Thống đốc Florida Ron DeSantis hôm thứ Năm (18/5) đã nói trong một cuộc họp qua điện thoại với các nhà tài trợ rằng ông là ứng viên duy nhất có thể đánh bại Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Theo Newsmax, Thống đốc Florida chưa tuyên bố thẳng thừng ông tham gia cuộc đua tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024, nhưng nói với người ủng hộ rằng “quý vị vào lúc này cơ bản có ba người đáng tin trong toàn bộ tiến trình này”, đó là bản thân ông, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.

Cũng trong cuộc họp qua điện thoại, ông DeSantis đã ca ngợi chính cách của ông Trump nhưng lại chỉ trích hồ sơ bầu cử và tầm ảnh hưởng lâu dài của cựu tổng thống. Ông lập luận rằng chiến thắng của ông Biden và các thành viên Đảng Dân chủ khác đã đang đảo ngược nhiều chính sách của ông Trump.

Nhiều cử tri Đảng Cộng hòa tin rằng “chúng ta phải chiến thắng lần này”, ông DeSantis giải thích và nói thêm rằng những chỉ trích nhắm vào ông cho thấy “giới truyền thông muốn ông Trump là ứng viên đề cử của Đảng Cộng hòa”.

Khi chúng tôi nói chúng tôi sẽ làm điều gì đó, thì chúng tôi làm việc đó và chúng tôi hoàn thành việc đó”, ông DeSantis nói về thành tựu công việc của ông tại Florida. Sau đó, ông chỉ trích cựu Tổng thống Trump đã ưu tiên sử dụng các lệnh hành pháp hơn là lãnh đạo Quốc hội hành động. Thống đốc Florida cho rằng chính vì ông Trump ưu tiên sử dụng các lệnh hành pháp nên Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ mới dễ dàng lật ngược các chính sách thời Trump.

Tôi nghĩ cử tri muốn loại bỏ ông Biden. Họ chỉ muốn một ai đó họ có thể ủng hộ”, ông DeSantis nói và nhấn mạnh thêm: “Có rất nhiều cử tri không coi ông Trump là người mà họ có thể ủng hộ”.

Ông DeSantis đưa ra các bình luận nêu trên sau khi có các nguồn tin tiết lộ với giới truyền thông rằng thống đốc Florida vào tuần tới sẽ chính thức loan báo tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Báo giới loan tin ông DeSantis nhiều khả năng sẽ nộp hồ sơ giấy tờ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang tuyên bố tư cách ứng viên tổng thống vào ngày 25/5. Đây cũng là ngày ông DeSantis dự kiến sẽ gặp mặt các nhà tài trợ tại Miami, Florida để công khai nguồn lực tài chính tranh cử.

Theo FiveThirtyEight, tỷ lệ trung bình ủng hộ ông DeSantis gần đây đang kém ông Trump tới 30 điểm phần trăm. Trong khi đó, theo khảo sát mới nhất của Morning Consult, ông DeSantis dẫn ông Biden 1 điểm phần trăm trong cuộc đua giả định vào Nhà Trắng 2024.

Xuân Thành