Thủ tướng Anh  Boris Johnson đã hủy chuyến công du Ấn Độ vì lo lại về làn sóng tăng vọt số cả nhiễm virus corona Vũ Hán tại quốc gia Nam Á.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, hai chính phủ Ấn Độ và Anh Quốc phát đi tuyên bố chung hôm 19/4 nói rằng: “Với tình hình virus corona hiện tại, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ không thể công du Ấn Độ vào tuần tới”.

Thay vào đó, các Thủ tướng Modi và Johnson sẽ nói chuyện vào cuối tháng này để thống nhất và triển khai những kế hoạch tham vọng của họ cho mối quan hệ tương lai giữa Anh Quốc và Ấn Độ. Họ sẽ duy trì liên lạc với nhau thường xuyên vượt ngoài lĩnh vực này, và mong chờ sẽ gặp nhau trực tiếp vào cuối năm nay”, tuyên bố chung nói thêm.

Số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã đang tăng kỷ lục trong vài ngày qua. Các bệnh viện đang thiếu giường bệnh, oxy và các loại thuốc thiết yếu. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt mốc 15 triệu, và số ca tử vong là gần 179.000. Thủ đô Delhi phải phong tỏa trở lại từ tối thứ Hai (19/4, giờ địa phương).

Chính phủ Ấn Độ hiện đã quyết định mở rộng tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho tất cả người trưởng thành từ ngày 1/5 tới đây.

Trong chuyến thăm Gloucestershire hôm 19/4, Thủ tướng Johnson đã bày tỏ sự đồng cảm với Ấn Độ và cho biết việc hủy chuyến công du vì tình huống tại Ấn Độ là “hợp lý”.

Nhưng ông Johnson cũng nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ quay lại” bởi vì “mối quan hệ giữa Anh Quốc và Ấn Độ có tầm quan trọng lớn lao”.

Thủ tướng Anh cho biết ông và Thủ tướng Modi của Ấn Độ sẽ “cố gắng làm việc với nhau nhiều nhất có thể qua mạng trực tuyến” và sau đó “hy vọng sẽ làm việc trực tiếp cùng nhau khi và chỉ khi hoàn cảnh cho phép”.

Ông Johson đã nhiễm và hồi phục virus corona Vũ Hán từ năm ngoái và trong năm nay ông cũng đã hoàn thành tiêm chủng ngừa.

Hồi tháng Một vừa qua, ông Johnson cũng đã hủy chuyến công du Ấn Độ khi thời điểm đó Anh Quốc phải thực hiện phong tỏa toàn quốc lần thứ ba khi số ca COVID-19 tăng cao do một biến chủng mới.

Tuần trước, các nhà quản lý y tế Anh Quốc nói rằng họ đang điều tra một biến chủng COVID-19 mới và biến chủng này đã xác nhận lần đầu tại Ấn Độ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến chủng nêu trên lần đầu được phát hiện tại hai bang của Ấn Độ vào cuối năm 2020, và đây được cho là loại biến chủng gây ra số ca COVID-19 tăng cao tại quốc gia Nam Á.

Biến chủng này là hai đột biến E484Q và L452R. Đây cũng là hai đột biến được phát hiện trong các biến chủng COVID-19 khác trên khắp thế giới. Hai đột biến này được cho là góp phần làm tăng tính lây nhiễm và kháng vắc-xin.

Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh Quốc (PHE) hôm 15/4 nói rằng biến chủng đột biến mới, B.1.617, đã đang được liệt vào “Biến chủng đang Điều tra” và cả PHE và các đối tác quốc tế của cơ quan này vẫn tiếp tục giám sát biến chủng này một cách chặt chẽ.

Tính đến 19/4, tại Anh và Scotland đã phát hiện 77 ca nhiễm COVID-19 biến chủng mới B.1.617.

Trên bình diện toàn cầu, COVID-19 hiện nay đã ảnh hưởng tới 219 quốc gia và vũng lãnh thổ với hơn 142 triệu người nhiễm và hơn 3 triệu người thử vong.

Số ca tử vong do COVD-19 trên thế giới đã vượt mốc 3 triệu vào ngày 17/4 vừa qua. Theo thống kê, số ca tử vong trên toàn cầu vượt mốc 1 triệu sau 9 tháng, vượt mốc 2 triệu sau 4 tháng và chỉ mất 3 tháng để vượt mốc 3 triệu.

Như Ngọc (Theo Reuters)