Hôm 3/12, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp, một thành viên Đảng Cộng hòa, người đã bị Tổng thống Trump chỉ trích dữ dội về cách xử lý của ông này đối với các cáo buộc gian lận cử tri, cho biết những lời khai chứng mới tại Georgia đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về cuộc bầu cử và cần phải tiến hành kiểm tra toàn diện chữ ký.

Trả lời trong buổi phỏng vấn trong chương trình “The Ingraham Angle”, Thống đốc Kemp đề cập đến đoạn video quay được cảnh những người giám sát việc kiểm phiếu được dẫn ra khỏi một căn phòng tại State Farm Arena, trung tâm kiểm phiếu lớn nhất của bang, sau khi được thông báo rằng việc kiểm phiếu tối nay đã hoàn tất. Nhưng sau khi họ rời đi, những người còn ở lại đã kéo nhiều vali chứa các lá phiếu được giấu dưới một chiếc bàn và bắt đầu kiểm đếm trong nhiều giờ mà không có sự hiện diện của người giám sát.

Rudy Giuliani, một trong những luật sư của TT Trump, đã tweet, “NÒNG SÚNG ĐẦY KHÓI TỪ GEORGIA.”

Ông Kemp nói với người dẫn chương trình Ingraham rằng ông đã kêu gọi kiểm tra chữ ký, nhưng lệnh này phải do Văn phòng Bộ Nội vụ bang đưa ra. 

“Ông ấy [Raffensperger] vẫn chưa làm làm nó. Tôi nghĩ rằng nó [việc kiểm tra chữ ký] nên được thực hiện. Tôi nghĩ đặc biệt [với] những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay … nó đã đặt ra nhiều câu hỏi…” ông nói.

Jenna Ellis, một trong những luật sư trong nhóm pháp lý của chiến dịch Trump, đã bình luận lại câu trả lời của ông Kemp trên Twitter, “Nhóm của Trump đã yêu cầu xác minh chữ ký NĂM LẦN.”

Kayleigh McEnany, Thư ký báo chí Nhà Trắng, tweet rằng: “CUỐI CÙNG thì Thống đốc Georgia Brian Kemp cũng phải kêu gọi việc kiểm tra chữ ký. Điều gì khiến ông ấy lâu [đề xuất] như vậy? Đây là việc tính liêm chính cơ bản của cuộc bầu cử bị lờ đi cho đến tận hôm nay…”

TNS Kelly Loeffler và David Perdue, đảng viên Cộng hòa ở Georgia, cũng bày tỏ sự ủng hộ với yêu cầu khớp chữ ký của Tổng thống vào tháng trước và đã kêu gọi Bộ trưởng Nội vụ Raffensperger từ chức. 

TT Trump đã tweet vào cuối ngày thứ Năm rằng cách tốt nhất để hai thành viên đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới đây vào Thượng viện hôm 5/1 là “cho phép kiểm tra chữ ký trong cuộc đua Tổng thống,” bởi điều này sẽ đảm bảo ông giành chiến thắng tại Georgia và từ đó tinh thần người dân sẽ tốt lên, họ sẽ nhanh chóng đi bầu cho 2 ứng viên đảng Cộng Hòa.

Ông Kemp nói với người dẫn chương trình, “Tôi nghĩ trong 24 giờ tới, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều hơn nữa từ các phiên điều trần mà cơ quan lập pháp đã có ngày hôm nay và chúng ta sẽ có thể xem xét các bước tiếp theo.”

Ông Kemp trước đó đã bị Tổng thống Trump chỉ trích nặng nề, nói rằng ông cảm thấy “xấu hổ” vì đã đề cử ông Kemp cho vị trí Thống đốc bang. 

Tuy vậy, Tổng thống Trump đã tweet “khen ngợi” ông Kemp sau khi video bị tung lên mạng. Ông viết: “Người ở Georgia đã bị bắt quả tang khi mang vào lượng lớn các lá phiếu và đặt chúng vào các máy “bỏ phiếu”. Ông đã làm rất tốt, Brian Kemp.”

Trong cuộc phỏng vấn với bà Ingraham, ông Kemp cũng phản ánh việc bị Luật sư Lin Wood chỉ trích dữ dội.

“Nhìn này, tôi thất vọng giống như [Trump], rất nhiều người cũng vậy,” ông Kemp nói thêm rằng ông vẫn ủng hộ Tổng thống và các chính sách của ông ấy. 

Tuần trước, luật sư Sidney Powell đã lên Twitter để đăng một bức thư ngỏ cho Bộ trưởng Nội vụ Georgia Raffensperger để yêu cầu cuộc họp qua Zoom khi các quan chức bang quyết định không “thực hiện một cuộc kiểm tra thực sự” [liên quan đến đối chiếu chữ ký] khi kiểm phiếu lại.

Nhóm của Trump đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các lá phiếu vắng mặt khi hai lần kiểm phiếu lại đều không đối chiếu chữ ký. Hiện ứng viên Joe Biden chỉ hơn Tổng thống Trump 12.670 phiếu tại bang Georgia.

Xuân Lan 

Xem thêm: