Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, một trong những lực lượng tuyến đầu của phe Nga trên chiến trường Ukraine, có thể sẽ sớm ngừng tồn tại, theo lời phàn nàn của ông Yevgeny Prigozhin – thủ lĩnh và cũng là người sáng lập – trong một video đăng hôm Thứ Sáu trên mạng xã hội. Hiện chưa rõ mức độ nghiêm túc của tuyên bố này ra sao, theo Reuters đưa tin.

230429 prigozhin 01
Ông Prigozhin phàn nàn về đạn dược vào nói Wagner sẽ sớm ngừng tồn tại. (Ảnh cắt từ video)

Reuters tường thuật lại những gì như thấy trên video, ông Prigozhin đã nói với blogger quân sự người Nga Semyon Pegov, “Bây giờ, xét về nhu cầu nói chung về đạn pháo ở tiền tuyến, đó là điều chúng tôi muốn. Hôm nay chúng tôi đang đi đến điểm kết thúc của Wagner.”

Ông nói tiếp, “Wagner sau một thời gian ngắn sẽ không còn tồn tại. Chúng tôi sẽ không còn tồn tại. Chúng tôi sẽ trở thành lịch sử, không còn gì phải lo lắng. Cũng được thôi, những việc như thế này vẫn xảy ra.”

Đây không phải lần đầu tiên ông Prigozhin phàn nàn về việc Wagner bị cung cấp thiếu đạn dược. Thậm chí, ông từng phàn nàn về những người có chức vụ cao trong đội ngũ quân chính quy của Nga, cảm giác như ông bị phản bội.

Ông Pegov đã đăng đoạn video này lên kênh Telegram của mình. Nhóm Wagner đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Reuters cũng chỉ ra rằng ông Prigozhin được biết đến với phong cách biểu đạt có tính hiếu chiến và châm biếm. Hôm Thứ Năm, ông nói rằng tuyên bố trước đó của ông chỉ lời nói đùa.

Đó là đề cập đến một đoạn video được công bố trước đó không lâu, mà trong đó ông Prigozhin nói rằng quân Wagner sẽ ngừng nã pháo vào Bakhmut trong quãng thời gian các nhà báo Mỹ tới thăm. Lối nói chuyện châm biếm của ông sẽ rất dễ bị hiểu sai ý, sau khi chuyển dịch sang ngôn ngữ khác.

Tuần trước, ông bày tỏ lo ngại về một cuộc phản công của quân đội Ukraine được trang bị tốt. Tuần này, Prigozhin nói rằng quân đội của ông đang chịu thương vong nặng nề do thiếu sự hỗ trợ từ Moskva. Và giờ, ông nói Wagner có thể sẽ không còn tồn tại lâu nữa nếu cứ như thế này.

Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, vẫn quen được gọi là lính đánh thuê, được Yevgeny Prigozhin thành lập khoảng gần 10 năm trước. Trước khi trở nên nổi tiếng vì tập đoàn này tham chiến và đột nhiên trở thành một trong những lực lượng mũi nhọn của phe Nga ở chiến trường Ukraine, thì Wager đã từng tham chiến ở Syria cũng như trong các cuộc xung đột trên khắp châu Phi.

Một lượng lớn lính Wagner từng là tù nhân trong các nhà tù của Nga, và được ông Prigozhin tuyển mộ với lời hứa sẽ được xóa án tù sau khi phục vụ chiến tranh như một thành viên của Wagner, trong thời gian khoảng nửa năm ở chiến trường Ukraine khắc nghiệt.

Tuy nhiên, ông Prigozhin từng nói ông đã ngừng tuyển quân từ tù nhân, và đã chuyển sang tìm nhân sự chủ yếu từ các nhóm thể thao và võ thuật. Ông cũng từng nói ông sẽ dần dần chuyển Wagner trở thành một đội quân chiến đấu một cách “có lý tưởng”.

Vào tháng 1/2023, Hoa Kỳ chính thức xếp Wagner vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đóng băng tài sản của tập đoàn này ở Hoa Kỳ vì đã giúp đỡ quân đội Nga trong cuộc chiến Ukraine.

Nhật Tân