Sau gần hai tuần biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng, cuối cùng Thống đốc California Gavin Newsom đã xuất hiện vào cuối tuần trước. Trước đó, lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông là vào ngày 27/10, sau khi tiêm liều tăng cường vắc-xin COVID-19 ở Oakland.

Embed from Getty Images

Hình ảnh Thống đốc California Gavin Newsom tiêm vắc-xin COVID-19 vào ngày 1/4/2021. (Ảnh: Getty)

Trước đó vào ngày 22/10, ông Newsom đã tiêm vắc-xin cúm. Truyền thông Anh Daily Mail dẫn nguồn tin từ người thân cận với gia đình ông Newsom cho biết, ông đã có phản ứng xấu sau khi liên tục tiêm vắc-xin COVID-19 liều tăng cường và vắc-xin cúm, dẫn đến suy nhược cơ bắp và mệt mỏi.

Ngày 6/11, trong một đám cưới sang trọng ở San Francisco, người ta thấy ông Newsom mặc áo đuôi tôm chỉnh tề và đeo khẩu trang đen. Khi Gordon Getty trao cho cháu gái Ivy Getty một nụ hôn ngọt ngào ở cuối hành lang, ông Newsom đã đứng bên cạnh. Lễ cưới được chủ trì bởi bà Nancy Pelosi, thành viên Đảng Dân chủ và cũng là Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Ông Newsom là bạn cũ của gia đình tỷ phú dầu mỏ Getty. Gia đình tỷ phú này người đã từng hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử của ông Newsom. Cảnh tượng này gây ngạc nhiên, bởi vì gần đây người ta đặt ra nhiều câu hỏi về tung tích và tình trạng sức khỏe của thống đốc.

Ông Newsom đột ngột rút khỏi Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Scotland vào tuần trước, trong khi ông đã dành vài tuần để chuẩn bị tham gia sự kiện này. Văn phòng thống đốc cho biết việc ông Newsom không tham dự hội nghị này là xuất phát từ nhắc về “trách nhiệm gia đình”. Sau đó, một nguồn tin thân cận với gia đình ông Newsom nói với Daily Mail rằng ông đã có phản ứng không tốt với vắc-xin, bị yếu cơ và mệt mỏi.

Cũng trong Hội nghị khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, ông Eric Garcetti, Thị trưởng Los Angeles, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 mặc dù trước đó, ông đã được tiêm phòng đầy đủ.

Trí Đạt

Xem thêm: