Ngày 13/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán). Trước đó 4 ngày, ông Trudeau đã gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Los Angeles bang California.

Embed from Getty Images

Ngày 10/6/2022 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ở Los Angeles bang California do Mỹ đăng cai tổ chức: Thủ tướng Canada Justin Trudeau đứng hàng thứ 2 bên phải. (Ảnh: Getty Images).

“Tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tôi sẽ tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và cách ly”, ông Trudeau đã tweet vào thứ Hai.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Trudeau gặp Tổng thống Biden ở Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles. Họ chụp ảnh bắt tay vào ngày 8/6, ngồi chụp ảnh lại vào ngày 9/6, đến ngày 10/6 lại chụp ảnh chung cùng nhiều nhà lãnh đạo tại nhiều nơi khác khi họ đứng cách nhau vài bước.

Ông Trudeau (50 tuổi) đã tiêm phòng 2 lần và tiêm thêm mũi tăng cường nhưng đến nay lại vẫn bị kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính.

Hồi tháng Giêng năm nay, Thủ tướng Trudeau cũng từng phải rời khỏi Ottawa sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, khi đó những người lái xe tải “Đoàn xe vì Tự do” lần đầu tiên đến Đồi Quốc hội Canada tại Ottawa để phản đối các quy định về vắc-xin và các hạn chế khác liên quan đến COVID-19. Thời điểm đó, ông Trudeau bị những người biểu tình chỉ trích vì lấy cớ nhiễm COVID-19 để trốn tránh họ.

Tổng thống Mỹ Biden (79 tuổi) được tiêm mũi vắc-xin COVID-19 tăng cường lần thứ hai vào ngày 30/3, có nghĩa là ông đã tiêm đến mũi thứ 4.

Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9 tại Los Angeles (Mỹ) diễn ra từ ngày 6/6 – 10/6, trọng tâm hội nghị là chủ đề “Xây dựng một tương lai bền vững và bình đẳng” cho bán cầu của chúng ta. Kể từ lần đầu tiên tổ chức ở Miami năm 1994, đây là lần đầu tiên Mỹ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.