Thống đốc bang Virginia Glenn Youngkin và phái đoàn của ông đã đến Đài Loan vào ngày 24/4 trong chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du châu Á và gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn để thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại.

Embed from Getty Images

Trong cuộc gặp của họ, bà Thái bày tỏ sự cảm kích đối với ông Youngkin về chuyến thăm của phái đoàn và bày tỏ, bà mong muốn mở rộng hợp tác song phương với bang Virginia của Hoa Kỳ, văn phòng của bà cho biết.

“Chúng tôi rất hoan nghênh Virginia đến Đài Loan để thành lập văn phòng kinh doanh và tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế và thương mại song phương,” theo tuyên bố mà văn phòng của bà Thái công bố.

Ông Youngkin cho hay, văn phòng mới ở Đài Loan thể hiện “cam kết chắc chắn” của ông trong việc tăng cường hợp tác với đảo quốc này. Hiện tại, Virginia chỉ có các văn phòng kinh doanh ở nước ngoài tại Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông tin rằng văn phòng kinh doanh Đài Loan sẽ tăng khối lượng xuất khẩu hàng hóa và đôi bên cùng có lợi. Đáng lưu ý, các sản phẩm xuất khẩu chính của họ là các sản phẩm nông nghiệp và công nghệ cao.

Bộ Ngoại giao Đài Loan thông báo, trong chuyến thăm 2 ngày của phái đoàn tới hòn đảo tự trị này, hai bên sẽ ký một biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại mạnh mẽ hơn.

Phái đoàn sẽ hội đàm với các hiệp hội thương mại nước ngoài của Đài Loan và các nhà lãnh đạo ngành để khám phá các trao đổi kinh tế và thương mại song phương cũng như các cơ hội kinh doanh với Đài Loan.

Ngoài Đài Loan, phái đoàn cũng sẽ đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong chuyến đi từ ngày 24 đến 29/4. Ông Youngkin coi ba quốc gia này là “thị trường quan trọng” sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng ở Virginia.

“Khi củng cố các mối quan hệ này, chúng tôi không chỉ tái khẳng định cam kết của mình với các đồng minh mà còn củng cố tinh thần của Virginia và nước Mỹ,” ông Youngkin từng phát biểu hồi đầu tháng này.

Liên minh Công nghệ Bán dẫn Virginia

Ngày 21/4, ông Youngkin công bố việc thành lập Liên minh Công nghệ Bán dẫn Virginia (VAST), nhằm mục đích tập hợp các đối tác trong ngành và trường đại học để tạo ra các cơ hội phát triển lực lượng lao động mới.

Theo văn phòng của ông, trọng tâm chính của VAST là đào tạo lực lượng lao động sẵn sàng cho công việc thông qua ba chương trình chứng nhận mới “nhanh chóng vươn tới sự nghiệp bán dẫn” trong đó thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn.

Sáng kiến này sẽ nhắm mục tiêu đến các cựu chiến binh và các cộng đồng chưa tham gia với mục tiêu tạo ra 500 chứng chỉ lực lượng lao động sẵn sàng cho công việc trong ba năm tới thông qua hơn 25.000 giờ đào tạo thiết bị và phòng thí nghiệm thực hành.

“Virginia đang từng bước đi đầu bằng cách đầu tư vào các sáng kiến quan trọng sẽ mang lại tài năng STEM cho lực lượng lao động mạnh mẽ và đang phát triển trên khắp Khối thịnh vượng chung,” ông Youngkin nêu rõ trong một tuyên bố.

“Khi phối hợp cùng nhau, quan hệ đối tác khu vực công và tư nhân của chúng ta sẽ tạo ra những cơ hội mới trong lĩnh vực chất bán dẫn, vi điện tử và công nghệ nano để thúc đẩy các ngành kinh tế quan trọng và dẫn đầu về công nghệ.”

Theo văn phòng của ông Youngkin, Virginia là nơi có nhiều cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu nước ngoài, trong đó có 5 cơ sở từ Đài Loan, 133 cơ sở từ Nhật Bản và 25 cơ sở từ Hàn Quốc.

Chuyến đi của ông Youngkin tới Đài Loan có thể sẽ khiến Trung Quốc giận dữ, bởi chính quyền Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một khu vực thuộc lãnh thổ của họ. Trung Quốc thậm chí còn chỉ trích các cuộc gặp như vậy giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Đài Loan là một sự sỉ nhục đối với tuyên bố chủ quyền của họ đối với đảo quốc này.

Bắc Kinh đã tổ chức cuộc tập trận quân sự kéo dài ba ngày xung quanh Đài Loan từ ngày 8/4, sau khi bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở California. Các cuộc xâm nhập của máy bay Trung Quốc vào khu vực vẫn tiếp tục bất chấp thực tế là ĐCSTQ đã tuyên bố kết thúc cuộc tập trận quân sự vào ngày 10/4.

Ông Youngkin cho biết, ông coi ĐCSTQ là kẻ xâm lược và đầu năm nay đã cấm ứng dụng TikTok do Trung Quốc sở hữu khỏi các thiết bị của chính phủ, rút khỏi các cuộc đàm phán về nhà máy pin xe điện Ford Motor Co. do Trung Quốc hậu thuẫn, đồng thời ký một dự luật cấm bán đất nông nghiệp cho các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc.

Dự luật đất nông nghiệp, SB 1438, được Hạ viện Virginia thông qua vào tháng 2 với số phiếu 67–30  chỉ một tuần sau khi Thượng viện thông qua với số phiếu 23–16.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)