Thống đốc Texas Greg Abbott hôm thứ Tư (31/5) đã loan báo chỉ định một tổng chưởng lý tạm quyền thay ông Ken Paxton hiện đang bị tạm đình chỉ chức vụ chờ Thượng viện bỏ phiếu về các điều khoản luận tội do Hạ viện đã gửi lên.

Ông Abbott loan báo trong thông cáo báo chí phát hành hôm 31/5 rằng ông đã chỉ định cựu Bộ trưởng Nội vụ Texas John Scott vào vị trí tổng chưởng lý tạm quyền cho đến khi Thượng viện của tiểu bang hoàn thành tiến trình luận tội Tổng chưởng lý Paxton.

Ông Abbott nói về tổng chưởng lý tạm quyền: “Kinh nghiệm hàng thập kỷ và chuyên môn của ông về tố tụng sẽ giúp ích cho ông trong khi đảm nhiệm vai trò quan chức hàng đầu của cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang. Căn cứ theo Hiến pháp Texas, tôi chỉ định ông John Scott vào vai trò này để làm việc tạm thời trong một khoảng thời gian để chờ Thượng viện xử lý các thủ tục luận tội”.

Ông John Scott có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để đảm nhận chức vụ Tổng chưởng lý tạm quyền trong thời gian Tổng chưởng lý [Paxton] đã đang bị đình chỉ chức vụ. Ông ấy đã từng làm việc dưới quyền tôi tại Văn phòng Tổng chưởng lý Texas và ông biết Văn phòng Tổng chưởng lý hoạt động ra sao. Ông Scott từng là Phó Tổng chưởng lý [Texas] phụ trách về Tố tụng Dân sự và đã giải quyết nhiều vụ án ở tất cả các cấp độ của hệ thống tư pháp tiểu bang”, Thống đốc Abbott nói tiếp.

Hạ viện Texas tuần trước đã bỏ phiếu đồng ý luận tội Tổng chưởng lý Paxton, khẳng định rằng ông đã dính líu đến tham nhũng và các hành vi trái luật khác. Ông Paxton và nhân viên của ông đã bác bỏ các cáo buộc của Hạ viện.

Thượng viện Texas sẽ thảo luận về các điều khoản luận tội do Hạ viện gửi lên và dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tháng Tám. Phải có ít nhất 2/3 thượng nghị sĩ của Thượng viện Texas bỏ phiếu đồng ý với các điều khoản luận tội, thì ông Paxton mới chính thức bị phế truất. Nếu không, ông Paxton sẽ vẫn được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng chưởng lý tiểu bang cho đến hết nhiệm kỳ.

Xuân Thành