Theo Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm về hành vi che đậy và lạm quyền khiến cho tình hình đại dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng hơn.

ĐCSTQ
(Ảnh minh họa: Par YES Market Media/Shutterstock)

“Ít nhất, tôi tin rằng virus corona có thể đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm đó. Họ đã biết điều này nhưng lại che đậy nó. Họ đã không nói gì trong một thời gian dài. Họ đã không cho phép tiếp cận phòng thí nghiệm này,” DeSantis cho biết trên tờ The Epoch Times vào hôm 1/4 vừa qua.

“Họ cố ý đưa ra quyết định đó, và tôi nghĩ điều này đã phải trả giá bằng rất nhiều mạng sống. Vì vậy, họ hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước sự việc đó”.

Các quan chức ĐCSTQ đã biết về một đợt bùng phát virus ở Vũ Hán ít nhất 6 tuần trước khi cảnh báo cho thế giới về sự lây lan. Trong khi đó, ĐCSTQ đã bắt giữ những người tố giác và kiểm duyệt các cuộc thảo luận trực tuyến liên quan đến vụ bùng phát. ĐCSTQ đã cô lập Vũ Hán khỏi phần còn lại của Trung Quốc trong khi vẫn tiếp tục cho phép các chuyến bay quốc tế ra vào thành phố này.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times vào ngày 1/4, DeSantis đã cáo buộc ĐCSTQ thúc đẩy việc thực hiện biện pháp phong tỏa hà khắc đối với các quốc gia khác như một biện pháp khắc phục thiết yếu, khiến cho các quốc gia như Ý phá hủy nền kinh tế của họ. DeSantis cũng buộc tội một số quan chức y tế hàng đầu của Mỹ, bao gồm ông Anthony Fauci, vì đã áp dụng chính sách phong tỏa của ĐCSTQ một cách mù quáng.

“Tôi nghĩ những người như Fauci đã áp dụng chính sách phong tỏa dựa theo mô hình của ĐCSTQ. Bạn không thể tin tưởng những gì đến từ ĐCSTQ,” DeSantis nói. “Tôi nghĩ rằng thật là một sai lầm lớn khi cho rằng những gì họ đang làm sẽ phát huy hiệu quả.”

Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm (NIAID) Anthony Fauci, là người ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp phong lỏa hàng loạt, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội như là cách thức nhằm ngăn chặn đại dịch. Ông đã phần lớn phớt lờ ý kiến của hàng nghìn nhà khoa học về y tế và sức khỏe cộng đồng, những người đã đánh giá dữ liệu hiện có và kết luận rằng việc phong tỏa cũng như các hạn chế khác là không hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo của Fauci, NIAID đã chi tiền thuế của người dân Mỹ vào việc nghiên cứu về virus corona ở Trung Quốc, bao gồm cả nghiên cứu gây tranh cãi về cách mà virus corona phát triển khả năng lây truyền từ động vật sang người. Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm tài trợ cho các dự án sau khi các báo cáo tin tức cho thấy một số nhà nghiên cứu liên quan có dính líu đến phòng thí nghiệm virus học Vũ Hán nằm gần nơi các trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện.

NIAID đã không trả lời yêu cầu bình luận về sự việc này.

“Thật thú vị khi được thấy những người như Fauci và mối quan hệ của họ với ĐCSTQ bởi vì… trong những ngày đầu tiên đó, họ không có ý định quy trách nhiệm cho Trung Quốc,” DeSantis nói.

Gần 14.000 nhà khoa học về y tế và sức khỏe cộng đồng phản đối việc phong tỏa đã ký vào Tuyên bố Great Barrington, trong đó kêu gọi các nhà lãnh đạo được bầu tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục đối với nhóm người dễ bị nhiễm bệnh trong khi để phần còn lại của xã hội tiếp tục cuộc sống như bình thường. DeSantis đã áp dụng cách tiếp cận đó và các số liệu về virus trong tiểu bang Florida đã cho thấy quyết định của ông là đúng đắn.

Thống đốc tin rằng việc ĐCSTQ thúc đẩy tiến hành phong tỏa bắt nguồn từ âm mưu nhằm khiến cho các quốc gia khác gây thiệt hại cho nền kinh tế của mình bằng những hạn chế thiếu sáng suốt. Ông đặc biệt chỉ ra chính phủ Ý, nơi đóng cửa đất nước trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

DeSantis cho biết: “Phương Tây đã tự gây ra nhiều thiệt hại cho chính mình khi áp dụng một số chính sách [phong tỏa] đã được chứng minh là không những không có tác dụng ngăn chặn sự lây lan, mà còn phá hoại rất lớn về mặt kinh tế”.

“Họ thực sự nghĩ rằng nếu họ có thể khiến các quốc gia khác tiến hành phong tỏa, đồng thời thực hiện việc tuyên truyền, đặc biệt ở châu Âu, thì điều này có thể giúp ích cho Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp ích cho Trung Quốc.”

Vào tháng 9/2020, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.

“Chính phủ Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới – hầu như do Trung Quốc kiểm soát – đã nói dối rằng không có bằng chứng về sự lây truyền dịch bệnh từ người sang người,” ông Trump cho biết trong một bài phát biểu vào ngày 22/9/2020. “Sau đó, họ đã nói dối rằng những người không có triệu chứng thì sẽ không làm lây lan dịch bệnh”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông DeSantis bày tỏ sự phản đối trước những hành vi của ĐCSTQ. Vào tháng 5/2020, ông đã kêu gọi ĐCSTQ ngừng tích trữ các thiết bị bảo hộ cá nhân trong một nỗ lực nhằm “đánh lừa phần còn lại của thế giới”.

Vào ngày 1/3/2021, trước sự ủng hộ của các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa, ông đã đề xuất một đạo luật, trong đó phạt các trường đại học ở Florida không báo cáo các khoản đóng góp từ các nguồn nước ngoài, cụ thể là Trung Quốc. Mục đích của biện pháp này là khiến các đặc vụ Trung Quốc khó khăn hơn trong việc xâm nhập vào các trường đại học và đánh cắp bí mật thương mại cũng như tài sản trí tuệ.

Theo Bộ Giáo dục, các trường đại học tại Mỹ đã nhận 1,5 tỷ USD quà tặng và hợp đồng từ Trung Quốc. Một phần lớn trong số tiền trên đã không được báo cáo cho đến khi Bộ Giáo dục (dưới thời chính quyền Tổng thống Trump) mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

DeSantis cho biết: “Trung Quốc đã thực hiện việc đánh cắp tài sản trí tuệ từ các doanh nghiệp của chúng tôi, chính phủ và các tổ chức học thuật của chúng tôi – tất cả nhằm thúc đẩy các mục tiêu toàn cầu của họ”.

“Sự ảnh hưởng ngày một gia tăng của ĐCSTQ đối với các vấn đề trong nước và quốc tế là một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đến an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ”.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: