Thủ tướng Anh Boris Johnson, trong bài phát biểu qua video tại nghị viện Ukraine hôm thứ Ba (3/5), đã khẳng định ông tin Ukraine sẽ đánh bại Nga và phơi bày “sai lầm to lớn” của cuộc chiến tranh xâm lược của Điện Kremlin dưới trướng Tổng thống Vladimir Putin.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Anh Johnson hôm 3/5 đã trở thành lãnh đạo phương Tây đầu tiên phát biểu tại nghị viện Ukraine kể từ khi nước này bị Nga tấn công xâm lược hôm 24/2. Trong bài nói chuyện qua video, ông Johnson đã bày tỏ ngưỡng mộ lòng dũng cảm của đất nước Ukraine khi họ phơi bày được “bí mật về khả năng bất khả chiến bại của Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Ông Johnson nói với các nghị sĩ: “Tôi có một thông điệp gửi tới quý vị hôm nay: Ukraine sẽ chiến thắng, Ukraine sẽ được tự do”.

Đây là giờ phút tươi đẹp nhất của Ukraine, thời khắc này sẽ được ghi nhớ và sẽ được kể lại cho các thế hệ tiếp sau”, ông Johnson nói, mượn ý từ phát ngôn nổi tiếng của Thủ tướng Anh Churchill nói vào năm 1940 khi nước Anh phải đối mặt với mối đe dọa bị phát-xít Đức xâm lược và đánh bại.

Ông Johnson là một trong những lãnh đạo phương Tây ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất trong nỗ lực phản kháng cuộc chiến tranh xâm lược mà ông Putin gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” để “phi quân sự hóa” và “phi phát-xít hóa” Ukraine.

Thủ tướng Anh cũng đã loan báo sẽ viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 375 tỷ USD, trong đó có các thiết bị chiến tranh điện tử và hệ thống radar phản pháo kích.

Chúng tôi, cùng với những bạn hữu khác, sẽ tiếp tục cung cấp quân trang, ủng hộ tiền và viện trợ nhân đạo cho Ukraine cho đến khi nào chúng ta đạt được mục tiêu lâu dài của mình là củng cố Ukraine thành pháo đài mà không ai sẽ dám tấn công các bạn lần nữa”, ông Johnson nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng có mặt tại phiên họp nghị viện hôm 3/5 khi ông Johnson phát biểu qua video. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky xuất hiện tại nghị trường kể từ khi cuộc kháng chiến bắt đầu cuối tháng Hai.

Ông Zelensky đã gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của nước Anh dành cho Ukraine ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu 10 tuần trước.

Trong suốt thời gian qua, Ukraine và Anh đã chuyển biến từ quan hệ đối tác thành bạn hữu và anh em, và một bên khác đã nói dối rằng họ là bạn là anh em của chúng ta thì đã chuyển đổi từ hàng xóm thành kẻ xâm lược và kẻ khủng bố”, ông Zelensky nói.

Điều này đáng buồn không? Nó có đáng sợ không? Không, nó không đáng sợ khi ở bên đã có một người bạn hữu như nước Anh và một vị lãnh đạo như ông Boris Johnson”, ông Zelensky bày tỏ.

Như Ngọc (Theo Reuters)