Ngày 4/8, Thống đốc Illinois J.B. Pritzker thông báo, tiểu bang sẽ yêu cầu toàn bộ học sinh từ lớp 12 trở xuống phải đeo khẩu trang cho dù đã tiêm chủng hay chưa, đồng thời áp dụng chính sách bắt buộc tiêm chủng đối với tất cả công nhân của tiểu bang tại các cơ sở tập trung, trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới gia tăng đột biến.

Embed from Getty Images

Ông Pritzker cho biết trong một thông báo ngày 4/8, việc đeo khẩu trang sẽ có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng cho tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên ở các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 trên toàn tiểu bang. Tất cả các hoạt động ngoại khóa và thể thao trong nhà cũng đều yêu cầu đeo khẩu trang, chỉ trừ những trường hợp hoạt động ngoài trời tại những nơi có nguy cơ và tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn.

Tiểu bang Illinois cũng yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các cơ sở chăm sóc dài hạn, cho dù đã tiêm chủng hay chưa, thêm vào đó còn mạnh mẽ khuyến khích chủ sở hữu các cơ sở tư nhân áp dụng yêu cầu tiêm chủng, theo thông báo.

Thống đốc Pritzker thẳng thắn cho hay, ông có ý định yêu cầu tất cả nhân viên tiểu bang làm việc trong môi trường tiếp xúc với nhiều người phải tiêm chủng trước ngày 4/10.

Các biện pháp mới này được đưa ra trong bối cảnh tiểu bang Illinois phải vật lộn với sự gia tăng tỷ lệ lây nhiễm bệnh, nhập viện và chăm sóc ICU. Theo thông báo, các ca nhiễm bệnh ở Illinois đã tăng gấp 10 lần so với mức thấp nhất ghi nhận trong mùa hè năm nay, trong khi 96% số ca nhập viện ở Illinois do nhiễm COVID-19 là những người đã tiêm chủng một phần hoặc vẫn chưa tiêm chủng.

Ông Pritzker nhấn mạnh các biện pháp mới nhằm “chống lại biến thể Delta”, và “Với quỹ đạo hiện tại của chúng tôi trong việc nhập viện và chăm sóc ICU, chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi ngay lúc này để có thể ngăn chặn đỉnh dịch rơi vào mùa thu sắp tới.”

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), biến thể Delta của virus Trung Cộng – tác nhân gây bệnh COVID-19 – dễ lây truyền hơn và có khả năng kháng vắc-xin cao hơn.

Đầu tuần vừa qua, Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky đã cảnh báo về sự nguy hiểm của chủng Delta. Bà nói: “Biến thể Delta rất dễ lây lan. Nói một cách dễ hiểu, nếu các bạn nhiễm virus biến thể Alpha, các bạn có thể lây cho hai người chưa tiêm chủng. Nhưng nếu các bạn nhiễm virus biến thể Delta, chúng tôi ước tính các bạn có thể lây truyền cho khoảng năm người khác chưa tiêm chủng — gấp hơn 2 lần so với chủng virus ban đầu.”

Bà Walensky cũng cho biết, các ca nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao hơn, có nghĩa là những người bị nhiễm chủng virus này có thể phát tán tải lượng virus nhiều hơn vào không khí.

Bà không ngừng kêu gọi mọi người tiêm chủng, dẫn chứng rằng phần lớn các ca lây nhiễm ở Hoa Kỳ là ở những người chưa được tiêm chủng virus Trung Cộng.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: