Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine, đồng thời nhận định rằng Tổng thống Putin hiện không sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình, theo hãng tin Reuters.

thủ tướng Đức
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Gints Ivuskans/Shutterstock)

“Không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình” về chấm dứt chiến sự ở Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước quốc hội.

Ông Scholz cho hay rằng Đức và các đồng minh đang đàm phán với Ukraine về các đảm bảo an ninh trong tương lai, chuẩn bị cho một nền hòa bình bền vững cho Kyiv. “Tuy nhiên, những đảm bảo an ninh này được đưa ra dựa trên giả định Ukraine tự vệ thành công trong chiến sự”, ông nói, cho biết thêm rằng Berlin sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kyiv.

Điện Kremlin ngày 28/2 tái khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ không từ bỏ 4 vùng lãnh thổ mà nước này sáp nhập gần đây. Moscow cũng hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Bắc Kinh, nhưng nhấn mạnh tình hình chưa phù hợp để thực thi. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố lực lượng Nga phải rút khỏi các vùng lãnh thổ đang kiểm soát, gồm 4 vùng sáp nhập và bán đảo Crimea, trước khi bàn về một kế hoạch hòa bình.

Trong bài phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Đức còn kêu gọi Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga trong xung đột với Ukraine và Bắc Kinh “hãy sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc giục Moscow rút quân khỏi Ukraine”.

Giới chức Mỹ trước đó nói rằng Trung Quốc có thể cấp vũ khí sát thương cho Nga, đồng thời cảnh báo đây sẽ là hành động “vượt lằn ranh đỏ”. Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc, chỉ trích Washington đang bôi nhọ Bắc Kinh và cảnh báo động thái này không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết xung đột Ukraine mà còn tác động tiêu cực đến quan hệ Trung – Mỹ.

Phan Anh

Video: Có thể ‘buông bỏ’ mới có thể ‘đắc được’