Trước sự gia tăng của số lượng các ca nhiễm biến thể Omicron và COVID-19 trên khắp Florida, ngày 3/1, Thống đốc Ron DeSantis nhấn mạnh không cần phải “cuồng loạn” như ông đang “thấy ở các tiểu bang khác”.

Thong doc DeSantis DCSTQ phai chiu trach nhiem ve dai dich COVID 19 1
Thống đốc Florida Ron DeSantis (Ảnh minh họa: Par YES Market Media/Shutterstock)

Ông DeSantis nói về phản ứng với biến thể Omicron: “Họ đang để cho sự cuồng loạn thúc đẩy họ làm những điều thực sự tai hại. Chúng tôi nghĩ rằng mọi người đã rút ra được bài học.”

Thống đốc Florida nhận xét, tại các tiểu bang khác, các trường học đang đóng cửa và họ đang “làm những điều không nên làm và đó không phải là cách để giải quyết vấn đề này”.

“Chúng tôi cam kết đảm bảo 100% rằng mọi người có thể sống cuộc sống của họ, rằng con cái của chúng ta có thể được học hành, doanh nghiệp của mọi người có thể hoạt động và mọi người có việc làm – điều đó không có gì phải thương lượng,” ông DeSantis nói với các phóng viên.

Ông DeSantis nhìn nhận, việc để trẻ em lớn lên trong trường học có nghĩa là sẽ có một “cộng đồng phát triển lành mạnh hơn”. Ông bày tỏ: “Sẽ tồi tệ hơn khi đóng cửa trường học. Trẻ em cần được đến trường… hãy cứ để chúng là được là trẻ em.”

Theo Thống đốc DeSantis, Omicron đã “thổi bay” bất kỳ nỗ lực giảm thiểu các ca nhiễm COVID nào.

Thống đốc nhắc nhở mọi người về Tuyên ngôn Quyền của Phụ huynh, khi đề cập đến việc cố gắng giảm nhẹ COVID-19 và các biến thể của nó.

“Các chính trị gia không được phép phản bác quyền của cha mẹ. Điều đó có nghĩa là cha mẹ có trách nhiệm chính đối với sức khỏe, giáo dục, nuôi dạy của con cái họ, và việc buộc trẻ em phải đeo khẩu trang 8 tiếng một ngày là điều mà hầu hết các bậc cha mẹ không mong muốn.”

Năm ngoái, khi một số hội đồng trường học ở Florida yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ở những trẻ không có triệu chứng, ông DeSantis đã nhận thấy rất nhiều vấn đề.

Một số khu học chánh ở Florida đã áp đặt quy định về đeo khẩu trang vào đầu năm học hồi tháng 8 năm ngoái, bất chấp lệnh của Bộ Y tế tiểu bang cho phép phụ huynh lựa chọn cho con họ có đeo khẩu trang hay không.

Nhiều khu học chánh đã thách thức tính hợp pháp của các lệnh đó, nhưng vào tháng 11, Cơ quan Lập pháp của tiểu bang đã thông qua luật củng cố quyền của phụ huynh để đưa ra quyết định đó. Dù vậy, trường học vẫn có thể yêu cầu nhân viên của họ đeo khẩu trang.

Vì vậy, khi giáo viên và các nhân viên khác ở các trường công lập của Hạt Alachua quay trở lại trường học vào ngày 4/1, họ phải đeo khẩu trang một lần nữa. Yêu cầu này cũng áp đặt cho các tình nguyện viên, nhân viên bán hàng và khách đến thăm trường trong giờ học.

Quyết định yêu cầu đeo khẩu trang dựa trên sự gia tăng mạnh mẽ của các ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ thời gian gần đây.

Ông Jackie Johnson, phát ngôn viên hạt Alachua cho hay: “Trong hai tuần qua, số ca nhiễm COVID ở hạt Alachua đã tăng từ 677 lên 2072, và tỷ lệ dương tính đã tăng từ 7,9% lên 22,1%.”

“Cũng có những người trở về sau kỳ nghỉ, trong thời gian đó sẽ có rất nhiều chuyến du lịch và tụ tập dẫn đến khả năng bị nhiễm bệnh, đặc biệt là đối với biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.”

“Mục tiêu của việc tái yêu cầu đeo khẩu trang đối với nhân viên là nhằm giảm sự lây lan của COVID trong trường học của chúng tôi, bảo vệ sức khỏe của học sinh, nhân viên và gia đình họ; đồng thời hạn chế tối đa việc nhân viên phải nghỉ việc do nhiễm COVID, để chúng tôi có thể duy trì hoạt động của trường ở mức tối ưu.”

“Luật Florida không còn cho phép đưa ra yêu cầu đeo khẩu trang đối với học sinh, mặc dù chúng tôi rất khuyến nghị các gia đình làm vậy.”

Dù vậy, theo ông Johnson, nhân viên có thể được miễn đeo khẩu trang vì lý do y tế thông qua bộ phận nhân sự của học khu.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: