Thống đốc Texas Greg Abbott đã dương tính với COVID-19 và hiện không có triệu chứng nhiễm bệnh dù trước đó đã tiêm vắc-xin, theo thông báo từ văn phòng Thống đốc đưa ra hôm 17/8 vừa qua.

COVID-19
Thống đốc tiểu bang Texas Gregg Abbott. (Ảnh: Carrington Tatum/Shutterstock)

“Thống đốc Abbott thường xuyên liên lạc với nhân viên của mình, những người đứng đầu cơ quan, và các quan chức chính phủ để đảm bảo rằng chính quyền tiểu bang tiếp tục vận hành một cách trơn tru và hiệu quả”, theo tuyên bố từ văn phòng Thống đốc. “Ông Abbot sẽ cách ly tại Biệt thự của mình và tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm hàng ngày. Thống đốc đang được điều trị bằng kháng thể đơn dòng của hãng Regeneron”.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã vượt qua COVID-19 vào năm 2020 sau khi điều trị bằng kháng thể Regeneron.

“Tất cả những người mà Thống đốc đã tiếp xúc ngày hôm nay đều đã được thông báo về sự việc này. Đệ nhất phu nhân Cecilia Abbott có kết quả xét nghiệm âm tính”, trích nội dung tuyên bố từ văn phòng Thống đốc.

Trong những tuần gần đây, vị Thống đốc 63 tuổi này đã bày tỏ mối lo ngại về những người nhập cư bất hợp pháp vào từ Mexico vào Texas, những người có thể bị nhiễm COVID-19. Vậy nên, cuối tháng trước, ông đã ban hành sắc lệnh hạn chế việc tiến vào Texas thông qua khu vực biên giới.

“Sự gia tăng mạnh mẽ các vụ vượt biên bất hợp pháp cũng đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể các trường hợp mắc COVID-19 trong số những người di cư bất hợp pháp tìm đường vào tiểu bang của chúng ta, và chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ người dân Texas khỏi loại virus và giảm gánh nặng cho cộng đồng của chúng ta”, ông Abbott cho biết trong một tuyên bố. “Lệnh Hành pháp này sẽ giảm nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta”.

Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng sẽ không quy định bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm vắc-xin, mặc dù một số khu học chánh đã thách thức Thống đốc Texas và buộc trẻ em phải đeo khẩu trang.

Thống đốc thường nói rằng các phụ huynh, chứ không phải quan chức chính phủ, nên quyết định xem học sinh có đeo khẩu trang hay không. Điều này trái ngược với khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ rằng trẻ em nên đeo khẩu trang trong lớp, dù đã tiêm chủng hay chưa.

Trong khi đó, một nghiên cứu của Đại học Florida được công bố vào tháng 6 cho thấy khẩu trang dành cho trẻ em có thể chứa nhiều mầm bệnh nguy hiểm khác, trong đó có vi khuẩn gây bệnh viêm màng não, viêm phổi và bệnh bạch hầu. Theo công cụ theo dõi COVID-19 của CDC Mỹ, tỷ lệ tử vong trung bình do virus corona gây ra trong 7 ngày ở Hoa Kỳ là khoảng 550 người, tính đến hôm 16/8.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: