Thống đốc Florida Ron DeSantis hôm thứ Hai (7/6, giờ Mỹ) đã ký hai luật, trong đó tìm cách chống lại ảnh hưởng gây hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Mỹ.

Embed from Getty Images

Dự luật đầu tiên là nhằm bảo vệ các thể chế công khỏi bị “ảnh hưởng nước ngoài quá mức”, thống đốc Đảng Cộng hòa nói tại buổi họp báo ở Miami. Ông chỉ ra rằng luật mới sẽ cấm “các thỏa thuận giữa các thực thể công với ĐCSTQ hoặc với Cuba hoặc với bất kỳ bên nào trong lực lượng hiểm ác này”.

Dự luật thứ hai sẽ hình sự hóa tội ăn cắp và buôn bán bí mật thương mại. Ông DeSantis cảnh báo rằng: “Bất cứ ai không được phép mà cố tình đánh cắp hoặc nỗ lực đánh cắp bí mật thương mại và sử dụng nó cho lợi ích của chính họ, bây giờ sẽ phải đối mặt với trọng tội cấp độ ba với án phạt lên tới 5 năm tù giam”.

Thống đốc DeSantis nhấn mạnh rằng: “Tất cả những gì chúng tôi đang làm hôm nay là muốn nói mọi chuyện đủ rồi. Chúng ta phải bắt đầu đáp trả. Florida đang làm như thế”.

Trong cuộc họp báo nêu trên, Thống đốc DeSantis cũng nói về giả thuyết virus corona bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ông cáo buộc chế độ Trung Quốc đã nỗ lực che giấu đại dịch.

Nếu quý vị nhìn vào những gì đã đang diễn ra hiện nay với đại dịch virus corona và sự che giấu nguồn gốc COVID-19, thì khá rõ ràng rằng đây là loại virus gần như chắc chắn đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán”, ông DeSantis nói. “Đây là phòng thí nghiệm mà các nhà khoa học đang làm việc rất chặt chẽ với ĐCSTQ, cũng như quân đội Trung Quốc. Khi những người làm việc trong phòng thí nghiệm đó đổ bệnh vào mùa thu năm ngoái, ĐCSTQ đã quyết định giấu nhẹm đi. Họ không để lọt bất kỳ thông tin nào ra ngoài. Họ đã không yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào và họ không đưa ra cảnh báo trước cho bất kỳ ai. Họ đã cố gắng che giấu. Và về cơ bản, thế giới đã đang phải hứng chịu [đại dịch] trong hơn 1,5 năm qua”.

Ông DeSantis nói thêm rằng: “Tôi thực sự hy vọng chúng ta sẽ buộc được trách nhiệm về nguồn gốc đại dịch COVID, bởi vì điều này thực sự không đáng bị xảy ra. ĐCSTQ là bên có lỗi chính, nhưng cũng có tiền của Mỹ mà rất có thể đã đang đổ vào Vũ Hán”.

Thống đốc Đảng Cộng hòa cũng nói rằng từ lâu ông đã coi chế độ Trung Quốc là đối thủ của Mỹ. Ông tuyên bố rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) “là nằm trong túi của ĐCSTQ. Họ về cơ bản đang muốn mọi người nhìn theo cách khác. Ý tưởng là cố gắng tẩy trắng vai trò của ĐCSTQ trong việc [làm lây lan] virus và không chỉ WHO, không chỉ các cơ chế quan liêu [đang cố gắng giúp ĐCSTQ]. Quý vị đã nhìn thấy các cộng đồng học thuật hầu hết đều thiết lập sự phòng vệ và bảo vệ ĐCSTQ”.

Ông DeSantis nhấn mạnh rằng: “Nếu quý vị quan sát [thực trạng hiện nay], không có bất kỳ thực thể đơn nhất nào mà thực hành ảnh hưởng tỏa khắp, bất chính khắp các ngành và thể chế Mỹ hơn ĐCSTQ”.

Xuân Thành (Theo Newsmax)

Xem thêm: