Trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 29/3, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis cho biết ông sẽ sớm có hành động khẩn cấp nhằm chống lại quan điểm của người Mỹ rằng cần phải có hộ chiếu vắc-xin mới có thể đi du lịch trong nước và quốc tế.

Ron DeSantis
Thống đốc Florida Ron DeSantis. (Ảnh: Gage Skidmore/Wikimedia)

“Chúng tôi không đồng tình với hộ chiếu vắc-xin. Tôi nghĩ rằng mọi người có một số quyền tự do cá nhân nhất định để đưa ra quyết định cho chính mình,” thống đốc nói.

“Thật không thể chấp nhận được khi chính phủ hoặc các khu vực tư nhân yêu cầu bạn phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm vắc-xin chỉ nhằm mục đích tham gia vào xã hội một cách bình thường.”

DeSantis cho biết rằng mọi người không cần phải xuất trình bằng chứng về việc đã được tiêm chủng chống lại virus Trung cộng để khi đi chơi game, xem phim, đến công viên giải trí hoặc các sự kiện xã hội khác ở bên ngoài.

“Bạn muốn ‘giao trứng cho ác’? Ý tôi là hãy để tôi được giải thích,” ông nói. “Tôi hiểu việc một số người đón nhận ý tưởng này, và tôi không nói rằng tất cả những điều đó được thực hiện đều vì mục đích xấu, nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ tạo ra vấn đề cho tiểu bang.”

Ông cũng thúc giục cơ quan lập pháp tiểu bang có hành động lâu dài hơn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên tại Washington vào ngày 29/3 rằng chính quyền Biden sẽ “cung cấp hướng dẫn” cho các nỗ lực của khu vực tư nhân nhằm phát triển hộ chiếu vắc-xin và các hệ thống tương tự.

Đầu tháng này, Ron DeSantis đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với ý tưởng này, nói rằng đây là vấn đề “không cần phải bàn đến.”

“Hộ chiếu vắc-xin là một ý tưởng khủng khiếp. Chúng tôi chắc chắn sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì từ quan điểm của tiểu bang. Đây là điều không cần phải bàn đến,” DeSantis nói với các phóng viên hôm 18/3.

Cựu cố vấn của ông Clinton, Naomi Wolf, cho biết trên Fox News vào ngày 28/3 rằng hộ chiếu vắc-xin COVID-19 bắt buộc sẽ là “dấu chấm hết cho sự tự do của con người ở phương Tây nếu kế hoạch này diễn ra theo đúng như kế hoạch.”

Tuần trước, DeSantis đã chỉ trích Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vì đã thông báo rằng lệnh cấm đi lại đối với các tàu du lịch sẽ được duy trì cho đến ngày 1/11/2021.

Vào ngày 26/3, thống đốc đã ngồi lại với các quan chức tiểu bang để thảo luận về tầm quan trọng của ngành công nghiệp, và nói rằng lệnh này là “vô căn cứ.”

Trong cuộc họp, DeSantis yêu cầu CDC đảo ngược lệnh cấm đi lại đối với tàu du lịch đã áp dụng kể từ ngày 14/3/2020.

DeSantis nói: “Nếu có một điều mà chúng tôi đã học được trong năm qua, thì đó là việc phong tỏa không có tác dụng và người dân Florida xứng đáng có quyền kiếm sống. Ngành công nghiệp du lịch bằng tàu thuyền đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của tiểu bang chúng ta và việc ngừng hoạt động cho đến tháng 11/2021 sẽ gây thiệt hại cho những người đàn ông và phụ nữ sống dựa vào các tuyến du lịch bằng tàu thuyền để nuôi sống bản thân và gia đình của mình. Tôi kêu gọi CDC ngay lập tức hủy bỏ lệnh cấm vô căn cứ này để cho phép người dân Florida làm việc trong ngành này có thể hoạt động trở lại.”

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: