Thứ trưởng Bộ Y tế Ý Pierpaolo Sileri hôm thứ Bảy (14/3) cho biết ông đã nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) gây bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Embed from Getty Images

Vài ngày trước, tôi đã tiếp xúc gần với một người mà người này sau đó đã được xác nhận nhiễm virus corona”, ông Sileri nói trên Facebook.

Ngay khi tôi nhận thấy mình có triệu chứng của COVID-19, tôi đã tự cô lập và bắt đầu làm việc từ xa”, ông Sileri nói thêm.

Thứ trưởng Sileri cho  biết: “Tôi đã lập tức tuân thủ theo các quy định của Bộ Y tế. Vợ và con tôi hiện vẫn đang khỏe. Chúng tôi sống trong cùng nhà, nhưng ở các phòng khác nhau”.

Trước ông Sileri, một loạt quan chức của Ý cũng đã nhiễm nCoV, trong đó có Chủ tịch Đảng Dân chủ Ý, Thống đốc vùng Lazio Nicola Zingaretti; Thống đốc vùng Piedmont Alberto Cirio; Tham mưu trưởng quân đội Salvatore Farina và Thứ trưởng Bộ giáo dục Anna Ascani.

Tính đến sáng ngày 15/3, theo trang worldometers, tại Ý đã có 21.157 ca nhiễm virus corona và 1.441 trường hợp tử vong.

Xuân Thành