và mua đất gần Ellsworth vốn sẽ cho phép họ tiến hành giám sát chiếc máy bay ném bom mới mà chúng ta sẽ sử dụng để bảo vệ đất nước chúng ta trong tương lai.”

Bảo vệ cho các thế hệ tương lai

Theo Thống đốc Noem, mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra không phải là mới. Trên thực tế, dưới thời chính quyền Obama, một số nghiên cứu đã đưa ra chi tiết về mối đe dọa của Trung Quốc đối với chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, không có biện pháp nào được thực hiện để bảo vệ Hoa Kỳ, và dưới thời Tổng thống Biden, mối đe dọa của ĐCSTQ lại càng gia tăng. Do đó, Thống đốc Noem cảm thấy bà cần phải ban hành Lệnh Hành pháp của mình. Bà còn cho biết, đó là lý do tại sao các thống đốc khác, như Thống đốc Ron Desantis của bang Florida, đang xem xét các lệnh tương tự.

Thống đốc Noem nhấn mạnh: “Lý do tôi phải thực hiện hành động này, với tư cách là thống đốc, là vì Tổng thống của chúng ta không bảo vệ chúng ta. [Tổng thống] Joe Biden là một bức tường. Ông ấy là một tổng thống tồi tệ về các vấn đề an ninh quốc gia. Ông ấy không bảo vệ chúng ta trước các chính phủ gian ác. Và đó là lý do tại sao các thống đốc như tôi phải đứng lên và thực hiện những hành động như thế này.”

Bà nhận định, nếu không có các lệnh cấm đối với ĐCSTQ và các quốc gia ghét Mỹ, tương lai của Hoa Kỳ sẽ gặp nguy hiểm.

Thống đốc Noem giải thích: “Tất cả điều này là vì con cái của chúng ta. Hiện nay, rốt cuộc thì mọi người biết đó, chúng ta là một thế hệ đã sống nhờ những lợi ích của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ để lại cho chúng loại đất nước nào? Chúng ta có để lại cho chúng sự tự do hay không? Chúng ta có để lại cho chúng những cơ hội tương tự mà chúng ta đã có cơ hội tận hưởng hay không?”

“Vì vậy, loại hành động này và việc sẵn sàng chiến đấu chống lại các cuộc chiến loại này, để bảo vệ sự tự do của chúng ta, là vô cùng quan trọng.”

Bà kết luận rằng hành động này là “cần thiết để bảo tồn thí nghiệm vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại này. Đó là món quà mà những nhà lập quốc [Hoa Kỳ] đã tặng cho chúng ta. Và đó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Quốc Hùng, theo The Epoch Times